Gần 1 tuần điều chuyển hoạt động các bến xe:

Nếp mới dần ổn định

Sau gần 1 tuần thực hiện việc điều chuyển các bến xe theo Quyết định của UBNDTP, ghi nhận của PV tại các bến xe như Giáp Bát, Nước ngầm… nhìn chung các nhà xe đã quen dần với các bến mới.
nep moi dan on dinh Thực hiện 6 giải pháp để chống ùn tắc giao thông
nep moi dan on dinh Cần chấn chỉnh hoạt động vận tải liên tỉnh

Quen dần với bến mới

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Lao động Thủ đô tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, sáng 5/1 cho thấy, an ninh trật tự tại các bến bãi đã được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo cho các lượt xe liên tỉnh ra vào nhịp nhàng. Tuy nhiên, về phía các doanh nghiệp vận tải (DNVT) bị điều chuyển vẫn còn không ít những băn khoăn, lấn cấn. Theo một số chủ xe Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa vừa được điều chuyển từ bến Mỹ Đình sang bến Nước ngầm, họ vẫn chưa quen với bến mới. Nếu như hôm mới chuyển đến bến xe Nước Ngầm, vài ngày đầu số lượng vé bán ra khá thấp, nhưng nay đã dần tăng lên.

nep moi dan on dinh
Nhiều tuyến xe liên tỉnh điều chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bến Nước Ngầm đã ổn định hoạt động.

Bên cạnh những nhà xe than khó, than khổ, cũng có nhiều nhà xe đã xác định tư tưởng phải thay đổi và chấp nhận “thời cuộc” ngay khi nhận lệnh điều chuyển. Theo anh T, tài xế của hãng xe Hoàng Long, sau ngày điều chuyển bến bãi chính thức, lượng khách của nhà xe ít nhiều bị giảm sút. Nhưng, nhà xe vẫn tuân thủ mệnh lệnh điều chuyển và chấp hành mọi nội quy điều động ở bến mới. Đặc biệt, để đảm bảo đúng lộ trình, đảm bảo an toàn lưu thông của hành khách, giảm tai nạn giao thông, tránh ùn tắc, trên hông mỗi chiếc xe hãng Hoàng Long còn in to đậm dòng chữ “Nói không với bắt khách dọc đường”.

Chị Lê Thị Lan (quê Nam Định), hiện đang tạm trú ở quận Cầu Giấy – Hà Nội cho biết, trước đây chị hay đi xe bến Mỹ Đình để về quê, nay phải sang bến xe Nước Ngầm để đi cũng thấy bất tiện. Chị Hoa (quê Quỳnh Phụ - Thái Bình) hiện đang sống và làm việc ở huyện Ba Vì, cho hay, những lần trước về quê chị thường đi xe buýt từ Ba Vì xuống bến xe Mỹ Đình, hôm nay do nhiều đồ đạc, chị phải đi xe ôm từ Mỹ Đình sang bến Nước Ngầm hết 70.000 đồng. “Dù mất thêm thời gian và chi phí nhưng cũng buộc phải làm quen và ủng hộ quyết định của Thành phố. Nếu chuyển bến mà giảm được ùn tắc giao thông nội đô thì tôi nghĩ người dân cũng sẽ ủng hộ”, chị Hoa chia sẻ.

Luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Ghi nhận thực tế tại các bến Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát cho thấy, đây là thời điểm các cán bộ, công nhân viên, bảo vệ, an ninh của các bến xe phải hoạt động hết công suất để đảm bảo an ninh, trật tự bến bãi, không gây rối loạn giữa các nhà xe. Tại bến xe Nước Ngầm, các tuyến xe mới được điều chuyển từ các bến khác sang đã hòa nhịp với hoạt động chung của bến: Xếp đúng lốt, đi đúng tuyến, ra – vào nhịp nhàng, không có hiện tượng chèo kéo khách. Theo ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc bến xe Giáp Bát, so với các bến xe khác, bến Giáp Bát chịu sự điều chuyển ít nhất, nên về cơ bản không có sự xáo trộn sau khi điều chuyển. Cụ thể, bến Giáp Bát “chuyển đi” 82 lượt xe, “nhận về” 20 lượt xe. Các tuyến xe được điều chuyển đến bến Giáp Bát đều chạy tuyến Giáp Bát – Hà Nam.

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội: giảm ùn tắc giao thông là nhiệm vụ cấp bách, là nỗ lực lớn của TP. Việc điều chuyển luồng tuyến sẽ giúp giảm ùn tắc, vì giảm được số xe khách chạy xuyên tâm TP. Kế hoạch điều chuyển bước đầu có thể khó khăn cho các DNVT, nhưng các DNVT vẫn phải thực hiện. Hiện TP đang chủ trương xây dựng mạng lưới vận tải công cộng để dần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, bến Mỹ Đình có gần 500 lượt xe liên tỉnh nhận lệnh điều chuyển sang các bến khác, trong đó có 440 lượt xe điều động sang bến Nước Ngầm. Trước đây, bình quân mỗi ngày bến Mỹ Đình có khoảng 1.400 lượt xe, chuyên chở khoảng 20.000 đến 25.000 lượt khách, sau lệnh điều chuyển, lượng khách và doanh thu tại bến Mỹ Đình sụt giảm đáng kể. “Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ chấp hành nghiêm chủ trương của Thành phố, sớm ổn định hoạt động của cho các nhà xe, phát huy hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết”, ông Tuấn chia sẻ.

Là bến xe “nhận vào” nhiều nhất sau lệnh điều chuyển, bến xe Nước Ngầm tiếp nhận mới tới 490 lượt xe liên tỉnh, điều đó đồng nghĩa với việc, bến xe này đang chịu áp lực khá lớn trong việc điều động xe mới, xe cũ, xe liên tỉnh ra vào bến, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe tại bến. Được biết, đến sáng 5/1, bến Nước Ngầm đã nhận về 450 lượt xe liên tỉnh từ các bến, 50 lượt xe tuyến Ninh Bình sẽ điều chuyển đến bến vào 10/1 tới.

Nhận định quyết định điều chuyển các tuyến xe khách của Thành phố và Sở GTVT Hà Nội là đúng đắn và vì sự phát triển lâu dài về văn minh đô thị, ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc bến xe Nước Ngầm – cho rằng, đây là thời điểm “nước sôi lửa bỏng” nhất của lãnh đạo các bến xe, cũng như các DNVT. Riêng với bến xe Nước Ngầm, do tiếp nhận một lượng lớn các lượt xe, nên thời điểm này “khá căng” với toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của bến xe Nước Ngầm. “Chúng tôi làm việc hết công suất, hết sức sao cho không nhà xe nào không có lượt, không xe nào không có khách, không hành khách nào phải lỡ chuyến”, ông Lập chia sẻ.

Cũng theo ông Lập, để giảm tải những khó khăn trước mắt cho các DNVT được điều chuyển đến bến xe Nước Ngầm, trong 10 đến 15 ngày (tính từ 2/1) bến xe Nước Ngầm sẽ hỗ trợ 100% phí bến bãi, xếp lốt…, cho các nhà xe không có khách; giảm 20% phí bến bãi theo quy định cho các nhà xe bắt đầu quen khách.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Xem thêm
Phiên bản di động