Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

Kỳ 4: Tệ nạn mại dâm: Nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm

Trong thời gian qua, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến vô cùng phức tạp với muôn hình vạn trạng, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Mại dâm là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm hình sự, ngăn chặn mại dâm cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.  
ky 2 te nan mai dam nguon goc phat sinh nhieu loai toi pham Kỳ 3: “Tín dụng đen” – Hoạt động của tội phạm có tổ chức
ky 2 te nan mai dam nguon goc phat sinh nhieu loai toi pham Kỳ 2: Sử dụng trái phép vật liệu nổ - Hiểm họa khôn lường
ky 2 te nan mai dam nguon goc phat sinh nhieu loai toi pham Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

Mại dâm ngày càng phức tạp

Tệ nạn mại dâm bao gồm các hành vi: bán dâm, mua dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức bán dâm, môi giới mại dâm, bảo kê mại dâm và các hành vi khác liên quan đến tệ nạn mại dâm. Căn cứ vào tính chất của các hành vi, đối tượng tham gia tệ nạn mại dâm bao gồm các loại đối tượng chủ yếu: người bán dâm, người mua dâm, người chứa mại dâm, người môi giới mại dâm.

Trong những năm qua tình hình mại dâm có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng lên cả về số vụ và tính chất mức độ nghiêm trọng, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có nhiều thủ đoạn đối phó lại sự phát hiện của quần chúng nhân dân và hoạt động điều tra của cơ quan công an. Đối tượng tham gia tệ nạn mại dâm thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, ở nhiều độ tuổi khác nhau và có các quốc tịch khác nhau...

ky 2 te nan mai dam nguon goc phat sinh nhieu loai toi pham
Nguyễn Thị Cúc và 2 gái bán dâm. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức gái gọi cao cấp.

“Má mì” bị bắt là Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, quê ở Hà Nam) trú tại một căn hộ trong khu đô thị cao cấp Home City, số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Cúc là nhân viên chăm sóc sắc đẹp nhưng cầm đầu đường dây “gái gọi cao cấp” tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh có khu du lịch nghỉ mát để phục vụ khách theo yêu cầu.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây gái gọi cao cấp của Cúc. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, Cúc có mức sống khá giả, sử dụng nhiều hàng hiệu đắt tiền. Cô gái này còn sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội và nhà cho thuê ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngày 27/8, cảnh sát phát hiện Cúc thỏa thuận với 2 khách mua dâm và điều 2 gái bán dâm từ Hà Nội về Hải Dương để bán dâm tại nhà nghỉ Trường An (phường Thanh Bình, Hải Dương). Lập tức ban chuyên án đã bố trí lực lượng khoanh vùng, bắt quả tang.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra nhà nghỉ, phát hiện tại phòng 301, cô N.D.L. (26 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân), là nhân viên làm đẹp đang bán dâm cho khách nam. Cùng thời điểm, tại phòng 306, cô N.T.G. (26 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) nhân viên thẩm mỹ cùng với một nam giới cũng trong tình trạng khỏa thân. Tại đây, 2 cô gái khai nhận, được Cúc điều bán dâm cho khách với giá 40 triệu đồng. Sau đó, L. và G. sẽ cắt lại cho Cúc mỗi người 7 triệu đồng tiền môi giới.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu và kết quả khai thác nhanh từ các đối tượng là người mua dâm và gái bán dâm. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thị Cúc đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ một số giấy tờ có liên quan và 1 két sắt.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cúc khai nhận hành vi môi giới mại dâm của mình. Công an cũng xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của Cúc khá tinh vi khi cấu kết với một số người thân và người hoạt động trong giới văn nghệ sĩ để tuyển mộ các cô gái có ngoại hình đẹp, tuổi từ 18-25, lười lao động, có lối sống hưởng thụ. Sau đó, Cúc sẽ gắn cho họ cái “mác” sinh viên, người mẫu, hoa khôi… rồi đưa họ vào đường dây để bán dâm.

Ngoài ra, Cúc tìm các cô gái ở một số cuộc thi, hoặc đi dự sự kiện chương trình rồi kết thân, mời chào bán dâm. Cúc cũng có mối quan hệ rất rộng với giới thương gia và tầng lớp nhà giàu có tiền ăn chơi, thích gái đẹp. Giá bán dâm của các cô gái trong đường dây của Cúc từ 7-15 triệu đồng, đi các tỉnh, khu du lịch thì giá lên tới chục nghìn USD...

