Nặng tình những suất cơm từ thiện

LĐTĐ - Nằm ẩn mình trong con ngõ nhỏ trên đường Trần Khát Chân, cứ mờ sáng là cánh cửa chùa Linh Sơn (Thanh Nhàn) rộng mở, đón các phật tử tình nguyện đến chùa nấu cơm từ thiện.

Tình nguyện làm việc thiện

Từ sớm tinh mơ, trong ngôi chùa yên ắng, các phật tử, tình nguyện viên đang cùng nhau làm những công việc thầm lặng nhưng chứa đầy nhiệt huyết và tinh thần yêu thương chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với cộng đồng, với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi người một việc, người nhóm bếp, nhặt rau, thái thịt, vo gạo. Những câu chuyện đùa vui khiến buổi nấu cơm thêm rôm rả, người già, người trẻ tham gia nhiệt tình, coi như việc nhà mình.

5h 30 sáng, cơm lên khói. 6h, mẻ cơm đầu tiên đã ra lò. Những chậu cơm khói nghi ngút, dẻo thơm được xới vào những hộp nhỏ, dưới bếp, các món thức ăn cũng đã xong. Khoảng 7h 45, canh đã nguội được đóng vào các túi nilon. Mỗi suất cơm được đóng gói, sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Các suất ăn do nhà chùa nấu ngon, sạch sẽ. Bởi thế mà cơm từ thiện của chùa luôn mong mỏi của không chỉ người nghèo ở Bệnh viện K bấy lâu nay.

Sư thầy Thích Nữ Như Hiền, trụ trì chùa Linh Sơn, cho biết: Để có 250 suất cơm và 500 suất cháo ở cả hai địa điểm của Bệnh viện K (một ở 43 Quán Sứ, Hà Nội và một ở Tam Hiệp, Thanh Trì), mỗi ngày nhà chùa phải dùng hơn 50kg gạo, 70 - 80kg rau củ và khoảng 15 kg thịt, trứng, đậu phụ... Từ năm 2006 đến nay, nhà chùa đã mang hàng vạn suất cơm, cháo từ thiện cho người bệnh nghèo. Đây là những bữa ăn hoàn toàn miễn phí, nhằm san sẻ những khó khăn mà các bệnh nhân đang phải đối mặt.

 Nhiều người đến chùa cúng lễ biết đến việc làm này cũng chở gạo, mang tiền góp sức cùng nhà chùa làm việc thiện. Trong đó, có các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên dành ngày nghỉ đến nấu cơm cùng các phật tử. Việc làm đó thật ý nghĩa trong cuộc tsống hôm nay.

Được tận mắt chứng kiến những việc thiện ở đây, tôi đã có cái nhìn khác về những suất cơm từ thiện. Từ nguyên vật liệu được đích thân sư thầy ra chợ chọn mua đồ tươi ngon, các công đoạn chế biến thức ăn, đến không gian nhà bếp đều rất sạch sẽ và gọn gàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tổ trưởng tổ từ thiện cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện công việc này đều đặn gần 7 năm nay, nhiều nhà hảo tâm, kể cả các nhà báo đến thăm bếp ăn đều phải thốt lên, sạch quá. Nhà chùa có nội quy rất rõ ràng, từ việc phân công người làm đến những quy định vệ sinh, dinh dưỡng mỗi suất ăn. Nhờ thế mà các suất ăn của chùa không chỉ được người bệnh mong chờ, mà nhiều người nhà bệnh nhân cũng thích”.

8h30 sáng, chuyến cơm đầu tiên xuống Bệnh viện K2 (Tam Hiệp- Thanh Trì). Nơi có hàng trăm bệnh nhân nghèo nôn nóng chờ đợi niềm hạnh phúc được nhận các xuất ăn từ thiện của nhà chùa. Những bệnh nhân nghèo có phiếu cơm của chùa Linh Sơn (do bệnh viện phát) sẽ được phát trước. Sau phát cơm, những suất dôi ra sẽ được trao cho những trường hợp khác. 10h, xe ngược lên K1 ở Quán Sứ. 11h, khuôn viên bệnh viện đông nghịt bệnh nhân và người nhà đang chờ. Mặc dù mỗi suất ăn giá trị kinh tế không cao, nhưng nó được người bệnh, đặc biệt là người mắc bệnh hiểm nghèo đón nhận trân trọng.

Cuộc gặp gỡ của thiện tâm

Để bếp có thể đỏ lửa vào lúc 5 giờ sáng, các phật tử từ già đến trẻ tham gia công việc tình nguyện thường rời nhà và bắt đầu một ngày mới khi trời còn tối. Tất cả họ đến đây như một cái duyên với chùa, đã gắn bó với nhau như một gia đình và có chung suy nghĩ, làm việc thiện là niềm vui, người có công góp công, người có của góp của, tất cả vì người nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, cho biết: Việc làm này thu hút nhiều phật tử thập phương đến với chùa, trẻ có, già có, từ học sinh, sinh viên, cán bộ công chức đến các cụ về hưu…có người ở tận Mỹ Đình, Dịch Vọng bắt xe buýt từ sớm để đến chùa. Bà Trần Vân Hằng ở ngõ 281 Trần Khát Trân, năm nay 67 tuổi vẫn đều đặn 5h sáng hằng ngày đi bộ vào chùa. Bà Hằng cùng các phật tử có chung suy nghĩ: “Được làm việc thiện là niềm vui của tuổi già. Chúng tôi không có tiền thì chúng tôi góp công”.

Đặc biệt, cặp vợ chồng trẻ Lưu Anh (37 tuổi) và Diệu Hiền (31 tuổi) ở 922 Trương Định cùng nhau đến chùa làm việc thiện. Chồng thông cống rãnh, vợ chèo thuyền tôn ra giữa hồ trước chùa để cắt những lá sen úa, dọn dẹp mặt hồ. Anh Lưu Anh chia sẻ: Chúng tôi đến với chùa đã hơn 4 năm qua sự giới thiệu của ban bè. Sáng nào cũng vậy, cứ 5h sáng, khi hai đứa con gái (đứa lớn 9 tuổi, nhỏ 5 tuổi) vẫn còn say giấc thì hai vợ chồng đã lục đục ra khỏi nhà. Khi những suất cơm bắt đầu đến với những người nghèo, thì chúng tôi lại tất tả về nhà chuẩn bị công việc kinh doanh. “Từ ngày tham gia công việc thiện, vợ chồng mình thấy cuộc sống hanh thông, con cái ngoan ngoãn, học giỏi hơn”, chị Diệu Hiền nói.

“Tích ngọc, tích châu, tích bạc vàng của cải rồi cũng phải tiêu tan. Ai mà tích được nhiều nhân đức, ấy thế giàu sang”. Đó là lời Phật dạy. Nhà chùa muốn gửi thông điệp đến với mọi người về sự sẻ chia đau khổ, nâng đỡ người trong cơn hoạn nạn. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của người Việt - lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân.

Phương Linh

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động