Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho con công nhân: Nhân đôi niềm vui

(LĐTĐ) Không chỉ công nhân lao động được các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chăm lo mà con em họ cũng luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp công đoàn, Đoàn thanh niên… thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí… Qua đó, xây dựng niềm tin trong công nhân lao động và giúp họ yên tâm lao động sản xuất.
kham tu van suc khoe phat thuoc mien phi cho con cong nhan nhan doi niem vui Gần 100 cựu thanh niên xung phong được khám, cấp phát thuốc miễn phí
kham tu van suc khoe phat thuoc mien phi cho con cong nhan nhan doi niem vui Gần 400 người dân được khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí
kham tu van suc khoe phat thuoc mien phi cho con cong nhan nhan doi niem vui Tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người lao động

Tại chương trìnhKhám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho con công nhân năm 2018 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức mới đây, hàng trăm con em công nhân đã được các y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí.

kham tu van suc khoe phat thuoc mien phi cho con cong nhan nhan doi niem vui
Con em công nhân tham gia chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của Thành đoàn Hà Nội cùng công nhân trong việc chăm sóc sức khỏe cho con em họ. Ghi nhận của phóng viên tại chương trình, tất cả công nhân lao động đưa con em đến khám, nghe tư vấn và nhận thuốc miễn phí đều bày tỏ niềm vui mừng vì không chỉ họ được quan tâm, chăm lo mà con em họ cũng được chăm lo, nhờ vậy họ càng thêm yên tâm để lao động sản xuất.

Anh Trần Văn Yên, công nhân đang làm việc tại Công ty Jtec (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Được biết Thành đoàn Hà Nội tổ chức thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho con em công nhân, chương trình lại diễn ra vào đúng ngày nghỉ nên tôi và các công nhân khác trong khu trọ đều đưa con đến để thăm khám sức khỏe, nếu có phát hiện bệnh thì sẽ kịp thời chữa trị.

TS Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Trưởng phòng Truyền thông và Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, qua việc đi thực tế tại các khu công nghiệp, chúng tôi thấy rất thông cảm và chia sẻ với điều kiện sống, sinh hoạt, vui chơi của con em công nhân vì còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ đó, chúng tôi cố gắng có những hành động cụ thể để động viên con em công nhân như thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các em.

Bên cạnh đó, Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh viện khác để cùng tư vấn, giáo dục sức khỏe cho con em công nhân, đặc biệt là nâng cao kiến thức chăm sóc trẻ em cho các bà mẹ.Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình khảo sát, điều tra dịch tễ học, khám sức khỏe cho công nhân tại các khu công nghiệp. Cạnh đó, đồng loạt triển khai những chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe khác như tư vấn sức khỏe sinh sản, bệnh nghề nghiệp… Với những việc làm trên, bước đầu đưa ra những bệnh thường gặp ở công nhân hoặc con em công nhân, từ cơ sở đó sẽ mời các nhà tài trợ, nhà chuyên môn đưa ra những hướng giúp đỡ công nhân và con em họ được đảm bảo sức khỏe trong sinh hoạt và làm việc.

Những ngày trong tuần, công nhân chúng tôi đều bận làm việc tại nhà xưởng, nhiều hôm đi sớm về muộn, không sắp xếp được thời gian đưa các con đi khám bệnh tại các cơ sở y tế. Có những lúc không may các con ốm đau cũng chỉ đưa ra hiệu thuốc nhờ nhân viên ở đó chuẩn đoán rồi mua thuốc về uống. Bây giờ, được Thành đoàn Hà Nội quan tâm, mời các thầy thuốc của các bệnh viện lớn về tận nơi để thăm khám cho con em công nhân khiến chúng tôi cảm thấy thực sự rất cảm động và vui mừng.”

Tại chương trình, con em công nhân được các y, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội nhiệt tình thăm khám, tư vấn về các bệnh tai, mũi, họng và siêu âm… Nhiều công nhân bày tỏ niềm vui vì con em mình được các thầy thuốc tận tình thăm khám và vui hơn cả là được tư vấn các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em để từ đó áp dụng vào việc chăm sóc con em mình.

Chị Vũ Thị Linh, công nhân đang làm việc tại Công ty Toto (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Sau khi con khám xong, tôi thở phào nhẹ nhõm vì con mình không có vấn đề gì về sức khỏe. Tôi thấy các y, bác sỹ thăm khám rất tận tình cho các con và tư vấn rất nhiệt tình cho phụ huynh, qua đó, chúng tôi có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho các con nhất là đối với những bệnh trẻ em thường gặp về tai, mũi, họng”.

Chị Nguyễn Thị Yến, công nhân đang làm việc tại Công ty Canon (KCN Thăng Long) cũng bày tỏ niềm vui: “Công nhân lao động chúng tôi hằng năm đều được các cấp công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Giờ đây, con em chúng tôi cũng được hưởng quyền lợi này thực sự tôi cảm thấy niềm vui như được nhân đôi.

Công nhân lao động chúng tôi phần lớn thời gian dành cho lao động sản xuất, thêm vào đó kinh tế còn eo hẹp nên con em phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Tôi mong rằng, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ luôn đồng hành cùng công nhân lao động trong việc quan tâm, chăm lo cho các con không chỉ về chăm sóc sức khỏe mà còn hỗ trợ các con trong học tập, vui chơi để từ đó chúng tôi có thể yên tâm lao động sản xuất.”

Chia sẻ với phóng viên tại chương trình, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, bên cạnh việc quan tâm, đồng hành cùng thanh niên công nhân thì việc hỗ trợ con em công nhân cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Thành đoàn Hà Nội.

Với lực lượng y bác sỹ trẻ, Ban Thường vụThành đoàn Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các đội hình đến các khu nhà ở hoặc địa điểm có đông công nhân để thăm khám, tư vấn sức khỏe cho con em công nhân vì hằng ngày công nhân phải đi làm, khó có thể bố trí thời gian cho con em được đi thăm khám.

Đặc biệt, từ mong muốn chia sẻ với những khó khăn của công nhân, góp phần thắp sáng niềm tin cho những ước mơ tươi đẹp của các em thiếu nhi, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đến 30 quận, huyện, thị đoàn thành lập các đội hình hỗ trợ con công nhân. Đồng thời, ra mắt 4 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân cấp Thành phố gồm: Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con công nhân; đồng hành trong học tập; đồng hành nâng cao thế chất tinh thần; tình nguyện đưa đón con công nhân đi học.

Theo Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, bên cạnh việc quan tâm, đồng hành cùng thanh niên công nhân thì việc hỗ trợ con em công nhân cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Thành đoàn Hà Nội. Với lực lượng y bác sỹ trẻ, Ban Thường vụThành đoàn Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các đội hình đến các khu nhà ở hoặc địa điểm có đông công nhân để thăm khám, tư vấn sức khỏe cho con em công nhân vì hằng ngày công nhân phải đi làm, khó có thể bố trí thời gian cho con em được đi thăm khám.

Đặc biệt, từ mong muốn chia sẻ với những khó khăn của công nhân, góp phần thắp sáng niềm tin cho những ước mơ tươi đẹp của các em thiếu nhi, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đến 30 quận, huyện, thị đoàn thành lập các đội hình hỗ trợ con công nhân. Đồng thời, ra mắt 4 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân cấp Thành phố gồm: Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con công nhân; đồng hành trong học tập; đồng hành nâng cao thế chất tinh thần; tình nguyện đưa đón con công nhân đi học.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Tin khác

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy quy trình đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều lỗ hổng và đảm bảo an toàn lao động tiếp tục là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Xem thêm
Phiên bản di động