Kết quả nước uống C2 và Rồng Đỏ vênh nhau: Cơ quan quản lý nói gì?
Vụ C2, Rồng đỏ nhiễm chì vượt mức: Công ty URC Hà Nội bị phạt 5,8 tỉ đồng | |
Sản phẩm C2 và Rồng đỏ tiếp tục bị cơ quan chức năng "tuýt còi" |
Chỉ 15 ngày, có 2 kết quả khác nhau!
Đoàn thanh tra cùng đại diện Công ty Urc Hà Nội giám sát việc tiêu hủy hàng không đạt tại cơ sở xử lý chất thải Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam. |
Cách đây không lâu, khi kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nước uống C2 và Rồng Đỏ được cho có lượng chì vượt ngưỡng cho phép được phát tán trên mạng xã hội, người tiêu dùng (NTD) chưa tin, bởi họ cho rằng trong thời buổi cạnh tranh, không ít doanh nghiệp lợi dụng mạng xã hội để “triệt nhau”. Sau thông tin đó, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, thì “nghi án” nước uống C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì vượt mức đã được sáng tỏ. Cụ thể, với kết quả xét nghiệm lần đầu được công bố ngày 13.5.2016, Cục ATTP đã có kết quả kiểm nghiệm ngẫu nhiên 5 mẫu Trà xanh hương chanh C2 và 5 mẫu nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ thì cả 10/10 mẫu đều có hàm lượng chì nằm trong giới hạn quy định.
Mừng hơn, khi Thanh tra Bộ Y tế có kế hoạch thanh tra các nội dung liên quan đến ATTP của Công ty URC Việt Nam thì các sản phẩm ở công ty này đều có lượng chì còn thấp hơn ngưỡng cho phép. Để chứng minh cho sự trong sạch, phía Công ty URC Việt Nam liên tiếp công bố kết quả kiểm nghiệm sản phẩm C2 và Rồng Đỏ hoàn toàn phù hợp với quy định về ATTP, đồng thời cũng để trấn an dư luận.
“Vậy tại sao cùng một quy trình sản xuất, các sản phẩm nước uống C2 và Rồng Đỏ lại ra kết quả khác nhau như vậy?”- phóng viên đặt vấn đề, thì ông Phong trả lời rằng: “Có thể là do quy trình của Công ty URC Việt Nam có vấn đề hoặc là do nguyên liệu của sản phẩm không đạt yêu cầu, dẫn đến sản phẩm sản xuất ra cũng không đạt yêu cầu”. |
Kết quả công bố là thế, doanh nghiệp phô trương sản phẩm của mình bị nghi chất lượng không an toàn sai là vậy, song thật bất ngờ ngày 21.5, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định tạm dừng lưu thông 3 lô sản phẩm nước trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ do hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố. Chưa hết, ngày 23.5, Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Công ty URC Việt Nam, thì ngay lập tức Công ty này có thông báo tạm dừng lưu thông thêm 2 lô C2 và Rồng Đỏ vì có hàm lượng chì vượt công bố 4 - 9 lần. Nghiêm trọng hơn, ngày 31.5. 2016, Bộ Y tế đã chính thức thông báo kết quả thanh tra đối với Công ty URC khi kiểm nghiệm 2 lô sản phẩm thực phẩm: Trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hiệu hương dâu Rồng Đỏ có hàm lượng chì cao hơn mức công bố; thậm chí, cao hơn gấp nhiều lần.
Có thể nguyên liệu không đạt yêu cầu?
Đến giờ phút này có thể khẳng định, một số sản phẩm nước uống C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì cao hơn mức độ cho phép là có thật. Song vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm, tại sao chỉ trong thời gian khá ngắn, mỗi cơ quan chức năng lại cho một kết quả kiểm tra khác nhau về nồng độ chì với các sản phẩm trên?
Trả lời PV Báo Lao động Thủ đô về nội dung này, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết: Việc kết quả kiểm nghiệm sản phẩm C2 và Rồng Đỏ khác nhau trong thời điểm ngắn là bình thường. Lý do, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thì lô sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn ATTP, nhưng về sau cũng lấy 5 mẫu C2 và Rồng Đỏ ngẫu nhiên trên thị trường thì lại có kết quả lại ngược lại. “Vậy tại sao cùng một quy trình sản xuất, các sản phẩm nước uống C2 và Rồng Đỏ lại ra kết quả khác nhau như vậy?”- phóng viên đặt vấn đề, thì ông Phong trả lời rằng: “Có thể là do quy trình của Công ty URC Việt Nam có vấn đề hoặc là do nguyên liệu của sản phẩm không đạt yêu cầu, dẫn đến sản phẩm sản xuất ra cũng không đạt yêu cầu”.
Việc các sản phẩm C2 và Rồng Đỏ của URC có lượng chì vượt ngưỡng cho phép đã rõ ràng. Câu hỏi đặt ra, tại sao chỉ trong vòng 17 ngày lại có những kết luận vênh nhau như vậy giữa các cơ quan chức năng của Bộ Y tế?
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?
Tin khác
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12