Kỳ cuối: Phải văn minh hóa cưới xin!

Hơn mười năm trở lại đây, các lễ cưới cả nông thôn lẫn thành thị đều tổ chức linh đình, tốn kém. Nhiều gia đình sau khi tổ chức lễ cưới cho con xong đã phải lao đao vì chuyện nợ nần. Còn người được mời dự cưới cũng thấy "chột dạ" vì nỗi lo tài chính. 
phai van minh hoa Kỳ 3: Sao lại xé rào?
phai van minh hoa Kỳ 2: Nỗi lòng…
phai van minh hoa Đám cưới xưa, đám cưới nay

Khi người dân đồng lòng

Vì thế, khi Báo Lao động Thủ đô đăng các kỳ về chủ đề văn minh hóa cưới xin đã nhận được ý kiến đồng thuận của rất nhiều bạn đọc. Đặc biệt, đa số cán bộ, đảng viên, chuyên gia và người dân mà PV trò chuyện đều mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm tham mưu cho Ban Bí thư ban hành chỉ thị về cưới xin, đám hiếu cũng như tham mưu cho Chính phủ có những quy định cụ thể về vấn đề này.

Về câu chuyện cưới xin hiện nay, PGS.TS Trịnh Hoà Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) nhận xét, đám cưới thời hiện tại đang khôi phục lại rất nhiều tập tục, nhưng về khía cạnh mỹ tục lại không khiến người tổ chức cưới và người đi ăn cưới đều rất mệt mỏi.

phai van minh hoa
Lễ cưới cho các đôi uyên nương là công nhân lao động do LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức. ảnh: báo Lao động.

Bàn về việc phải văn minh hóa cưới xin, ông Bình cho rằng: Trước tiên, tôi vô cùng hoan nghênh về chủ trương này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thật ra, cuộc vận động văn minh cưới xin đã có từ trước, nhưng thời gian gần đây cưới xin lại trở nên “rình rang”, tốn kém. Do đó, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những động thái quyết liệt về vấn đề này, cụ thể như thông tin LĐTĐ đưa trên góc độ nhà nghiên cứu tôi cho là việc làm cần thiết và kịp thời. Cũng theo ông Trịnh Hòa Bình, trước đó Thành ủy Hà Nội cũng đã có quy định cán bộ, công chức, đảng viên chỉ được tổ chức đám cưới không được vượt quá 50 mâm cỗ, thậm chí khuyến khích tổ chức đám cưới ngọt nhưng được một thời gian lại đâu vào đấy.

“Bởi thế, theo quan điểm của tôi, để xây dựng văn minh cưới xin thì trước tiên phải phù hợp với năng lực tài chính của mỗi gia đình. Chứ không phải đám cưới là cuộc chay đua rồi sau đó lại phải gánh áp lực trả nợ hoặc nhân đó quan chức trục lợi từ đám cưới. Tôi đặt câu hỏi phải chăng việc làm đám cưới này có gắn với việc tham nhũng, hối lộ ở trong đời sống cán bộ của chúng ta không? Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh việc làm của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong vấn đề xây dựng văn minh cưới hỏi, ma chay mà nhất là đối với cán bộ, đảng viên hiện nay”- ông Bình nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay Bộ đã trình Chính phủ dự thảo về văn hoá cưới xin, đám hiếu trong đời sống xã hội, trước mắt là áp dụng cho cán bộ, đảng viên. Để thực sự dân chủ trên tinh thần lắng nghe ý kiến của nhân dân, Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận. Bộ đang tiến hành thảo luận vấn đề này.

Với tư cách đảng viên, bà Trần Thị Thuận, nguyên Phó Chủ tịch phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, (trên 50 năm tuổi Đảng) cho biết, cách tổ chức như tôi đã từng làm những năm 1998 để thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị là mời khoảng vài đôi dự định cưới lên Phường kèm theo người đại diện bên nội ngoại. Sau đó, cán bộ tư pháp sẽ hỏi cô dâu, chú rể đã sẵn sàng chưa rồi trao giấy chứng nhận kết hôn trước sự chứng kiến của đôi bên và đại diện pháp luật. Trong buổi hôm đó, cũng chuẩn bị ít hoa quả, bánh kẹo gọi là mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Tất cả thủ tục đó diễn ra chưa đầy tiếng đồng hồ. Đơn giản, nhưng thoải mái và văn minh. Tuy nhiên, cũng chỉ được thời gian đầu xong lại đâu vào đó. Vì vậy, để cưới xin thực sự văn minh tôi cho rằng các cơ quan quản lý nên có một “chế tài” áp dụng với việc tổ chức ma chay, cưới xin.

Từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa anh Đỗ Đức Bình một người làm nghề biển khi đề cập tới các hủ tục cưới xin, đám hiếu, các lệ làng với phóng viên cũng mong nhà nước sớm có những quy định để người dân bớt khổ. “Tiền làm ra khó, mà một tháng nào mừng cưới, phúng viếng đám hiếu, tân gia, con vào đại học cũng đủ mệt”- anh Bình cho hay.

Hà Nội nên đi tiên phong

Nói về gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống mới liên quan đến cưới xin, ma chay bà Trần Thị Thuận đề nghị Hà Nội nên đi tiên phong về nội dung này. Vì Hà Nội là Thủ đô luôn quyết tâm đi trước về trước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì trong bối cảnh Thành phố quyết tâm xây dựng Thủ đô xanh - sạch - văn minh thì không có lý do gì không đi đầu trong việc xây dựng đời sống mới trong lĩnh vực cưới, xin, ma chay…

Nói thêm về vấn nạn cưới, anh Nguyễn Trường Sơn, cán bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội, cho rằng việc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra các quy chế về cưới xin, ma chay này là rất cần thiết. Bởi theo anh Sơn hiện nay, mỗi khi nhắc đến chuyện đi ăn cưới là lại có những nỗi sợ được thốt lên thành lời. Với lương công chức mà mỗi tháng có đến 3 - 4 cái đám cười thì quả thật để lại nhiều ám ảnh tiền bạc.

Vì vậy, tôi mong muốn sớm có quy chế, quy định mang tính pháp lý về nội dung này để thực sự sao cho đám cưới thực sự là ngày vui trăm năm, chứ không thành “nỗi lo mười năm…!”. Anh Sơn mong muốn tới đây khi Ban Bí thư có chỉ thị; Chính phủ có quyết định hay hướng dẫn cụ thể về nội dung văn minh cưới xin, ma chay, Hà Nội nên là địa phương làm gương trước về vấn đề này. Theo các nhân vật mà PV trò chuyện trên cũng như đa số người dân mà PV tiếp xúc đều mong mỏi Đảng, Chính phủ sớm có chỉ thị, quy định chi tiết mang tính pháp lý về văn minh cưới xin và ủng hộ Thành phố đi tiên phong.

Nói không với phong bì

Ông Đặng Mai Hồng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm: Trước khi Bộ Văn hóa - Thể hao và Du Lịch soạn thảo văn ban tham mưu Đảng, Chính phủ về nội dung liên quan đến cưới xin, đám hiếu thì Bộ cũng phải thông báo rộng rãi với nhân dân xem Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị năm 1998 còn hiệu lực không? Lý do vì sao lại phải tham mưu ban hành chỉ thị mới? Còn với góc độ công dân, tôi cho rằng đã đến lúc Nhà nước phải có quy chế về đám cưới, đám hiếu bằng văn bản dưới luật để tiến tới xây dựng những đám cưới văn minh theo đúng nghĩa trên tinh thần nói không với phong bì!

L.Hà - P.Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động