Hồi ức của những cựu binh về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc

(LĐTĐ) Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979 của quân và dân ta đã trải qua 40 năm, nhưng ký ức về một thời oai hùng của dân tộc vẫn luôn in đậm trong cuộc đời những cựu binh trở về từ chiến trường năm ấy.  
hoi uc cua nhung cuu binh ve cuoc chien tranh bien gioi phia bac Lòng tự hào lớp thanh niên thời chiến
hoi uc cua nhung cuu binh ve cuoc chien tranh bien gioi phia bac Bài 1: Cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam

Ký ức một thời hoa lửa

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã lùi xa, bước qua những ngày tháng cam go, khốc liệt, có người trở về, có người vĩnh viễn nằm xuống nơi chiến trường đầy máu và lửa.

Trong số những người trở về từ mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (1979 – 1989) có hai người lính là ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1962) và ông Phạm Quang Luyện (SN 1958), hiện sống tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm đó, họ là những thanh niên theo lời kêu gọi của Tổ quốc, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nhớ về kỷ niệm một thời hoa lửa của dân tộc, ông Hùng bồi hồi xúc động: Tháng 2/1979, chiến tranh biên giới nổ ra, lúc ấy ông chỉ mới là một thanh niên vừa bước sang tuổi 16.

Trong không khí sôi sục của đất nước, ông Hùng và nhiều bạn bè cùng trang lứa đã nung nấu ý định lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc dù chưa đủ tuổi. Và phải đến tận năm 1983, khi đã trở thành sinh viên của trường Trung cấp nghề Hà Nội ông mới có thể thực hiện được ước nguyện của mình.

hoi uc cua nhung cuu binh ve cuoc chien tranh bien gioi phia bac
Ông Nguyễn Mạnh Hùng say sưa kể về những kỉ niệm cũ.

Sau một thời gian được huấn luyện tại Quân khu Thủ đô, tháng 3/1984, ông theo Trung đoàn E544 lên chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) để giúp đỡ các chiến sĩ làm hầm bê tông, đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ dưới đất.

Những năm tháng trên chiến trường Vị Xuyên là những ngày tháng gian khổ với đạn pháo bắn phá liên tục suốt ngày đêm, những bữa cơm trắng với muối, tấm áo ấm thay phiên nhau mặc khi canh gác… và những kỷ niệm về đồng đội anh dũng, nghĩa tình.

Cũng như ông Hùng, cựu binh Phạm Quang Luyện, sĩ quan thuộc Sư đoàn 356 (Sư đoàn được mệnh danh lá chắn thép phía Tây Bắc) không thể quên những ngày tháng gian nan lúc trước.

Năm 1979, theo lệnh tổng động viên, ông Hùng lên đường nhập ngũ và được điều động lên chiến trường biên giới phía Bắc, đóng quân ở ngã tư Xuân Giao (huyện Tam Đường, tỉnh Lào Cai).

Đến năm 1980, ông được cử đi học sĩ quan thông tin của trường Quân chính Quân khu II một năm và sau đó trở thành sĩ quan của Trung đoàn thông tin Quân khu II.

Năm 1984, ông Luyện trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên. Nhiệm vụ của ông bây giờ hết sức đặc biệt, đó là đưa thông tin lên tận chốt cho các chiến sĩ.

hoi uc cua nhung cuu binh ve cuoc chien tranh bien gioi phia bac
Ông Phạm Quang Luyện bên những kỷ vật được ông lưu giữ từ thời chiến.

Với công việc đi đầu, nối liền thông tin cho các chiến sĩ, ông đã từng đi qua rất nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng thảm khốc nhất bấy giờ. Ông nhớ như in về địa danh được gọi là núi 400 - một núi đá, do bị bắn phá quá nhiều khiến cho cả núi bạc trắng như vôi; ngọn 300 được mệnh danh là đồi máu - một vùng núi đất đỏ, bị đạn pháo cày xới, trở nên lầy lội, bùn đất ngập đến tận bụng…

“Những người chiến sĩ năm đó, ai cũng là người hùng, đặc biệt là những người đã ngã xuống. Họ xứng đáng được lịch sử ghi nhận và sẽ luôn sống mãi trong lòng những người ở lại” – ông Luyện chia sẻ.

Có lẽ chính vì muốn lưu giữ ký ức về những người đồng đội, một thời lịch sử bi hùng của dân tộc mà ông đã giữ những kỷ vật thời chiến, góp nhặt nó thành một bộ sưu tập cho riêng mình.

Những trăn trở trong thời bình

Sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, các đơn vị lần lượt giải thể, hai ông cũng theo đó mà giải ngũ. Trở về với cuộc sống bình thường sau bao năm chiến đấu hai ông quyết định xin đi xuất khẩu lao động sang Đức để ổn định kinh tế gia đình.

Sau này khi về nước, với tinh thần người lính cụ Hồ và sự động viên của chính quyền địa phương, hai ông tiếp tục tham gia hoạt động ở các đoàn thể, chính trị xã hội.

“Một thời gian sau khi trở lại địa phương, tôi tham gia vào Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ Quốc, Tổ dân phố, Ban chỉ huy quân sự… Gọi là góp chút sức mình cho đất nước trong thời bình mà thôi” – cựu binh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Trong những năm công tác tại địa phương, hai ông luôn nhiệt tình với công việc, được người dân trong tổ dân phố cũng như phường Trung Tự yêu mến, tin tưởng. UBND phường cũng đã nhiều lần khen thưởng về thành tích hoạt động của hai ông. Hàng năm, trong ngày giao thừa ông Hùng luôn có mặt tại phường để trực an ninh, đảm bảo an toàn cho bà con trong phường vui xuân, đón Tết.

Còn ông Luyện lại chọn cho mình một cách riêng, vừa là thú vui của một người mang tâm hồn nghệ sĩ vừa là để tri ân những người đồng đội cũ, bằng cách lưu lại các kỷ vật cũ thời chiến tranh. Ông bảo, ông giữ lại hết mọi kỷ vật của mình cũng như những thứ mình tìm thấy trong quãng thời gian tham gia chiến đấu trên chiến trường tạo thành một bộ sưu tập. Bộ sưu tập ấy chính là một phần minh chứng cho một thời chiến tranh máu lửa của dân tộc.

hoi uc cua nhung cuu binh ve cuoc chien tranh bien gioi phia bac
Tuy chiến tranh đã lùi xa nhưng ông Luyện và ông Hùng chưa bao giờ thôi trăn trở về những người đồng đội đã ngã xuống.

Chiến tranh đã lùi xa, những người trở về cũng dần ổn định cuộc sống, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, thế nhưng khi nói về đồng đội, họ vẫn còn nhiều trăn trở, tiếc nuối.

Riêng với hai ông, nỗi day dứt nhất chính là việc hiện nay còn một số hài cốt của đồng đội vẫn còn nằm lại bên kia bên giới chưa thể trở về với quê hương. “Mỗi người lính chúng tôi năm đó, tâm nguyện lớn nhất vẫn là được trở về nhà, với Tổ quốc. Tôi luôn hi vọng, tâm nguyện của những người nằm xuống sẽ được hoàn thành” – ông Luyện chia sẻ.

Tưởng nhớ về những đồng đội đã hi sinh anh dũng, hai ông dự định sẽ trở về thăm lại chiến trường xưa, nơi đồng đội ngã xuống trong thời gian sớm nhất.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động