Kỳ 1: Chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của NLĐ
Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân, sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng vào tháng 10/2012 và thực hiện từ ngày 1/1/2013. Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 2 phương án điều chỉnh. Phương án 1, mức lương tối thiểu áp dụng cho vùng 1 tăng từ 2 triệu đồng hiện nay lên 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 từ 1,78 triệu đồng tăng lên 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 từ 1,55 triệu đồng lên 2,13 triệu đồng/tháng và vùng 4 tăng từ 1,4 triệu đồng lên 1,93 triệu đồng/tháng. Phương án 2, mức điều chỉnh của vùng 1 lên 2,5 triệu đồng, vùng 2: 2,25 triệu đồng, vùng 3: 1,95 triệu đồng và vùng 4 là 1,8 triệu đồng. Mức điều chỉnh áp dụng chung cho cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Thu nhập thấp, bữa ăn của CN chủ yếu là rau
Xung quanh đề xuất này còn nhiều ý kiến trái chiều. Các nhà đầu tư kêu ca việc tăng lương vào thời điểm “sức khỏe” của DN đang yếu như hiện nay sẽ gây thêm khó khăn cho DN. Tuy nhiên, theo bà Mai Anh, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình: “DN tồn tại NLĐ mới có việc làm nhưng sự tồn tại của DN cũng không thể tách rời sự đóng góp của NLĐ. Lương tối thiểu hiện vẫn quá xa mức sống tối thiểu, chưa kể tới yếu tố trượt giá. Chọn phương án 1, bà Mai Anh cho rằng: “Tăng như vậy đã là quá chậm. Trường hợp năm 2014-2015 kinh tế vẫn không tăng trưởng trở lại, không thể liên tiếp tăng mấy chục phần trăm lương trong 2 năm liên tiếp để đảm bảo lộ trình. Khi ấy, người lao động lại tiếp tục là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất”.
Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ VN Trần Tiến Hòa: DN chăm lo tốt cho NLĐ sẽ được nhiều hơn mất. Bởi, giữ được NLĐ, DN sẽ không phải tốn kém chi phí cho việc tuyển dụng, đào tạo lao động mới do lao động nhảy việc. Hơn nữa, khi đời sống đảm bảo NLĐ sẽ đóng góp hết sức mình cho DN, thúc đẩy DN phát triển. |
Còn theo một cán bộ công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, mỗi lần đề xuất tăng lương là DN lại giở bài kêu lỗ, không đủ sức chịu đựng. “Có 5 DN tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa liên tục báo lỗ, nhưng mấy năm gần đây liên tục mở nhà máy mới, họ còn đang dự tính sẽ thu hút thêm 2 vạn lao động trong thời gian tới. Có DN nào lỗ mà lại mở rộng nhà máy không? Vấn đề tồn tại chính là các cơ quan chức năng không nắm bắt được thực tế của DN. Vì vậy, nên áp dụng theo phương án 1 từ 1/1/2013 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động”. Một cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An cũng cho rằng, phải kiểm soát được sự trung thực của DN vì họ có thể tăng cao định mức lao động khiến người lao động khó đạt được để kiếm cớ trừ lương.
Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn Đặng Quang Điều, nhận định, mức điều chỉnh như trên vẫn còn rất thấp so với nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ. Theo nghiên cứu của Viện Công nhân - Công đoàn, mức tăng lương tối thiểu hiện nay vẫn chỉ đạt hơn 60% mức sống tối thiểu. “Trong năm 2011, nghiên cứu đã chỉ ra mức sống tối thiểu của người lao động phải đạt mức hơn 3 triệu đồng/tháng thì đến năm 2013, ít nhất phải là 3,5 triệu đồng mới đáp ứng được”, ông Điều phân tích.
Cũng theo ông Điều, thước đo về sức chịu đựng của DN hiện nay chưa thật rõ ràng về tiêu chí. Trong khi đó, bằng các phương pháp nghiên cứu thực tế, có thể thấy NLĐ đang rất khó khăn với mức lương tối thiểu hiện tại. Cần phải xem xét sức chịu đựng của NLĐ với mức lương mới trong thời buổi khó khăn, vật giá leo thang như hiện nay. Viện Công nhân- Công đoàn đã tiến hành một cuộc khảo sát thực tế đời sống công nhân từ tháng 3 đến tháng 7/2011 trên địa bàn 9 tỉnh trong cả nước và nhận thấy, mức lương tối thiểu ở khu vực 1 phải là 3,1 triệu đồng/tháng, ở khu vực 4 cũng phải 2,6 triệu đồng/tháng thì mới đủ đáp ứng mức sống tối thiểu của NLĐ. r
Kỳ 2: Công nhân khổ vì lương thấp
P.Long- T.Vũ
Nên xem
Thành phố Đà Nẵng giải quyết tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn
VNeID sẽ thay thế toàn bộ giấy tờ truyền thống
Công an Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi, tri ân chiến sĩ Điện Biên
Sôi nổi Hội diễn văn nghệ công nhân lao động Tổng công ty Vận tải Hà Nội
Ông Kim Sang-sik làm HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam
Khai mạc triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin khác
Sôi nổi Hội diễn văn nghệ công nhân lao động Tổng công ty Vận tải Hà Nội
Hoạt động 03/05/2024 14:37
Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Hoạt động 03/05/2024 12:08
Sôi nổi hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức
Hoạt động 03/05/2024 10:17
Mời bạn đọc đặt câu hỏi GLTT chuyên đề 5: “Tìm hiểu về Pháp luật lao động - An toàn VSLĐ- Nhận diện lừa đảo trực tuyến và Cách phòng ngừa"
Hoạt động 03/05/2024 10:16
Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động
Vì lợi ích đoàn viên 03/05/2024 10:15
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc"
Giao lưu, trực tuyến 03/05/2024 09:10
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc
Giao lưu, trực tuyến 03/05/2024 09:03
Đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Vì lợi ích đoàn viên 02/05/2024 15:57
Người công nhân dược luôn đam mê với nghề
Công nhân giỏi Thủ đô 02/05/2024 06:47
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động
Longform 01/05/2024 21:05