Kinh tế Thủ đô quý I/2017: Tăng trưởng toàn diện

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong quý I/2017, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm ước tăng 7,06% (cao hơn quý I/2016 là 6,95%), trong đó, dịch vụ tăng 7,26%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,99%.
tang truong toan dien Hà Nội trên đường phát triển
tang truong toan dien Bức tranh kinh tế Thủ đô 2017: Lạc quan và kỳ vọng

Mặc dù diện tích gieo trồng cây vụ đông giảm, nhưng do thời tiết thuận lợi, năng suất các loại cây trồng tăng, giá trị nông nghiệp tăng 0,54%. Thành phố thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư như: Tổ chức gặp mặt, đối thoại với một số doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; thực hiện cam kết cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp.

tang truong toan dien
Trong 3 tháng đầu năm 2017, tình hình KT-XH Thủ đô đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Khách du lịch đến Thủ đô đạt 6,13 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế là 1,27 triệu lượt (tăng 10%). Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 18,1 nghìn tỷ đồng (tăng 9%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.385 triệu USD, tăng 2,1%. Huy động vốn đầu tư xã hội trong quý I đạt khá, vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách nhà nước đạt 78 nghìn tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 580 triệu USD; số doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 5.783, tăng 11% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký đạt trên 44 nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thành phố hoàn thành công trình cầu vượt Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái, cầu vượt tại nút giao đường Cổ Linh và đường lên cầu Vĩnh Tuy, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Trong quý I/2017, thu ngân sách trên địa bàn đạt 48.819 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.221 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán và tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Một điểm sáng đáng ghi nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I năm nay là kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức có chuyển biến. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý ngày càng được đẩy mạnh và thực hiện phần mềm dữ liệu dùng chung áp dụng ở cả ba cấp, giúp thời gian giải quyết thủ tục hành chính ngắn gọn. Nhờ đó, cải cách hành chính ngày càng hiệu quả. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của thành phố tăng 10 bậc, xếp thứ 14 trong số 63 tỉnh, thành phố, đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp chỉ số PCI của thành phố tăng hạng và cũng là năm đầu tiên Hà Nội bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt…

Đặc biệt, Thành phố đã chỉ đạo tăng cường xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố. Sau hơn 20 ngày ra quân (từ 10/3/2017), Thành phố đã huy động 22.654 lượt cán bộ vào cuộc, tuyên truyền 6.645 lượt trên các phương tiện truyền thanh, gửi 111.616 thư ngỏ; ký cam kết với 122.325 hộ kinh doanh… với cách làm kiên trì, bài bản và bền vững, tình hình trật tự đô thị, trật tự giao thông, nhất là tại 12 quận nội thành có chuyển biến tích cực, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe đã giảm rõ rệt, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự, văn minh đô thị.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II và những tháng cuối năm, UBND Thành phố đề ra sáu nhóm giải pháp chính, gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh sản xuất; đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; các chính sách xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Thành phố hết sức coi trọng giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp rà soát, chỉnh sửa và bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa và cắt giảm triệt để chi phí không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tập trung vào chỉ số tiếp cận đất đai, môi trường cạnh tranh lành mạnh, tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Thực hiện các giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng với lãi suất hợp lý, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động