LĐLĐ huyện Gia Lâm:

Long trọng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (25/7), LĐLĐ huyện Gia Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) và biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, biểu dương sáng kiến Thủ đô năm 2019. Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã tới dự.  
long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Hội nghị BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm khóa X, kỳ họp lần thứ 9
long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Hơn 100 diễn viên tham gia Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2019
long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam LĐLĐ huyện Gia Lâm: Quan tâm xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Tại buổi lễ, đại diện cho lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Gia Lâm, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm, trong đó nhấn mạnh: Đồng hành cùng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm đã trải qua hơn 40 năm xây dựng, trưởng thành, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động.

long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ

Tổ chức Công đoàn huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong việc tuyên truyền, vận động, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng CNXH, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đội ngũ CNVCLĐ, là cầu nối giữa đảng với CNVCLĐ.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, LĐLĐ huyện Gia Lâm vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2007; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2015. Nhiều năm liên tục, LĐLĐ huyện Gia Lâm được Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định, có được những thành tích đáng để trên chính là nhờ sự đóng góp công sức, tâm huyết của các thế hệ cán bộ công đoàn đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở. Trân trọng ghi nhận và nhằm khích lệ những cố gắng nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ công đoàn, tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Đặc biệt, tại buổi lễ, có 6 cán bộ công đoàn tiêu biểu của huyện Gia Lâm được đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng và cá nhân Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng tổng kết phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ huyện năm 2019. Theo đó, những năm qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm luôn chú trọng triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua phát huy sáng kiến sáng tạo tới 100% CĐCS, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.

Kết quả, năm 2019, CNVCLĐ toàn huyện đã có hơn 2000 sáng kiến được đánh giá xếp loại, khen thưởng các cấp, có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp có 84 sáng kiến; khối quản lý kinh tế, sản xuất kinh doanh có 952 sáng kiến, khối giáo dục có 1043 sáng kiến. Các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác của người lao động đều là những đúc kết qua thực tiễn công việc đã làm hàng ngày, thể hiện rõ sự sáng tạo, tâm huyết của người viết đối với lĩnh vực đang hoạt động, có tác dụng thúc đẩy tiến bộ khoa học và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Ngay tại buổi lễ, LĐLĐ huyện đã tổ chức phổ biến một số sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác tiêu biểu trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, quản lý kinh tế, sản xuất kinh doanh đồng thời biểu dương, khen thưởng 1 tập thể, 35 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2019.

long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đại biểu LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo huyện Gia Lâm trao thưởng cho các cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu
long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
6 cán bộ được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và đóng góp của tổ chức Công đoàn với sự ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của huyện Gia Lâm.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp cho đội ngũ CNVCLĐ; thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ngoài ra, đồng chí Lê Anh Quân cũng yêu cầu các cấp công đoàn cần phát huy vai trò, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động