Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Phố đi bộ hồ Gươm – điểm hẹn văn hoá hấp dẫn Điểm hẹn văn hóa tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Nơi ươm mầm và lan tỏa tri thức

Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. Ban Điều hành Phố Sách Hà Nội đã nỗ lực xây dựng Phố Sách Hà Nội ngày càng phát triển, khắc phục những tồn tại, cùng các Nhà xuất bản, Nhà sách, các đơn vị, cá nhân tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện phát triển văn hóa đọc thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và độc giả.

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô
Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội đã trở thành điểm hẹn “văn hóa” tại Thủ đô. (Ảnh: K.Tiến)

Điển hình, trong 3 tháng đầu năm 2024, tại Phố Sách Hà Nội đã tổ chức thành công 16 sự kiện về sách như: hội sách, giao lưu tác giả, tọa đàm…; 15 sự kiện về triển lãm ảnh, chương trình nghệ thuật và workshop tương tác đã thu hút gần 50.000 lượt người tham gia. Các sự kiện thu hút được sự quan tâm của độc giả, nổi bật là dịp: Tết dương lịch, Phố sách Xuân, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3... Đặc biệt chuỗi sự kiện “Phố sách Cuối tuần” được tổ chức thường xuyên vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần đã thu hút được hàng ngàn độc giả, trẻ em đến với Phố Sách, tiếp cận được với sách, được nghe, hướng dẫn cách đọc sách, chọn sách, tạo thói quen đọc sách mỗi ngày.

Vừa qua, nhằm hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (1/5), UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chuỗi sự kiện với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”. Tại đây, nhiều hoạt động được tổ chức như: sự kiện giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm; mời diễn giả nói chuyện chuyên đề về sách và văn hóa đọc; hướng dẫn kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin về sách, tổ chức Hội thi vẽ tranh theo nội dung cuốn sách em yêu, cuộc thi xếp sách nghệ thuật theo chủ đề…

Đồng thời, với mục tiêu mở rộng và tôn vinh văn hóa đọc, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng phòng Giáo dục và Đào tạo quận phát động phong trào khuyên góp sách cho tủ sách cộng đồng “Con tàu tri thức” tại Phố Sách Hà Nội. Ngay tại Lễ phát động, tủ sách đã nhận được 3.500 quyển sách của các đơn vị trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trao tặng.

Góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Mới đây, phát biểu tại buổi khai mạc chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai” diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, khẳng định: “Phố Sách Hà Nội hoạt động ngày càng hiệu quả, hiện đại và trẻ trung, gần với độc giả trẻ. Ba năm trở lại đây, Phố Sách đã thay da đổi thịt, trở thành một điểm đến quan trọng của thành phố Hà Nội, nhất là trong cụm du lịch bao gồm Phố sách, di tích Hỏa Lò và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tôi rất mong mô hình này sẽ được triển khai ở các quận khác trong Thủ đô để lan tỏa những thông điệp tích cực của văn hóa đọc trong giới trẻ. Chủ đề của chuỗi sự kiện năm nay “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai” cũng là một chủ đề rất quan trọng, đề cao vai trò của sách trong cuộc sống, hy vọng mô hình này tiếp tục lan rộng và Phố Sách Hà Nội tiếp tục được bạn đọc ủng hộ để văn hóa đọc đi vào chiều sâu”.

Có thể thấy, những năm qua, Phố Sách Hà Nội cũng được chỉnh trang, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm tạo cảnh quan đẹp, hài hòa với tổng thể các công trình lân cận, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức các sự kiện về sách và phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Phố sách Hà Nội và các sự kiện, hoạt động trên các kênh thông tin và nền tảng số…

Đặc biệt, những hoạt động sôi nổi tôn vinh sách và văn hóa đọc đã thể hiện rõ ràng quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc tạo dựng thói quen đọc sách có ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mỗi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

Có mặt tại Phố Sách Hà Nội, chị Đặng Thị Thu Hương (quận Hoàn Kiếm) cho biết, vào dịp cuối tuần, chị cùng những người bạn thường hẹn nhau chuyện trò, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Phố Sách Hà Nội thường là điểm yêu thích được họ lựa chọn, để cùng sống lại những trang sách tuổi thơ.

“Phố Sách Hà Nội là một trong những mô hình giúp khơi dậy tình yêu đối với sách và lan tỏa văn hóa đọc trong người dân. Với những bạn trẻ ham mê đọc sách, Phố Sách thực sự là điểm đến lý tưởng với hàng trăm nghìn cuốn sách đa dạng các thể loại của các nhà xuất bản, nhà sách. Bên cạnh những không gian đọc sách lãng mạn, nơi đây còn có thêm nhiều trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, những góc check-in hiện đại, hấp dẫn các bạn trẻ”, chị Hương bày tỏ.

Hiện nay, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhưng với nhiều người mê sách, cảm giác được cầm trên tay một cuốn sách, lật dở trang sách thơm mùi giấy vẫn là trải nghiệm không gì sánh bằng. Vì thế, trong nhịp sống số, vẫn nhộn nhịp những đường sách, phố sách, không gian sách cộng đồng hay đơn giản là những hiệu sách cũ nằm sâu trong các ngõ nhỏ. Và Phố Sách Hà Nội vẫn mãi là điểm hẹn “văn hóa”, góp phần giữ gìn, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mỗi người dân Thủ đô.

