Lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ tăng 12,4%: “Bằng mặt” nhưng chưa “bằng lòng”!
| Họp Hội đồng tiền lương Quốc gia: Chênh lệch các mức đề xuất tăng lương | |
| Cơ quan, tổ chức không thực hiện việc điều chỉnh lương sẽ bị phạt |
Đây là phương án cao nhất trong ba phương án mà bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia đưa ra (bao gồm: 12,4%, 11,4% và 10,7%). Tuy nhiên, cả phía đại diện người lao động và giới chủ lại cảm thấy chưa bằng lòng hay thoải mái với kết quả này!
Căng thẳng, gay gắt
Là những cụm từ mô tả bầu không khí đầu giờ của phiên họp lần thứ ba (phiên cuối cùng) của Hội đồng Tiền lương Quốc gia bàn về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Bởi cả đại diện người lao động (Tổng LĐLĐ VN) và giới chủ (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN – VCCI) vẫn bảo lưu các mức đề xuất trước đó của mình cùng những lý lẽ riêng khiến cuộc tranh luận về lương tối thiểu vùng càng gay gắt.
Bảo vệ cho mức đề xuất mức tăng lương 16,8 % (tương ứng với mức tăng 550.000 đồng của vùng I và 350.000 đồng của vùng IV) của mình, quan điểm pháp lý của Tổng LĐLĐ là chiếu theo điều 91 - Bộ luật Lao động 2012 quy định lương tối thiểu phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ. Luật có hiệu lực vài năm mà lương tối thiểu vùng mới chỉ đáp ứng được trên 70% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động là một nghịch lý. Ngoài ra, năm nay tình hình kinh tế khá hơn thì mức lương tối thiểu vùng phải cao hơn mức tăng 14,3% của năm 2015, không thể thấp hơn.
![]() |
| Người lao động tạm hài lòng với mức tăng lương tối thiểu vùng 12,4% |
Trả lời phỏng vấn của báo chí vào giờ giải lao giữa giờ của phiên họp sáng nay, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, vẫn khẳng định, phía Tổng LĐLĐ chỉ có thể đồng ý tăng lương tối thiểu ít nhất bằng mức tăng năm 2015, như vậy đã giảm 2,5% so với mức đề xuất ban đầu. Trường hợp phương án được đưa ra bỏ phiếu không đạt mức này, đại diện cho người lao động có thể bỏ phiếu trắng. Ngoài ra, ông cũng đối thoại lại quan điểm của một số chuyên gia cho rằng tăng lương tối thiểu phải tính đến yếu tố tăng năng suất lao động. "Hiện nay lương tối thiểu vùng thấp hơn so với nhu cầu sống tối thiểu, như vậy thì làm sao đòi hỏi được việc tăng năng suất lao động", ông Chính cho hay.
|
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia Đặng Minh Thuần: Với người lao động, tăng thêm đồng nào quý đồng ấy Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu để thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%. Tuy chưa đạt như mục tiêu đặt ra như ban đầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như kỳ vọng của NLĐ song có thể nói mức tăng này cũng có thể là chấp nhận được và đây cũng được xem là thành công của tổ chức CĐ trong việc quyết liệt bảo vệ quyền lợi của người lao động. Mức tăng lần này đã đạt được gần như mức tăng của năm 2015 là từ 250.000-400.000 đồng cho người lao động từ vùng 1 đến vùng 4. Đối với NLĐ, trong bối cảnh đời sống còn rất khó khăn, kham khổ thì tiền lương được tăng đồng nào đều đáng quý và đáng trân trọng đồng ấy. Hơn nữa, tới đây, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 sẽ có hiệu lực thi hành, việc đóng BHXH sẽ căn cứ trên thu nhập thực tế của người lao động, việc tăng lương sẽ giúp cho mức đóng BHXH của người lao động được nâng lên, kéo theo những quyền lợi khác của NLĐ được cải thiện. Ngoài ra, việc tổ chức CĐ đồng thuận với mức tăng lần này cũng thể hiện sự chia sẻ với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong điều kiện còn có những khó khăn về sản xuất, kinh doanh, việc làm hiện nay. Xuân Sinh- Phạm Diệp (ghi) |
Trong khi đó, đại diện giới sử dụng lao động là VCCI lại chỉ đồng ý điều chỉnh tăng thêm 0,7% so với mức đề xuất trước đó (tăng từ 10% lên 10,7%, tức là tăng khoảng 250.000-300.000 đồng) chứ không thể lên đến mức 11% được. Bởi theo VCCI, phần lớn các hiệp hội doanh nghiệp chỉ đề xuất mức tăng 7%, riêng có hiệp hội DN Nhật Bản là đề xuất mức tăng 10%. Vì cộng đồng DN đang phải chịu rất nhiều áp lực trong bối cảnh các chi phí đầu vào đều tăng. Nếu tăng mức như đề xuất của Tổng LĐLĐ, chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ tăng lên khá nhiều. “Hiện nay có tới 70% DN đang làm ăn không có lãi. Mức tăng lương không hợp lý sẽ trở thành gánh nặng cho DN, làm giảm sức cạnh tranh, thu hẹp sản xuất, đẩy người lao động ra đường. Do đó, chúng tôi đã tính toán rất kỹ mới đưa ra mức tăng trên", ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI, cho biết.
Các bên chưa hài lòng mức tăng 12,4%
Trước nguy cơ cuộc thương lượng giữa đại diện cho người lao động và đại diện cho người sử dụng lao động tiếp tục rơi vào bế tắc, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Bộ LĐTB&XH đã phải tác động cả hai phía để quyết chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 trình Chính phủ. Kết quả, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu để thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% với tỷ lệ phiếu đồng thuận chiếm 92,8% (14/15 thành viên). Theo ông Phạm Minh Huân, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đây là lần đầu tiên trong 3 năm, hội đồng có mức đồng thuận cao như vậy. Mức tăng này, theo quan điểm của Bộ LĐTBXH là hài hòa cả hai bên trong bối cảnh hiện nay cũng như chứng tỏ sự nỗ lực lớn của hai bên khi cùng đi tới “tiếng nói” chung giúp doanh nghiệp phát triển và đảm bảo đời sống người lao động.
Cụ thể, với mức đề xuất tăng lên 12,4% của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, lương tối thiểu vùng 2016 từng vùng sẽ là: Vùng I có mức 3.500.000 đồng/ tháng, tăng 400.000 đồng so với năm 2015; vùng II là 3.100.000 đồng/ tháng, tăng 350.000 đồng so với năm 2015; vùng III là 2.700.0000 đồng/tháng, tăng 300.000 đồng so với năm 2015 và vùng IV là 2.400.000 đồng/ tháng, tăng 250.000 đồng so với năm 2015.
Tuy nhiên, phát biểu với báo chí sau khi phiên họp kết thúc, đại diện Tổng LĐLĐ VN cho biết, chưa thoải mái với kết quả này. Tuy nhiên cũng tạm hài lòng vì mức tăng năm nay đã đạt được bằng mức tăng của năm 2015 là từ 250.000-400.000 đồng từ vùng 1 đến vùng 4. “Chúng tôi nghĩ người lao động cũng sẽ tạm chất nhận”, ông Mai Đức Chính cho hay. Còn theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI, ông không hài lòng với kết quả bỏ phiếu này bởi DN sẽ khó khăn, nhất là việc đóng BHXH. “Chúng tôi sẽ có đề nghị cơ quan thẩm quyền giãn lộ trình đóng BHXH theo Luật BHXH, nếu không DN sẽ rất khó khăn”, ông Phòng cho biết thêm.
Kim Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39

