Tuyển sinh ĐH năm 2015

Mong manh “điểm rơi” cao đẳng

Với mức điểm sàn Bộ GD-ĐT công bố để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015, phần lớn các thí sinh đều tỏ rõ sự hỉ hả bởi khả năng sở hữu “tấm vé” vào đại học đã ở trong tầm tay. Trước thực tế trên, nhiều trường cao đẳng  bày tỏ lo ngại về nguy cơ thiếu học sinh trầm trọng trong mùa tuyển sinh năm nay.
Mong manh “điểm rơi” cao đẳng Nhiều trường ĐH cho phép nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến
Mong manh “điểm rơi” cao đẳng Những lưu ý mới nhất với thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Nguy cơ thiếu chỉ tiêu

Ngưỡng điểm bình quân năm 2015 chỉ cao hơn năm ngoái 1 điểm, và vẫn tổ chức xét tuyển cùng đợt với các trường đại học, nhưng nhiều trường cao đẳng cho rằng, sự thay đổi trong thi tuyển và xét tuyển trong năm nay khiến các trường CĐ “đột nhiên” rơi vào thế bị động.

Mặc dù năm nay, các trường CĐ trên cả nước vẫn tuyển sinh thông qua hai hình thức xét học bạ THPT và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thực sự thu hút thí sinh quan tâm và nộp hồ sơ. Nhiều lãnh đạo của các trường CĐ cho rằng, với điều kiện xét tuyển ĐH dễ dàng như năm nay, các thí sinh sẽ lựa chọn nộp hồ sơ vào các trường ĐH nhiều hơn. Trong khi đó, các trường CĐ và trung cấp có nhiều khả năng rơi vào tình trạng thiếu chỉ tiêu trầm trọng.

Mong manh “điểm rơi” cao đẳng
Các trường cao đẳng, trung cấp đang đứng trước nguy cơ thiếu học sinh trầm trọng.

Nhận định trên không phải không có lý, bởi theo chia sẻ của nhiều thí sinh về mức điểm trung bình 6,5 để được xét tuyển vào ĐH là việc quá đơn giản. Thí sinh Kim Khánh (THPT Yên Hòa) cho biết, qua theo dõi một số trường ĐH lớn như Đại học Hà Nội, Đại học Thương Mại,... một số khoa có mức điểm khá khiêm tốn từ 15 - 17 điểm nên trong trường hợp khi ngành muốn học mà không đủ điều kiện thì em vẫn sẵn sàng chuyển sang những ngành khác (cũng là hệ đại học) lấy điểm thấp hơn chứ nhất quyết không chọn CĐ...”. Chị Nguyễn Thu Hương, cán bộ phòng đào tạo của một trường CĐ trên địa bàn Hà Nội, cũng cho rằng: “Với các điều kiện xét tuyển như thế, nếu có con em thì mình cũng tư vấn cho học ĐH chứ học CĐ, trung cấp làm gì”.

Bày tỏ nỗi lo ngại về nguy cơ thiếu học sinh, ông Trần Hữu Thể, Trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội, cho biết, mọi năm, trường vẫn có thể hi vọng vào một số lượng khoảng vài chục % chỉ tiêu theo nguyện vọng 1 thông qua quá trình thi tuyển, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi “3 chung”. Trong khi đó, năm nay trường hoàn toàn rơi vào thế bị động, ngay cả xét học bạ cũng nằm trong tiêu chí xét tuyển của các trường ĐH thì e rằng số thí sinh rớt xuống CĐ dù có thì chất lượng cũng rất tệ...”. Cùng chung nỗi lo trên, Ths. Nguyễn Phúc Đức, Hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng, cho rằng, không chỉ có lợi thế về điều kiện xét tuyển mà các trường ĐH còn tuyển quá nhiều hình thức đào tạo, từ chính quy đến liên thông, văn bằng hai…nên dù thí sinh có rơi từ nguyện vọng nọ sang nguyện vọng kia thì cũng vẫn “về tay” các trường ĐH, còn CĐ thì số lượng rất ít”.

Ông Đức chia sẻ thêm, những năm gần đây, cứ mỗi mùa tuyển sinh, các trường CĐ lại phấp phỏng nỗi lo thiếu học sinh và thực trạng này ngày một trầm trọng. “Đơn cử năm học 2013 – 2014, Trường CĐ Cộng đồng có 500 học sinh, đến năm 2014 – 2015, số học sinh theo học rút xuống chỉ còn 300 em. Đến thời điểm này, trường CĐ nào có lượng hồ sơ khoảng 50 học sinh là may mắn lắm rồi...”, ông Đức dự đoán.