Gần đây nhất, ngày 7/9, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đặng Thị Thu (28 tuổi, quê ở Tuyên Quang) có hành vi môi giới mại dâm qua mạng xã hội Zalo.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát đã phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội Zalo thường xuyên đăng ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ, với những lời gạ gẫm mua dâm giá cao. Tập trung xác minh, chủ tài khoản Zalo trên được xác định là Đặng Thị Thu.

Thu thường xuyên sử dụng tài khoản “Tuyết Trong Em” đăng ảnh quảng cáo của gái bán dâm do Thu quản lý để chào mời và trao đổi thông tin mua bán dâm với khách ham “của lạ”.

Ngày 24/8, Thu điều một gái bán dâm có tài khoản tên “Tey” đến phòng 601 nhà nghỉ Thanh Thanh, số 5/16 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, bán dâm cho khách tài khoản “Đại gia chân đất” với giá 500.000 đồng. Số tiền môi giới bán dâm giữa Thu và gái bán dâm sẽ được ăn chia theo thoả thuận. Vào thời điểm khi cả hai đang thực hiện hành vi mua bán dâm đã bị bắt quả tang.

Nghiêm cấm mua, bán dâm dưới mọi hình thức

Pháp luật Việt Nam hiện nay nghiêm cấm các cá nhân thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm dưới mọi hình thức. Từ đó, người nào thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm, thì tuỳ vào mức độ mà có mức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản việc quy định hành vi mua dâm, bán dâm là tội phạm còn rất hạn chế. Trong Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi 2017) chỉ ghi nhận một trường hợp mua dâm là tội phạm - Đó là trường hợp "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Mặt khác, các tội phạm có liên quan đến mại dâm được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) cũng không có quy định nào về "Tội mua dâm", "Tội bán dâm" mà chỉ có quy định về "Tội mua dâm người dưới 18 tuổi", "Tội môi giới mại dâm" và "Tội chứa mại dâm".

Như vậy, đa số các hành vi mua dâm, bán dâm theo quy định pháp luật hiện vẫn được xác định là hành vi vi phạm pháp luật về hành chính, bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định (trừ trường hợp "Mua dâm người dưới 18 tuổi")…

ky 2 te nan mai dam nguon goc phat sinh nhieu loai toi pham
Tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh minh họa: Infonet)

Tuy nhiên, không phải vì thế mà người mua dâm có thể coi thường hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi nghiêm cấm. Nếu không tự trang bị kiến thức pháp luật cho mình, việc dính vào vòng lao lý là khó tránh khỏi.

Theo luật sư Trịnh Khánh Toàn, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội: Theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm năm 2003 thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mua dâm, bán dâm mà cá nhân có thể bị xử lý hành chính (theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản liên quan) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và các văn bản liên quan) theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Đối với người bán dâm, nếu biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người mua dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 148 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Đối với các trường hợp khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất…

Nhiều người vẫn thường băn khoăn về việc, hầu hết cơ quan chức năng chỉ xử lý người bán dâm, còn người mua dâm chỉ bị phạt hành chính, không bị tiết lộ hình ảnh, danh tính… Điều này là không công bằng. Tuy nhiên, không hẳn tất cả các trường hợp bị bắt quả tang, người mua dâm đều “thoát”.

“Với trường hợp mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến 18 tuổi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua dâm người dưới 18 tuổi và đối mặt với mức án nặng nhất là 15 năm tù. Nếu người mua dâm người dưới 13 tuổi còn có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình”, Luật sư Toàn cho biết.

Dù phạm pháp hay không, ở mức độ nặng hay nhẹ thì hành vi mua, bán dâm đều không thể chấp nhận được. Mại dâm là tệ nạn xã hội cần phải bài trừ tận gốc bởi tệ nạn này cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm hình sự như: Bảo kê; buôn bán phụ nữ; mua bán, sử dụng ma túy…

Các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý triệt để tệ nạn mại dâm, tránh phát sinh các loại tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả

Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ, khởi tố 14 bị can về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.
Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Từ ngày 12 - 16/4, Đoàn cán bộ Mặt trận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Kết quả nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Kết quả nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15/4/2025. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin với báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 - 2026 của các trường có vốn đầu tư nước ngoài

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 - 2026 của các trường có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026 các trường có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: 9 trường trung cấp được giao tuyển sinh 2.955 chỉ tiêu

Hà Nội: 9 trường trung cấp được giao tuyển sinh 2.955 chỉ tiêu

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có Quyết định số 716/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho các trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia

Chiều 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G) từ ngày 14 đến ngày 17/4/2025.
“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

Tối 15/4, tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), buổi tọa đàm “Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan - Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy cảm hứng.

