Kinh doanh bằng chiêu trò khoe thân: Biến tướng dễ gây hiệu ứng ngược

Trào lưu kinh doanh thu hút khách hàng bằng cách thuê nhân viên mặc bikini đang có xu hướng nở rộ thời gian gần đây. Nhiều chuyên gia cho rằng, trào lưu này không mới ở trên thế giới nhưng việc áp dụng hình thức kinh doanh này ở Việt Nam có nguy cơ bị biến tướng, gây hiệu ứng ngược.
kinh doanh bang chieu tro khoe than bien tuong de gay hieu ung nguoc Showbiz - guồng máy kiếm tiền, thị phi và bế tắc
kinh doanh bang chieu tro khoe than bien tuong de gay hieu ung nguoc Vietjet Air lên tiếng về vụ tiếp viên mặc bikini tạo dáng bên máy bay

Nở rộ trào lưu “gây sốc” từ phương Tây

Để nhân viên mặc bikini phục vụ khách hàng không còn là một điều mới mẻ ở châu Âu, châu Mỹ. Tại Mỹ, việc để nhân viên mặc bikini phục vụ khách trở thành trào lưu, được gọi bằng thuật ngữ "Sexpresso", được “khởi thủy” ở một cửa hàng cà phê ở Seattle, những năm 2000. Tại quán cà phê này, các cô tiếp viên sẽ mặc những bộ bikini gợi cảm để pha chế đồ uống cho khách.

kinh doanh bang chieu tro khoe than bien tuong de gay hieu ung nguoc
Người làm kinh doanh nên tìm cách nhấn mạnh vào chất lượng của sản phẩm để giữ khách lâu dài.     Ảnh minh họa.

Từ Seattle, phong trào để nhân viên mặc bikini trong các tiệm đồ ăn nhẹ, đồ uống được nở rộ ở nhiều bang trong nước Mỹ như Nam Carolina, Aurora, Colorado, Las Vegas, Texas, Missouri, Florida, Ohio…

Sau Mỹ, Italia và Chile cũng là những quốc gia có các quán cà phê kiểu "Sexpresso". Tại Chile, người ta dùng thuật ngữ “Cà phê với những cặp đùi” để chỉ kiểu phục vụ như vậy. Trong khi đó, tại Nhật Bản, mô hình các quán cà phê “Không quần dài” (tiếp viên chỉ mặc áo ngắn, không quần dài) nở rộ từ những năm 1980.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa - cho biết: Xét ở góc độ pháp luật, hành vi này đã vi phạm tại Điều 8 Luật Quảng cáo quy định 16 hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, trong đó có hành vi: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ là quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa - cho biết:

Xét ở góc độ pháp luật, hành vi này đã vi phạm tại Điều 8 Luật Quảng cáo quy định 16 hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, trong đó có hành vi: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ là quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Vừa qua, tại Hà Nội, sự kiện siêu thị điện máy Trần Anh cho người mẫu mặc bikini đón khách và tiếp thị sản phẩm tại siêu thị trên đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người cùng những ý kiến bình luận trái chiều nhau.

Trước sự việc trên, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa có văn bản công bố quyết định xử phạt với cá nhân ông Lê Việt Chung - Phòng Marketing - Công ty CP Thế giới số Trần Anh vì vi phạm quảng cáo trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Tuy nhiên, trào lưu vẫn tái diễn khi mới đây, một quán ăn trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã mời một dàn nữ nhân viên mặc bikini để rót bia, phục vụ bàn nhân dịp tri ân khách hàng chứng tỏ trào lưu “gây sốc” này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cần đổi mới quy ước điều chỉnh hành vi xã hội

Bày tỏ ý kiến trước trào lưu đang có xu hướng nở rộ nói trên, nhiều người cho rằng, việc tái diễn một hành vi đã bị xử phạt trước đó không lâu chứng tỏ sự  thách thức quan niệm văn hoá truyền thống của Việt Nam về trang phục của phụ nữ và thái độ đối với thân thể phụ nữ là chưa nghiêm minh.

Bên cạnh đó, trào lưu này cũng chứng tỏ, ngoài các quy định pháp luật về hình thức xử lý vi phạm hiện hành thì quy ước điều chỉnh hành vi xã hội cũng cần phải được đổi mới cho phù hợp.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa - cho biết: Xét ở góc độ pháp luật, hành vi này đã vi phạm tại Điều 8 Luật Quảng cáo quy định 16 hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, trong đó có hành vi: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ là quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Người nào thực hiện hành vi nói trên sẽ bị xử lý theo Điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11. 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Cụ thể, mức phạt của hành vi trên cũng đã được quy định rõ: Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.

“Bên cạnh đó những chiêu trò phản cảm còn bị cơ quan Nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời kéo theo những rủi ro về mặt pháp lý lâu dài khi mà hoạt động kinh doanh của đơn vị bỗng nhiên bị cơ quan quản lý chú ý và tập trung kiểm tra, giám sát” – Luật sư Lực cho biết thêm.

Từ việc thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra tình trạng một số đơn vị, tổ chức kinh doanh sử dụng chiêu trò phản cảm nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

PGS.TS Lê Quý Đức – Nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho rằng: Dưới góc độ xã hội, thì đây là một xu hướng đang phát triển trong thương mại, quảng cáo, tiếp thị và việc sử dụng phụ nữ và trẻ em tiếp thị không phải là mới mẻ.

Hình thức kinh doanh “gây sốc” này có thể không nằm ngoài mục đích quảng bá hình ảnh của cửa hàng, để khách hàng biết đến nhiều hơn. Dưới góc độ giới, thì xu hướng sử dụng hình ảnh phụ nữ để bán hàng bị chỉ trích nhiều trong những năm gần đây.

Việc lạm dụng hình ảnh phụ nữ mặc bikini trong mục đích thương mại đã kéo theo cái nhìn phản cảm, thể hiện sự thiếu tôn trọng người phụ nữ, làm tăng nguy cơ bạo lực tình dục. “Quan điểm kinh doanh như vậy dễ gây tác dụng ngược, không những không lôi kéo được khách hàng, mà còn có thể khiến khách hàng quay lưng lại với sản phẩm dịch vụ của mình.

Trên hết, người làm kinh doanh nên tìm cách nhấn mạnh vào chất lượng của sản phẩm chứ không phải dùng chiêu trò “gây sốc” để lôi kéo sự chú ý của khách hàng”- PGS. TS Lê Quý Đức cho biết thêm.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

(LĐTĐ) Sau khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị, đến hết 31/3, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doan xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã "chạy nước rút" để hoàn thành tiến độ trước "giờ G".
Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân từ đâu?

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chuyên gia và giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho câu chuyện về bất cập giữa mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay với giá cả... song thực tế, nó vẫn cứ diễn ra “nghịch lý”: Việc làm, thu nhập khó khăn, giá vẫn… cứ tăng!
Xem thêm
Phiên bản di động