Người tiêu dùng còn thiệt!
![]() |
Ừ nhỉ, được đấy! |
![]() |
Đúng thế đấy! |
- Cũng có lý bác nhể. Em là em cũng thấy thế. Nói đâu xa, hôm rồi, em mua cái lược chải tóc thông minh qua điện thoại, được quảng cáo liên tục trên truyền hình: Mua một lần, chải được trăm lần, óng mượt, nhẹ nhàng vừa làm việc vừa chải… Thế mà lược không ra lược, thuốc không những không nhuộm được, mà còn làm hỏng tóc.
Còn gì kỷ cương! |
- Ấy, nói đến anh quảng cáo, rồi rao bán trên mạng là tớ cũng bức xúc lắm. Quản lý trên thị trường đã khó, quản lý trên mạng thì đúng là botay.com.
-Lại nhớ hồi truyền hình quảng cáo cái vòng titan đeo vào phòng, chữa được bách bệnh, trị giá tiền triệu, nghe truyền hình tin quá, nên nhiều người mua, nhưng rồi mới té ra chỉ là vòng gang, vòng sắt.
-Ấy vậy mà chỉ có người tiêu dùng ngậm ngùi chịu thiệt, kẻ lừa đảo, kẻ tiếp tay tuyên truyền cho lừa đảo chẳng hề hấn gì, cứ thu tiền nặng túi.
-Vì thế, em thấy ông Chủ tịch Hiệp hội nói rất đúng. Truyền hình quảng cáo còn đầy rãy hàng giả, huống chi hàng rao trên mạng. Ảnh 360 độ cái gì cũng đẹp lộng lẫy, gọi mang hàng đến là trả tiền, khi biết hàng dởm cũng chả biết đâu mà bắt đền.
Đúng thế đấy! |
-Thì thế mới chỉ mua qua điện thoại, chứ hàng xịn thật tại sao không dám bày bán tại các trung tâm thương mại. Thôi thì dại mà mua hàng quảng cáo, hàng rao trên mạng đã đành, đằng này mua hàng bày bán công khai cũng không tránh được hàng giả.
-Cô em em ở quê lên Hà Nội chơi, bao giờ cũng tranh thủ mua đủ thứ - từ chai nước mắm, gói xà phòng, thuốc đánh răng…đến chai nước rửa bát… Có nói bây giờ lưu thông hàng hóa ở đâu chả có, sao phải mang vác cho khổ, cô ấy kêu trời: Hàng đem về quê, kể cả mua ở hội chợ, gian hàng trợ giá cũng toàn đồ giả, bác ơi.
-Đúng như thế đấy. Nhưng vấn đề là, các cơ quan chức năng ở đâu mà để hàng giả lộng hành ngang nhiên vậy? Hàng giả nhẩy lên truyền hình, chui vào hội chợ, nằm trên siêu thị… đàng hoàng chứ đâu cần về nơi hẻo lánh xa xôi?
![]() |
Vẫn là anh văn hóa
Cứ ngẫm lại thấy cái bikini cũng thật phức tạp. Bác vừa đi nghỉ mát ở bãi biển nào mà vấn vương bikini vậy? |
-Ấy, bác không biết nguyên nhân là do lực lượng mỏng, thiếu phương tiện, tài chính… nên cũng khó quy trách nhiệm bác ạ.
-Đành là thế, dưng theo tớ, thiếu là thiếu sự tâm huyết, thiếu cái trách nhiệm. Vì thế, hàng giả mời lộng hành, bóp chết các doanh nghiệp chân chính, rồi từ đây bao nhiêu lao động mất việc làm…
-Cũng chưa hẳn là vậy, em nghĩ có sự bảo kê, sự cấu kết, lợi ích nhóm nữa. Bác tính, mọi sự xoay quanh đồng tiền cả.
-Chú vừa nói chuyện quy trách nhiệm hả? Đúng đấy, một khi không quy được trách nhiệm thì hàng giả vẫn tràn lan…
-…người tiêu dùng còn thiệt, bác nhể!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật
Tin khác

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ
Bình luận 11/03/2025 07:45

Những “ánh điện” nơi công sở
Bình luận 06/03/2025 08:56

Học suốt đời và tự học
Bình luận 04/03/2025 11:10

Tinh gọn để phát triển
Bình luận 25/02/2025 09:10

Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển
Bình luận 19/02/2025 15:49

GDP và đời sống nhân dân
Bình luận 18/02/2025 10:30

Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành luật giao thông
Thời sự 14/02/2025 06:02

Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17

“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14

Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53