Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá
Ngày 9/10/2025, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông tin, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra một kho hàng tại ngách 1B ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm, Hà Nội.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng |
Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn thực phẩm bao gói sẵn với tổng khối lượng lên tới 1.678 kg. Đây là mặt hàng lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, nhưng hoàn toàn không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, và không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ước tính giá trị lô hàng vi phạm này lên tới 120.800.000 đồng.
Chủ số hàng vi phạm được xác định là bà P.T.S (sinh năm 1980), trú tại phường Yên Hoà. Bà S cho biết đã thu mua toàn bộ số hàng hóa này qua mạng xã hội, sau đó phân phối chúng tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng thông qua nền tảng mạng xã hội.
![]() |
| Theo cơ quan chức năng, lô hàng này không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, và không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm |
Theo cơ quan chức năng, điều đáng lo ngại là loại lạp xưởng không rõ nguồn gốc này có khả năng được sử dụng làm nguyên liệu chính cho món ăn đường phố nổi tiếng là "xúc xích nướng đá". Đây là món ăn hấp dẫn nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, với mức giá "siêu rẻ".
Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng có thể chứa các chất bảo quản, phụ gia độc hại, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên thường xuyên sử dụng các món ăn vỉa hè.
Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ 1.678 kg lạp xưởng vi phạm để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ cơ sở, bà Phạm Thị Sơn, dự kiến sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt là 97.500.000 đồng cho hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.
Nên xem
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Tin khác
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu
Tin nóng 22/11/2025 06:18
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả
Tin nóng 18/11/2025 17:00
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số
Tin nóng 17/11/2025 13:20
Lực lượng 141 Công an Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng
Tin nóng 16/11/2025 11:56


