Nữ sinh lớp 4 “khuyên” các bạn hãy lên tiếng nếu bị xâm hại
| Bắt khẩn cấp đối tượng xâm hại bé gái 5 tuổi | |
| Muốn bảo vệ con trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại, bạn cần xem video này |
Cô học trò lớp 4 nói chuyện về vấn đề xâm hại như chuyên gia
Thầy cô và cả ban giám hiệu Trường tiểu học Chu Văn An không khỏi bất ngờ khi biết Thảo Nhi đã đứng ra tổ chức các buổi nói chuyện về chủ đề xâm hại tình dục với các bạn nữ trong lớp. Trước khi tổ chức, Nhi mời các các bạn tham gia kèm “yêu cầu” các bạn phải có giấy bút ghi lại những ý chính, đặt câu hỏi... Buổi nói chuyện của các em diễn ra ở phòng ăn vào giờ ra chơi, thu hút sự tham gia của một số bạn ở lớp khác.
![]() |
| Bé Trần Lê Thảo Nhi - người đứng ra tổ chức các buổi nói chuyện phòng chống xâm hại tình dục với bạn bè |
Nhi tập trung “diễn thuyết” về các các nội dung như cách đề phòng, nhận diện kẻ xâm hại, xử lý tình huống, nếu sự việc đã xảy ra thì cần làm gì về mặt pháp lý và cả tâm lý. Đặc biệt em nhắn nhủ các bạn: “Nếu bị xâm hại, hãy nói ngay với bố mẹ. Đây không phải là lỗi của mình, chúng ta không cần phải xấu hổ, không cần sợ hãi. Nếu im lặng, chúng ta đã tự tạo oan ức cho mình; bao che cho kẻ xấu, chúng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với các bạn nhỏ khác”, lời cô bé 9 tuổi.
Liên quan đến giới tính, nhiều vấn đề người lớn vẫn né tránh thì Nhi không ngại chỉ về các bộ phận riêng tư, bộ phận sinh dục trên cơ thể... để giúp các bạn hiểu đó là vùng “bất khả xâm phạm”. “Giáo án” được Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức có sẵn và các tư liệu Nhi thu nhập được.
Chia sẻ về việc nói về chuyện được xem là “người lớn” với bạn bè, Nhi chia sẻ em rất quan tâm đến các vấn đề xã hội như môi trường, bảo vệ trẻ em, tâm lý. Gần đây, Nhi biết đến các vụ xâm hại trẻ em gây nhức nhối như vụ ở Vũng Tàu, bé gái ở Cà Mau nghi tự tử vì bị xâm hại... Bố làm luật sư, Nhi có điều kiện đọc hồ sơ, kiến thức về nhiều vụ xâm hại hết sức đau lòng khác.
Biết kiến thức mà giữ một mình thì... uổng, trong khi bạn bè đang cực kỳ “mù mờ”, các em cũng chưa từng được nhà trường tổ chức nói chuyện về chống xâm hại nên Nhi thấy mình cần “lên tiếng”. Hỏi Nhi, tổ chức nói chuyện một vấn đề nhạy cảm như vậy, em có sợ bị giáo viên nhắc nhở. Cô bé cười: “Nếu bị nhắc em cũng sẽ đấu tranh, bảo vệ cho việc cho việc làm và chính kiến của mình khi em tin là đúng. Nhưng khi biết buổi sinh hoạt này, thầy cô trong trường đều rất ủng hộ”.
Sẽ diễn thuyết trước toàn trường
Được biết, từ mô hình buổi sinh hoạt do Nhi tổ chức, Trường tiểu học Chu Văn An sẽ nhân rộng ra toàn trường. Ban giám hiệu trường đã có kế hoạch sau khi kỳ thi cuối năm sẽ tổ chức một buổi chuyên đề về phòng chống xâm hại tình dục mà Thảo Nhi sẽ là diễn giả. Từ mô hình trong trường, trường sẽ liên hệ với Phòng Giáo dục quận để Nhi có thể “tiếp lửa” cho các trường lân cận.
Không chỉ am hiểu về các vấn đề xã hội, về luật, Nhi còn có khả năng nói chuyện trôi chảy, lập luận tốt. Về buổi nói chuyện trước toàn trường sắp tới, Nhi chia sẻ do quy mô lớn hơn nên em phải nghĩ cách để không biến thành “bác sĩ gây mê không hồi sức” đối với người nghe. Nhi sẽ điều chỉnh cách nói chuyện, đưa vào những vụ việc cụ thể, tăng tính tương tác nhiều hơn với các bạn thông qua các cụm chủ đề, câu hỏi.
![]() |
| Sắp tới, Thảo Nhi (áo kẻ) sẽ diễn thuyết về phòng chống xâm hại tình dục trước hàng ngàn học sinh |
Nhi phân tích, thiếu hụt nhất của các bạn nhỏ trong vấn đề này là thiếu kỹ năng. Nhiều tình huống biết là bị xâm hại nhưng các bạn không biết từ chối, không biết làm cách nào để thoát khỏi “yêu râu xanh”. Mà theo Nhi, trẻ có nhiều kỹ năng thì không chỉ cứu mình, cứu bố mẹ mình và còn cứu cả kẻ xấu.
Nhi bộc bạch: “Khi gặp một đứa bé có kỹ năng ứng phó, kẻ xấu sẽ phải giật mình nghĩ nếu làm gì đứa bé này chắc sẽ đi tù như chơi nên họ sẽ không dám thực hiện hành vi xấu. Em muốn được nói chuyện về chống xâm hại với bạn bè cả nước để không một bạn nhỏ nào trở thành nạn nhân của tội ác này”.
Chị Tường Vy, mẹ của bé Nhi cho biết chị cũng bất ngờ khi bé tổ chức các buổi nói chuyện về xâm hại tình dục với bạn bè. Nhi thích đọc sách về xã hội, quan tâm đến các vấn đề xã hội chính trị, thích tìm hiểu về tâm lý, luật... Có thể bố mẹ cùng công tác trong ngành luật nên Nhi ảnh hưởng cách suy nghĩ, tư duy lập luận vấn đề từ bố mẹ.
Đối với việc dạy con, chị Vy quan tâm đến việc trao cho con sự chủ động. Khi đi siêu thị, máy bay, đi du lịch... chị đều “để phần” con tự giao tiếp với mọi người, xử lý các tình huống, luyện cách ăn nói...
Theo Hoài Nam/ Dân trí
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Tin khác
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
Giáo dục 04/12/2025 19:48
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành
Giáo dục 03/12/2025 14:26
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam
Giáo dục 29/11/2025 06:43
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026
Xã hội 27/11/2025 10:29
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em
Giáo dục 24/11/2025 17:15
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam
Giáo dục 20/11/2025 20:50
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025
Giáo dục 20/11/2025 17:16
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số
Giáo dục 20/11/2025 16:44
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11
Giáo dục 20/11/2025 16:28
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô
Giáo dục 19/11/2025 22:39


