“Hồi sinh” sông Nhuệ

Sông Nhuệ, đoạn đi qua địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì từ lâu đã được ví như dòng sông “đen” của Thủ đô. Nhờ dự án cải tạo dòng sông, xây kè, trồng cây nên thời gian gần đây, cảnh quan môi trường hai bên bờ sông ngày càng xanh, sạch, đẹp.
tin nhap 20180308093750 Vì sao lại gọi “cây cầu chết”
tin nhap 20180308093750 Báo động tình trạng ô nhiễm ở sông Nhuệ
tin nhap 20180308093750 Sông Nhuệ vẫn gia tăng ô nhiễm

Ô nhiễm trầm trọng

Từng được coi là “rốn thoát lũ” cho nhiều quận, huyện phía tây Thủ đô, song do sự thiếu ý thức của người dân nên sông Nhuệ ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Ngoài nước thải sinh hoạt, công nghiệp đổ ra, đoạn sông này bị nhiều hộ dân ngang nhiên vứt phế thải lấn sông, tạo thành nhiều bãi rác tự phát khiến dòng chảy qua đây cũng bị tắc nghẽn. Dòng sông xưa kia thơ mộng nay đen kịt, nổi váng trên mặt sông, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

tin nhap 20180308093750
Con sông Nhuệ đang dần hồi sinh. Ảnh: P.B

Từ khi có thêm chợ cóc hoạt động (từ ngõ 8 đến ngõ 13, đường Tả Thanh Oai) tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Rác thải từ chợ cóc và nước thải của các hộ kinh doanh tôm, cá, thực phẩm đổ tràn ra đường và lòng sông khiến nơi vừa mất an toàn vệ sinh thực phẩm vừa gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, người dân còn cơi nới xây dựng nhà ra sát bờ sông, lấn chiếm để kinh doanh buôn bán và tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu thải… Dòng sông này vốn rộng thênh thang, tàu thuyền từng một thời đi lại buôn bán thì nay chỉ hẹp như con kênh, dọc hai bên bờ, hàng trăm nhà kiên cố, nhà tạm, lều lán của người dân lấn chiếm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai Lưu Quý Hợi, từ nhiều năm nay tồn tại 369 trường hợp lấn sông, chưa kể các hộ phát sinh, “giằng co” với chính quyền xã bằng cách nay đập, mai dựng, hoặc “chặt” đằng trước lấn đằng sau. Nhiều hộ dân và chính quyền xã cho biết, đây là vấn đề do “lịch sử để lại”, nhiều năm chưa xử lý dứt điểm. Ông Hợi cho biết, xử lý vi phạm ven sông không phải là chuyện một sớm một chiều, xã đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng gặp không ít khó khăn.

Thậm chí không ít hộ thừa nhận do đời cha ông lấn đất làm nhà tạm, hứa sẽ chấp hành việc di dời, nhưng còn nghe ngóng, chờ các hộ chung quanh tháo dỡ mới chấp hành. Nhiều khi, chính quyền xã vừa tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm thì hôm sau họ lại dựng lên, hoặc dỡ đằng trước, họ lại lấn đằng sau. Thậm chí tại gần cầu Hữu Hòa, họ còn đặt cả container để làm nhà ở, tiện cho việc tập kết vật liệu xây dựng. Cứ như thế, các đối tượng ở nơi khác đến tụ tập, sinh hoạt gây mất vệ sinh, an ninh trật tự.

Làm sạch dòng sông

Thực hiện nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, huyện ủy Thanh Trì về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ môi trường, chính quyền xã đã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân không xả rác, tự tháo dỡ công trình xây dựng trong hành lang sông… Theo đó, xã Tả Thanh Oai đã phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức 5 đợt ra quân tổng vệ sinh thu gom rác thải và tự giác tháo dỡ, giải tỏa triệt để, toàn bộ các lều lán, cửa hàng kinh doanh, chợ cóc, chợ tạm...

Kết quả có 56 gia đình đã tự tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu, 287 hộ tháo dỡ công trình lùi vào 2 mét để mở rộng đường, 11 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tự tháo dỡ mở rộng lòng đường và mở rộng lòng sông. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh; hằng tuần đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết vướng mắc để trả lại môi trường xanh – sạch – đẹp.

Hai xã Tả Thanh Oai và Hữu Hòa cũng đã phối hợp ra quân để cải tạo hai bên bờ sông nhuệ. Cụ thể, vận động người dân tổ chức trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường Tả Thanh Oai và khu vực ngõ 8 Cầu Bươu với diện tích lên đến 3000m2. Bên cạnh đó, hai xã cùng với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường dọc bờ sông Nhuệ thu gom đất thải, rác phế thải trên 5000m3, chặt tỉa các cây, bụi tre gây cản trở dòng chảy lòng sông Nhuệ và các cây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Nhờ có sự chung tay của chính quyền và người dân, tuyến đường ven sông Nhuệ đã được thay màu áo mới xanh mát. Dọc tuyến đường đang dần được bao phủ bởi một màu xanh mát mắt của cây xoan đào, cây sấu đang trổ mầm. Sát bên bờ sông là những dãy hoa tím, thẳng hàng, thẳng lối rung rinh trong gió. Lòng sông trước kia quanh năm ứ đọng rác, bốc mùi xú uế thì nay cũng đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy. Ngoài việc trồng hoa, tôn tạo đường bên sông, cứ cách vài chục mét lại xuất hiện một thùng rác công cộng khiến tình trạng xả rác bừa bãi dọc tuyến đường đã giảm hẳn.

Với phong trào phát động làm sạch dòng sông của địa phương, đông đảo nhân dân đã ủng hộ, tình nguyện góp công sức để nạo vét bùn, rác, trông cây ven đê… đưa dòng sông trong lành trở lại, tạo diện mạo tươi mát cho toàn vùng. Bằng những giải pháp tích cực, đồng bộ, hy vọng thời gian tới, con sông Nhuệ sẽ sớm tươi mát, trong lành trở lại, thực hiện tốt chức năng của nó. Việc làm này cũng giúp ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên, lan rộng đến từng ngõ, xóm. Đây cũng là việc làm thiết thực để Thanh Trì xứng đáng là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần tạo cảnh quan thiên nhiên của Thủ đô xanh – sạch – đẹp.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 26/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Hiện, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát và đề xuất 21 khu đất, thửa đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 470 ha, giá trị ước tính thu được hơn 8.000 tỷ đồng.
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

(LĐTĐ) Nhận định sơ bộ về xu thế thiên tai năm 2024, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4,5,6 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/3: Sáng có mưa phùn và sương mù, trời lạnh về đêm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/3: Sáng có mưa phùn và sương mù, trời lạnh về đêm

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 23/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm trời lạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động