Với mục đích tôn vinh sách, phát triển văn hóa đọc, Phố Sách Hà Nội được thành lập từ ngày 1/5/2017 trên cơ sở Đề án “Phố Sách Hà Nội” do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm và được UBND Thành phố phê duyệt. UBND quận Hoàn Kiếm đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của Phố Sách.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lành mạnh hóa thị trường bất động sản từ giao dịch điện tử?

Lành mạnh hóa thị trường bất động sản từ giao dịch điện tử?

Bộ Xây dựng vừa giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nghiên cứu đề xuất đề án thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Mô hình này sẽ hướng đến việc giao dịch qua hình thức điện tử, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch. Mặt khác cho thấy, một giao dịch sẽ có nhiều cơ quan cùng liên thông quản lý, nắm bắt.
Từ phố thị đến làng quê, dù ở đâu người dân cũng đều tiếp cận được nguồn thuốc tốt - giá tốt của Nhà thuốc Long Châu

Từ phố thị đến làng quê, dù ở đâu người dân cũng đều tiếp cận được nguồn thuốc tốt - giá tốt của Nhà thuốc Long Châu

Giờ đây, dù ở đồng bằng hay miền núi cao, đất liền hay hải đảo, thành thị phồn hoa hay chốn nông thôn xa xôi, người dân đều dễ dàng tiếp cận nguồn thuốc tốt - giá tốt tại 2025 nhà thuốc Long Châu ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Phát huy giá trị truyền thống của Đạo Mẫu và Thiền Trúc Lâm trong đời sống tín ngưỡng

Phát huy giá trị truyền thống của Đạo Mẫu và Thiền Trúc Lâm trong đời sống tín ngưỡng

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi những giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một hoặc biến tướng, việc bảo tồn và phát huy các tín ngưỡng dân gian như Đạo Mẫu và Thiền phái Trúc Lâm không chỉ nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tinh thần của con người.
Những quyền lợi dành riêng cho lao động nữ

Những quyền lợi dành riêng cho lao động nữ

Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt. Những quyền lợi đó cụ thể là gì?
Nhiều ngân hàng lớn tăng lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng lớn tăng lãi suất huy động

Trái ngược với lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhằm thu hút tiền gửi của khách hàng.
Bắt ổ nhóm lừa đảo dự án CrossFi: Thu giữ nhiều xe ô tô hạng sang, nhà ở và các tài sản có giá trị 500 tỷ đồng

Bắt ổ nhóm lừa đảo dự án CrossFi: Thu giữ nhiều xe ô tô hạng sang, nhà ở và các tài sản có giá trị 500 tỷ đồng

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi. Tang vật thu giữ bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, nhà ở và các tài sản có giá trị khác, với tổng trị giá ước tính khoảng 500 tỷ đồng...
Đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm có gây khó cho nguồn huy động vốn?

Đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm có gây khó cho nguồn huy động vốn?

Bài toán đánh thuế thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm một lần nữa được xới lên khi Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ góp ý dự thảo đề nghị xây dựng Luật Thuế Thu nhập cá nhân (thay thế) do Bộ Tài chính chủ trì. Theo đó, địa phương này kiến nghị chỉ nên miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với các khoản lãi tiền gửi có quy mô nhỏ, còn lãi suất tiền gửi lớn thì cần đưa vào diện chịu thuế.

Tin khác

Công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

Công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

Ngày 19/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (viết tắt là Đề án).
Thanh Trì: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thanh Trì: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã được thông qua Tờ trình về việc xây dựng Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện.
Cần những “đòn bẩy” làng nghề Thủ đô phát triển

Cần những “đòn bẩy” làng nghề Thủ đô phát triển

Thời gian qua, cùng với việc quy hoạch, phát triển làng nghề theo hướng xanh hóa, các làng nghề truyền thống của Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút khách du lịch, từ đó tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho người dân nông thôn… Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, nhất là xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững, đòi hỏi cần có những chính sách để làng nghề phát triển mạnh mẽ hơn.
Sôi động Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường ở Thạch Thất

Sôi động Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường ở Thạch Thất

Trong 2 ngày 15 - 16/2, “Ngày hội Văn hóa ẩm thực dân tộc Mường năm 2025” được tổ chức tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ những giá trị nét đẹp và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Mường.
Lễ rước đền núi Sưa: Giữ hồn làng trong lòng phố thị

Lễ rước đền núi Sưa: Giữ hồn làng trong lòng phố thị

Cứ vào ngày 18, 19 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, quận Ba Đình lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Thượng Đẳng Phúc Thần - Huyền Thiên Hắc Đế tại đền núi Sưa (Công viên Bách Thảo, quận Ba Đình, Hà Nội).
Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 15/2, tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức lễ đúc tượng đài Danh nhân văn hóa - Đại thi hào Nguyễn Du.
Những giá trị nghệ thuật độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng

Những giá trị nghệ thuật độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng

Sáng ngày 15/2 (tức ngày 18 tháng Giêng Âm lịch), Đình Đại Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc.
Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra đến ngày 31/3/2025, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và thành lập 5 đội hình tình nguyện, gồm: “Hà Nội xanh”, “Hà Nội văn hiến”, “Hà Nội văn minh”, “Hà Nội trẻ” và “Hà Nội nghĩa tình”.
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Tối 14/2, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu, ghi nhận sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân phường Phú Thượng trong những năm qua.
Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động