Những uẩn khúc bồi thường dự án Hồ chứa nước Đồng Mỏ, Vĩnh Phúc
Bất thường từ một dự án trọng điểm ở Bắc Giang: Nhiều cơ quan đã vào cuộc | |
Yên Dũng, Bắc Giang: Bất thường ở một dự án trọng điểm |
Dự án Hồ chứa nước Đồng Mỏ (Vĩnh Phúc) triển khai từ năm 2011, tuy nhiên đến nay vẫn còn dang dở. |
Nhập nhằng bồi thường, dự án chậm tiến độ
Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn thư phản ánh của một số người dân trú tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), họ là những hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án hồ chứa nước Đồng Mỏ. Trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất, một số cán bộ địa phương đã có hành vi sai phạm, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, và của Nhà nước.
Cụ thể, gia đình anh Đỗ Văn Quang, chị Đỗ Thị Sinh và chị Đỗ Thị Chúc cùng sinh sống ổn định và sản xuất trên diện tích 7.888m2 tại địa chỉ Khu 13 – xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Lập Thạch (nay là huyện Tam Đảo) cấp ngày 15/7/2000 mang tên chủ sử dụng đất là anh Nguyễn Văn Quang.
Năm 2002, anh Đỗ Văn Quang cùng các thành viên trong gia đình đã có Đơn xin cho tặng đất cho chị Đỗ Thị Sinh và chị Đỗ Thị Chúc, mỗi người được sở hữu 1.500m2 đất vườn thổ cư. Đơn xin cho tặng ngày ấy có xác nhận của chính quyền địa phương là UND xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.
Tuy nhiên, khi Dự án được triển khai, các hộ dân trên không được hưởng các chính sách tái định cư như những gia đình khác trong thôn có cùng điều kiện về pháp lý. Phía chính quyền địa phương nhiều lần gọi các gia đình ra Uỷ ban ép nhận tiền bồi thường, nhưng họ không nhận bởi số tiền thực tế có giá trị nhỏ hơn nhiều so với số tiền kiểm kê do chính quyền đưa ra lúc ban đầu và không có bất cứ văn bản nào giải thích rõ ràng về việc này.
Ngoài ra, cũng theo đơn thư, phản ánh về việc các cấp các chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động không rõ ràng. Cán bộ địa phương đưa phương án đền bù bằng tiền cho 3 hộ này thì khi kiểm kê ban đầu là một số tiền khác nhưng khi niêm yết phương án lại là một số tiền có giá trị nhỏ hơn và không có bất cứ văn bản nào giải thích rõ ràng về việc này. Những hộ dân nơi đây không đồng ý bởi số tiền trả thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền kiểm kê lúc ban đầu.
Sự việc kéo dài một thời gian, đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Chính việc này làm chậm lại tiến độ của dự án.
Đất đang tranh chấp vẫn được giải quyết đền bù
Một vấn đề nổi cộm cũng được nhắc đến trong đơn phản ánh của người dân nơi đây, đó chính là việc thực hiện đền bù trên mảnh đất đang tranh chấp của gia đình ông Đỗ Quang Vinh.
Cụ thể, gia đình ông Đỗ Quang Vinh và ông Vũ Văn Hoa, trú tại thôn Đồng Giếng hiện đang có tranh chấp liên quan đến thửa đất số 413 + 414, diện tích 446,7m2. Theo trình bày của ông Vinh, mảnh đất này trước đây do Lâm trường Lập Thạch giao đất cho gia đình ông, sau đó ông cho ông Vũ Văn Hoa (cùng thôn) mượn để thả cá.
Khi dự án hồ chứa nước Đồng Mỏ được triển khai, mảnh đất này nằm trong dự án và được đền bù thì xảy ra tranh chấp giữa hai gia đình. UBND xã Đạo Trù đã nhiều lần tổ chức họp để làm việc và hòa giải tranh chấp giữa các bên liên quan nhưng chưa được. Phía UBND xã Đạo Trù cũng chưa xác định rõ mảnh đất đó là của ai.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà phía chính quyền địa phương, Ban quản lý dự án vẫn trả tiền đền bù cho ông Vũ Văn Hoa, trong khi chưa có quyết định cuối cùng giải quyết tranh chấp giữa các bên của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Sự việc đang nóng từng ngày, gây bức xúc trong dư luận, đề nghị các cấp chính quyền có liên quan nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ những vấn đề bất cập trên.
Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02