Nghẹn lòng trước tình mẫu tử

Dù biết mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng người mẹ vẫn quyết tâm “chiến đấu” với tử thần để mong giữ lại giọt máu của mình.
tin nhap 20160715091634 Làm thế nào để nhận biết trẻ bị khiếm thính?
tin nhap 20160715091634 Yêu cầu bỏ quy định gây khó trong vận chuyển người bệnh
tin nhap 20160715091634 Cứu sản phụ nguy kịch: 3 bác sĩ tình nguyện hiến máu
tin nhap 20160715091634 Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo gây mê hồi sức tại Việt Nam
tin nhap 20160715091634 Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu sau khi tự phá thai bằng thuốc

Thà chết, quyết không bỏ con

Câu chuyện đầy xúc động và thấm đẫm nước mắt của bệnh nhân Đậu Thị Huyền Trâm, 25 tuổi (ở phường Thành Quý, TP.Hà Tĩnh) đã được các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương kể cho tôi nghe với sự cảm phục và trân trọng. Chị Trâm là trường hợp hiếm gặp bởi khi cơ thể đang bị bệnh nặng, việc giữ mạng sống cho mình đã khó, chưa nói tới việc phải nuôi dưỡng thêm thai nhi. Nhưng bằng nghị lực phi thường, bằng tình mẫu tử thiêng liêng, chị Trâm đã làm được điều kỳ diệu.

Tại phòng hồi sức Bệnh viện K, nom chị Trâm đã khỏe hơn và ngồi dậy được. Những ngày này, chị có sự chăm sóc tận tình của chồng, mẹ đẻ và chị dâu. Chia sẻ với phóng viên về chuyện con gái mình, bà Lê Thị Lan cho biết, trước đó sức khoẻ của Trâm bình thường, khi mang thai được 11 tuần, sờ thấy hạch ở cổ, nên Trâm đi khám ở phòng khám tư, nhưng không phát hiện được bệnh. Đến tuần thứ 14-15, Trâm đi khám lần nữa, nhưng các bác sĩ mới chỉ chẩn đoán nghi ngờ u tuyến giáp.

tin nhap 20160715091634
Chị Trâm đã tỉnh táo hơn và có thể ngồi dậy được.

Sau đó, khi các dấu hiệu nặng dần lên ở tuần thai thứ 19, Trâm đã đi khám tại Bệnh viện K và được chẩn đoán xác định là ung thư phổi giai đoạn 4 di căn sang gan. Lúc này, Trâm có những biểu hiện ho ra máu mức độ nhẹ, khó thở khi gắng sức. Để việc điều trị đạt hiệu quả, các bác sĩ tư vấn gia đình cân nhắc việc đình chỉ thai. Tuy nhiên, Trâm quyết thà chết, chứ nhất định không bỏ con. “Gia đình cũng khuyên Trâm nên suy nghĩ về đề nghị của bác sĩ, nhưng em ấy quyết không thay đổi ý định. Cuối cùng, gia đình cũng ủng hộ Trâm” - chị Dâu của Trâm cho biết thêm.

Ca phẫu thuật hy hữu

Theo PGS.TS. Trần Văn Thuấn - Phó GĐ Bệnh viện K Trung ương, trên thực tế, bệnh viện đã gặp nhiều trường hợp mắc ung thư trên phụ nữ có thai như ung thư vú, ung thư hạch. Tuy nhiên, đây là ca ung thư phổi trên phụ nữ có thai đầu tiên mà bệnh viện phát hiện được. Khi quyết định giúp chị Trâm giữ lại con, chúng tôi cũng rất lo, vì đây là trường hợp hết sức khó khăn, bởi lẽ diễn tiến của bệnh ung thư rất nhanh, hạch cổ của người bệnh phát triển ngày một to, kết hợp với di căn gan, di căn phổi, gây ra hiện tượng tràn dịch màng phổi và hiện tượng khó thở. Nếu để lại, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. “Các bác sĩ cả chuyên ngành ung thư và phụ sản đã cùng bàn thảo để có giải pháp tốt nhất cho người bệnh và thai nhi trên cơ sở mong muốn của bệnh nhân và người nhà” - bác sĩ Thuấn chia sẻ.

Theo bác sĩ Thuấn, khi đã cân nhắc việc giúp chị Trâm hoàn thành ước nguyện, chúng tôi đã cân nhắc về việc quyết định lựa chọn phương pháp điều trị. Trên cơ sở các yếu tố liên quan tới bệnh nhân, chúng tôi tiếp tục tư vấn chọ chị Trâm các phương pháp dinh dưỡng hợp lý, để vừa đủ sức khoẻ cho mẹ, vừa đủ dinh dưỡng cho con. Còn theo Ths. Lê Thị Yến - khoa Nội và ThS. Trần Đức Thọ - Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện K Trung ương), những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Trâm - cho biết: Đến tuần thai thứ 27, Trâm mới chấp nhận điều trị khi cơ thể đã có nhiều biểu hiện trầm trọng hơn. Bệnh nhân chỉ chấp nhận làm những xét nghiệm cơ bản để không ảnh hưởng tới thai nhi. Việc điều trị cho bệnh nhân khi đó cũng chỉ điều trị triệu chứng viêm nhiễm bằng kháng sinh, hỗ trợ thở oxy, cho uống thuốc cầm máu, chọc dịch hằng ngày để giúp bệnh nhân dễ thở, hỗ trợ dinh dưỡng bằng tiêm truyền và ăn nhẹ.

“Ca mổ cho chị Trâm diễn ra lúc 20 giờ ngày 10.7 tại Bệnh viện K Trung ương với sự tham gia của khoảng 20 y, bác sĩ của khoa Hồi sức Bệnh viện K và khoa Sản bệnh lý và khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bệnh nhân không được nằm mà phải ngồi, chỉ gây tê tuỷ sống, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt cuộc mổ” - bác sĩ Thọ cho biết.

Sau hơn nửa giờ căng thẳng, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Chị Trâm đã hạ sinh một bé trai nặng 1,2kg và bé được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để được hỗ trợ nuôi dưỡng trong lồng ấp. Vỡ òa cùng niềm vui của gia đình, BS. Nguyễn Ngọc Lợi - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) - cho biết, ngay khi được trẻ được chuyển đến, các bác sĩ đã đặt nôi khí quản cho thở máy, bởi trẻ suy hô hấp rất nặng, lại non tháng. Hiện sức khỏe của trẻ đã được cải thiện hơn so với lúc sinh, thở máy cấp độ thấp hơn, được điều trị chống suy hô hấp, các biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn. Trẻ sẽ tiếp tục được chăm sóc đặc biệt cho đến khi cứng cáp, có thể tự thở được. Còn người mẹ vẫn tiếp tục được điều trị hồi sức tại Bệnh viện K, chờ khi sức khoẻ ổn định, sẽ cân nhắc việc điều trị bệnh ung thư phổi một cách toàn diện, triệt để.

Dù biết mình có thể sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, nhưng không vì thế mà chị Trâm run sợ, không đầu hàng số phận. Dù ngày đêm phải chống chọi với nỗi đau bởi bệnh tật, nhưng chị Trâm vẫn kiên cường chiến đấu, giành giật sự sống cho cả 2 mẹ con. Chuyện của chị Trâm không chỉ là một biểu tượng đẹp của tình mẫu tử, của sự hy sinh cao cả, mà ắp đầy tính nhân văn.

Ngọc Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động