Tin khác

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

Hồ Đầm (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã Minh Quang quản lý, và hiện cho một người dân địa phương thầu lại để nuôi thả cá. Tuy nhiên, mới đây hàng chục mét khối đất, đá được người dân đổ xuống để san lấp, ngăn dòng chảy… Vậy nhưng, chính quyền địa phương không xử lý vi phạm kịp thời, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm?
Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?

Vì sao cơ quan chức năng chưa ngăn chặn quyết liệt nhóm đối tượng nhiều lần đập phá nhà dân?

Ngay tại Thủ đô, một nhóm đối tượng đã nhiều lần đến phá nhà và đánh người ngay tại nhà người dân ở ngõ 180 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc khiến một người phải bó bột cánh tay, một người khác phải nhập viện, thế nhưng nhóm đối tượng kia thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên sẽ bị cấm hoạt động

Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên sẽ bị cấm hoạt động

Cơ quan chức năng huyện Ba Vì (Hà Nội) đã phát hiện nhiều vi phạm tại Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên (xã Ba Trại, huyện Ba Vì) và sẽ ra quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng, đồng thời cấm cơ sở hoạt động đến khi có giấy phép hành nghề.
Ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận sai phạm

Ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận sai phạm

Ngày 27/2 vừa qua, Báo Lao động Thủ đô đã đăng tải bài viết “UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân... chết”. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã trực tiếp về xã Ba Trại, huyện Ba Vì để tìm hiểu, xác minh những thông tin bạn đọc phản ánh. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều chuyện “thú vị”, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4: "Quả bóng" trách nhiệm

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4: "Quả bóng" trách nhiệm

Mặc dù các công trình vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất, không có giấy phép hoạt động, không có đánh giá tác động môi trường; xong, khi đề cập đến trách nhiệm thì không chỉ chính quyền địa phương, mà ngay cả các đơn vị liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội… cũng có dấu hiệu “né tránh” trách nhiệm.
Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?

Không chỉ để các cá nhân xây dựng bến cảng, bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép ở thôn Hòa Bình; tại khu vực này, các cơ quan chức năng còn có dấu hiệu “làm ngơ” để Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn lấn chiếm hành lang thoát lũ, xây dựng 2 trạm trộn bê tông “chui” gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người dân bức xúc.
Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình

Không chỉ cảng Hòa Bình “vô tư” hoạt động không phép, ngay sát khu vực cảng (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), hàng loạt bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng cũng ngang nhiên tồn tại “ăn theo” cảng Hòa Bình gây bức xúc dư luận. Đáng nói, các vi phạm này hình thành ngay sát trụ sở UBND xã Trung Giã, tuy nhiên dường như vi phạm không bị xử lý, vì sao?
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

Dù không có giấy phép nhưng hàng loạt bãi tập kết vật liệu xây dựng, bến cảng, trạm trộn bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động dọc bờ sông Cầu, thuộc xã Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội), ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ và môi trường. Đáng nói, những bến, bãi không phép này đã từng bị Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn ra quyết định xử lý vi phạm, nhưng dường như các quyết định không đủ sức răn đe, vi phạm diễn biến ngày càng phức tạp hơn…
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (Chứng khoán Smart Invest) liên tiếp bị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt. Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Công an tỉnh Kiên Giang phản hồi đơn tố cáo của bạn đọc báo Lao động Thủ đô

Công an tỉnh Kiên Giang phản hồi đơn tố cáo của bạn đọc báo Lao động Thủ đô

Liên quan đến đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Quang, trú tại ấp Thạnh Đông, xã Thanh Đông B, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) về việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang chậm trễ trong việc trả lời và giải quyết nội dung phản ánh của 20 hộ dân tại ấp Thạnh Đông... Sau khi nhận được nội dung, Công an tỉnh Kiên Giang đã chuyển Công văn của báo Lao động Thủ đô đến Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động