Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động

Ban Chỉ đạo an toàn công nghiệp, Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động Dự luật ATVSLĐ: Cần làm rõ vai trò của giới chủ sử dụng lao động
Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động Tăng cường đảo đảm an toàn lao động dịp tết
Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động Ghi nhận những thành tích nổi bật
Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động Tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo kiên quyết, kịp thời nhằm tăng cường thực hiện công tác AT-PCCN trong ngành Công Thương.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị trong ngành Công Thương đã cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các đơn vị, công tác AT-PCCN trong Ngành còn nhiều tồn tại, toàn Ngành vẫn để xảy ra 6 vụ cháy nổ, 342 vụ tai nạn lao động, làm 346 người bị TNLĐ, trong đó có 21 vụ TNLĐ làm chết 21 người. Số vụ cháy nổ từ các chợ, trung tâm thương mại là 8 vụ, ước tính thiệt hại 8 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân của tồn tại này là vấn đề chồng chéo, chưa phân định rõ ràng, cụ thể giữa các Bộ, ngành trong việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến ATVSLĐ còn chưa được giải quyết triệt để; Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ còn chưa đầy đủ, ý thức chấp hành luật pháp, chấp hành các quy định về kỷ luật lao động, quy trình, quy chuẩn, sự hiểu biết về ATVSLĐ-PCCN chưa cao; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tay nghề, kiểm tra sát hạch quy trình, quy chuẩn, huấn luyện về an toàn tại 1 số đơn vị còn chưa thực sự được coi trọng, còn đối phó, hình thức…

Đánh giá công tác ATVSLĐ-PCCN là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, ngành Công Thương có tính chất đại diện tiên tiến cho nền kinh tế, nhưng ở đâu đó tại các đơn vị sản xuất vẫn đang để xảy ra tình trạng những người đồng nghiệp, những người lao động phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn trong lao động thì là điều khó có thể chấp nhận được. Vì vậy, mỗi đơn vị, mỗi người quản lý phải quán triệt một cách triệt để, chặt chẽ công tác ATVSLĐ. Bởi dù đạt được nhiều thành tích, kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh nhưng người lao động phải làm việc trong môi trường thiếu an toàn thì mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa.

Xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn trong lao động, PCCN, các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, ngoài những nguyên nhân khách quan do thiên tai, bão lũ, công nghệ, phương tiện lao động… còn hạn chế thì nguyên nhân chủ quan còn đến từ người lao động, các cấp quản lý đã không thực hiện đúng quy trình, thủ tục và ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị.

Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhấn mạnh, nếu nhìn vào con số thống kê sẽ thấy, trong 5 năm qua, số vụ TNLĐ thay đổi theo từng năm. Điều đó khiến những con người làm công tác ATLĐ phải suy ngẫm và nhìn ra được nguyên nhân cụ thể từ đó đưa ra được các phương án phòng ngừa mất ATLĐ hiệu quả, tránh trường hợp để xảy ra tai nạn mới khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm.

Đồng thời, ông Trần Văn Lượng cũng khẳng định, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, đánh giá, nhìn nhận cụ thể nguyên nhân xảy ra những sự cố mất an toàn LĐ chứ không nên đánh giá chung chung bởi mỗi một ngành nghề lại có một đặc thù riêng.

Chính vì vậy, từng đơn vị phải có những đánh giá rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động cho chính đơn vị mình. Bản thân người quản lý, điều hành tại đơn vị phải ý thức được rõ nét vai trò, tầm quan trọng trong công tác ATVSLĐ-PCCN nếu không tất cả chỉ làm thực hiện đối phó và mang tính hình thức. Từng đơn vị phải tổ chức hội nghị, tập huấn, chia sẻ, quán triệt đến từng người lao động, coi đảm bảo ATVSLĐ-PCCN là công tác quan trọng, ngấm vào máu và trở thành văn hóa của từng đơn vị. Đồng thời, ATVSLĐ phải trở thành công cụ của người lãnh đạo, quản lý đơn vị, nếu không sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra thêm những sự vụ mất ATLĐ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, cần đặt công tác phòng ngừa rủi ro trong lao động lên hàng đầu sau đó mới đến công tác xử lý và khắc phục hậu quả. Nâng cao năng lực, trách nhiệm an toàn, tiếp tục triển khai chặt chẽ, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ-PCCN. Ban Chỉ đạo cũng cần có những kế hoạch tập huấn cụ thể cũng như, tích cực kiểm tra, giám sát công tác ATLĐ tại đơn vị. Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ cần nâng cao ý thức, không được dễ dãi, chủ quan. Thời điểm hiện tại đã bắt đầu mùa mưa bão, vì vậy, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động