Hà Nội: Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2024 - 2025

Ngày 21/11, tại trụ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh.
2 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thực hiện tốt mọi chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng có nhiều đổi mới

Theo báo cáo, LĐLĐ thành phố Hà Nội hiện đang hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động 20 Công đoàn trường Đại học, Cao đẳng với tổng số 5.346 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó có 5.153 đoàn viên Công đoàn.

Năm học 2024 - 2025, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng trong các trường, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chuyên môn, hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng có nhiều đổi mới, chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động…

Hà Nội: Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2024 - 2025
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công đoàn các trường đã thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn.

Theo đó, Công đoàn các trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng; thực hiện tốt các chế độ chính sách như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên, tiền thưởng nhân các dịp lễ, Tết trong năm, đồng thời thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động các trường được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định.

Công đoàn các trường cũng phối hợp với chính quyền làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đi trao đổi học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch kết hợp nghỉ dưỡng; tổ chức sinh nhật; chia tay khi đoàn viên Công đoàn nghỉ hưu; tổ chức khám sức khỏe định kỳ… Năm học vừa qua, đã có 4.319 người được đi tham quan nghỉ mát với số tiền hơn 10 tỷ đồng, qua hoạt động này đã góp phần gắn kết giữa các đoàn viên, tăng cường sự đoàn kết trong nhà trường. Cũng trong năm học qua, có 583 đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau được trợ cấp, thăm hỏi dịp lễ, Tết với số tiền hơn 500 triệu đồng; 3.469 người được khám sức khỏe định kỳ.

Hà Nội: Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2024 - 2025
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng tặng Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Công đoàn các trường cũng tích cực tham gia các Hội đồng của trường như: Hội đồng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo, Hội đồng thi đua khen thưởng và xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm… và thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng; hướng dẫn, tư vấn trực tiếp cho viên chức, người lao động khi có thắc mắc về giao kết hợp đồng lao động với Hiệu trưởng theo đúng quy định của pháp luật, qua đó thực hiện có hiệu quả vai trò tiếng nói bảo vệ đoàn viên, nhà giáo, người lao động trong các diễn đàn và Hội đồng trường.

Cùng với quan tâm chăm lo cho các nhà giáo, đoàn viên Công đoàn, người lao động, Công đoàn các trường cũng chú trọng tham gia quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường và đẩy mạnh các phào thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Phong trào thi đua nổi bật trong các trường phải kể đến phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với các nội dung phong phú, thiết thực như: tập trung vào phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt”, “Dân vận khéo”, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”...

Các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhà trường và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động hưởng ứng, đổi mới phương pháp dạy và học, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, biên soạn chương trình, giáo trình; động viên đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức các hội thi “Giáo viên dạy giỏi”… góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

Hà Nội: Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2024 - 2025
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Từ các phong trào thi đua, năm học qua, trong các trường đã có 3 tập thể được tặng Huân, huy chương các loại; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, Thành phố; 8 cá nhân được nhận Bằng khen Chính phủ; 31 tập thể và 77 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ, ngành, Thành phố; 64 chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, Thành phố; 669 chiến sĩ thi đua cơ sở; 41 tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ, ngành, Thành phố; 47 tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở; 1.568 Lao động tiên tiến; 93 giáo viên dạy giỏi các cấp; 04 nhà giáo xuất sắc; 650 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Cán bộ, nhà giáo các trường đã có 462 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ năm học mới, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Đình Hùng đề nghị Công đoàn các trường bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, thời điểm phù hợp để thực hiện hiệu quả công tác Công đoàn. Trong đó, Công đoàn các trường cần tập trung số trước hết cho việc thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ khó khăn với đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Hà Nội: Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2024 - 2025
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đề nghị Công đoàn các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo sự đồng thuận trong nhà trường. Đồng thời, Công đoàn cũng cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, quan tâm động viên, khen thưởng các các tập thể, cá nhân vừa thực hiện tốt công tac chuyên môn, vừa tích cực tham gia hoạt động Công đoàn...

Trước mắt, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố yêu cầu Công đoàn các trường quan tâm xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn các Trường, tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã tặng Cờ, Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2024 - 2025.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động