Nhiều chiêu “độc” hút học sinh

Trước thực tế được dự đoán là đáng lo ngại trên, các trường CĐ ráo riết tung chiêu để thu hút học sinh. Theo Ths. Nguyễn Phúc Đức, các cán bộ, giáo viên của nhà trường đã phải trở thành những nhân viên kinh doanh, tiếp thị bất đắc dĩ. Qua tìm hiểu của phóng viên, một số trường CĐ, ĐH ngoài công lập cũng đang rậm rịch tung ra những chương trình hỗ trợ hấp dẫn để thu hút học sinh như mời chuyên gia người nước ngoài tham gia tư vấn, các mức học bổng được phân loại cho từng thang điểm của thí sinh hay các trường nghề cũng mang hết các “kỹ nghệ” ra để quảng bá hình ảnh của trường, như Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội trổ tài tỉa hoa, tỉa quả; Trường Trung cấp Y - dược Hà Nội trưng bày mô phỏng hình ảnh bộ xương người, thu hút thí sinh tò mò xem, chụp ảnh lưu niệm... Tuy nhiên thực tế cho thấy, dù cố gắng để “dụ” sinh nhưng chỉ là giải pháp tạm thời bởi “mác” ĐH vẫn là đích phấn đấu của hầu hết các học sinh.

“Giải pháp lâu dài, Bộ GD-ĐT cần căn cứ cơ sở vật chất, điều kiện giảng viên mà quy định cho các trường ĐH chỉ được tuyển đúng số lượng chỉ tiêu để đảm bảo đào tạo đúng chất lượng. Bộ cần giải bài toán chồng chéo bằng cách làm quyết liệt hơn việc phân luồng đào tạo để tiến tới sau này trường ĐH chỉ đào tạo ĐH và trên ĐH, trường CĐ đào tạo CĐ, tránh để tình trạng các trường ĐH lấn sân như hiện nay”, Bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT Trường CĐ ASEAN cho biết.

Ths. Nguyễn Phúc Đức, Hiệu trưởng Trường CĐ cộng đồng, cho biết: “Hiện nay nhiều trường CĐ, trung cấp không có học sinh nên đã cho các trường ĐH thuê lại địa điểm để giảng dạy.

Nguồn thu từ việc cho thuê cơ sở vật chất này vốn ít ỏi mà nhiệm vụ chính là đào tạo, giảng dạy lại không được phát huy, gây không ít khó khăn cho cán bộ, nhân viên nhà trường.

Trong khi đó, học sinh theo học ở các trường ĐH này phần lớn không phải người Hà Nội nên sẽ kéo theo chi phí ăn ở...Thực tế này đi ngược lại với mục tiêu từ nay đến năm 2020, các trường ĐH, CĐ... sẽ rời ra khỏi nội thành để giảm tải mật độ sinh viên trong nội đô...”

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã giải trình chi tiết, làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội còn băn khoăn liên quan đến chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án

Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án

Chiều 5/12, với 433/440 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành chiếm 91,54% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).
Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc

Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc

Trận đấu giữa Man City và Sunderland diễn ra lúc 22h00 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong bối cảnh Arsenal thi đấu sớm hơn, thầy trò Pep Guardiola vẫn phải ra sân với mục tiêu duy nhất: Giành trọn 3 điểm để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch. Trước một Sunderland chưa từng thắng Man City tại Premier League từ năm 2013, đội chủ sân Etihad được đánh giá vượt trội về lực lượng, phong độ lẫn đẳng cấp.
Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia được kỳ vọng tạo trục phát triển chiến lược cho Hà Nội và vùng phụ cận, đang bước vào giai đoạn đua nước rút nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhận diện rõ điểm nghẽn, Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã đồng loạt siết trách nhiệm, tăng tốc phối hợp, đưa ra các mốc tiến độ cụ thể và những biện pháp mạnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giữ nhịp thi công và đưa dự án về đích đúng hạn.
Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng

Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng

Trận đấu giữa Real Betis và Barcelona diễn ra lúc 00h30 ngày 7/12 trong khuôn khổ vòng 15 La Liga 2025/26. Real Betis đang đứng thứ 5 với 24 điểm sau 14 trận, trong khi Barcelona dẫn đầu với 37 điểm sau 15 trận. Dù được đánh giá cao hơn, Barcelona hiểu rằng chuyến làm khách tới La Cartuja sẽ không hề dễ dàng, nhất là khi đội chủ nhà đang đạt phong độ rất cao.
Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/12) ghi nhận nhiều biến động khi các ngân hàng thương mại điều chỉnh nhẹ, trong khi đó thị trường tự do giảm mạnh hơn 200 đồng mỗi USD.
Sơn Tây: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá II

Sơn Tây: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá II

Ngày 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thảo luận và thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Sơn Tây khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động