Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

Kỳ cuối: Không để trộm, cướp hoành hành

Tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản luôn khiến người dân hoang mang, lo lắng. Các lực lượng chức năng của Công an Thành phố Hà Nội luôn phải căng mình, ngày đêm đấu tranh với loại tội phạm trộm, cướp, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô.  
ky cuoi khong de trom cuop hoanh hanh Kỳ 4: Tệ nạn mại dâm: Nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm
ky cuoi khong de trom cuop hoanh hanh Kỳ 3: “Tín dụng đen” – Hoạt động của tội phạm có tổ chức
ky cuoi khong de trom cuop hoanh hanh Kỳ 2: Sử dụng trái phép vật liệu nổ - Hiểm họa khôn lường
ky cuoi khong de trom cuop hoanh hanh Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

Phát hiện nhiều vụ trộm, cướp

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, Công an thị xã Sơn Tây đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy quét, đánh mạnh các đối tượng trộm cắp trên địa bàn.

Đáng chú ý, khoảng 23h30 ngày 15/9, tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây đang tuần tra tại xã Sơn Đông thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng công an, các đối tượng phóng xe bỏ chạy, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ. Tiến hành kiểm tra cốp xe máy của các đối tượng, phát hiện có 1 đèn khò, 1 xà cầy, 1 vam phá khoá, các cờ lê, tuốc lơ vít, 2 miếng bả chó và 2 chiếc điện thoại di động.

Tại trụ sở công an, danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Tùng (sinh năm 1974; trú tại: Xóm Cả, Tốt Động, Chương Mỹ) và Nguyễn Hữu Cảnh (sinh năm 1988; trú tại: Xóm Tròn, Tốt Động, Chương Mỹ).

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng thừa nhận đang cùng nhau đi trộm cắp tài sản, đồng thời khai nhận ngày 11/9, Tùng và Cảnh đã cùng 2 đối tượng khác là Lê Văn Sơn (sinh năm 1983; trú tại Thôn Đông Viên, Hữu Văn, Chương Mỹ), Ngô Xuân Tiến (sinh năm 1984; trú tại: Thôn Quang Trung, Hữu Văn, Chương Mỹ) đã trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Lead BKS: 34B2-159.54 tại trước quán vịt ở thôn 6 xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất.

ky cuoi khong de trom cuop hoanh hanh
Các đối tượng trộm cắp bị Công an Thị xã Sơn Tây bắt giữ

Lợi dụng lúc quán không có khách và chủ quán đang ngủ, các đối tượng đã dùng vam phá khoá lấy chiếc xe máy dựng trước quán và trộm 1 máy điện thoại OPPO của chủ quán. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến tội phạm cướp giật, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1999; trú tại xã Quang Cát, Thành phố Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 6/9, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc bị một đối tượng nam giới cướp giật chiếc iPhone X, khi nạn nhân vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quang Lực. Tại cơ quan công an, Lực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng 22h30 ngày 5/9, Lực điều khiển xe máy Exciter đến khu vực phố Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện một cô gái điều khiển xe máy Honda Lead, chở theo một người phụ nữ phía sau. Đối tượng âm thầm bám theo.

Lực thấy cô gái thường xuyên lấy điện thoại iPhone X để sử dụng. Đối tượng đã lợi dụng lúc cô gái sơ hở, liền áp sát và cướp giật chiếc điện thoại. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Lực mang điện thoại đến một cửa hàng ở đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân bán được 5,6 triệu đồng.

Qua khai thác mở rộng, Lực khai từ tháng 7/2019 đến nay, cùng thủ đoạn cũ đối tượng đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy...

Công an Hà Nội mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Đánh giá tình hình tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản 8 tháng đầu năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp và để kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm này trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2019, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã yêu cầu toàn lực lượng triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố từ ngày 15/9 đến 14/11.

Mục đích yêu cầu của cao điểm là góp phần kiềm chế và làm giảm 15% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm, tập trung vào tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Việc triển khai kế hoạch cao điểm, các đơn vị phải gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Chấp hành nghiệm pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Để đạt yêu cầu của đợt cao điểm, kế hoạch đã nêu rõ các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, trong phòng ngừa xã hội, chú trọng xây dựng mô hình phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Đối với lực lượng công an, theo kế hoạch cần tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác phòng, chống tội phạm nhằm tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm hình sự, nắm chắc và kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để tội phạm hình sự hoạt động manh động, lộng hành, công khai.

ky cuoi khong de trom cuop hoanh hanh
Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát (Ảnh: L.T)

Tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản lớn, có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung rà soát, dựng các ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để xây dựng kế hoạch triệt phá.

Các lực lượng chưc năng tổ chức truy bắt số đối tượng truy nã hệ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Đối với các ổ nhóm, đối tượng đang hoạt động hiện hành, các đơn vị tập trung xử lý triệt để với các hành vi vi phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý hình sự, xử lý hành chính. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm,

Duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141 tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh nhằm phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết tin báo tố giác tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; nghiêm cấm các trường hợp thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động