Thanh Hóa:

Hàng chục hộ dân có nguy cơ mất trắng số tiền lớn

Hàng chục hộ dân của 2 xã Định Tiến và xã Yên Phú (huyện Yên Định, Thanh Hóa) có nguy cơ mất trắng số tiền lớn vì đã mang sổ đỏ vay ngân hàng, sau đó cho vay lại. 
Dự án mua đất làm nhà ở TP Thanh Hóa: “Người dân dài cổ chờ sổ đỏ”

Qua tìm hiểu của phóng viên, tại xã Định Tiến, hàng chục hộ dân đã mang trích lục đất (sổ đỏ) đến ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi nhánh huyện Yên Định) thế chấp vay tiền, sau đó cho người khác vay lại.

Hàng chục hộ dân có nguy cơ mất trắng số tiền lớn
Các hộ dân ở xã Định Tiến bức xúc kể lại sự việc

Ông Trịnh Văn Chung (thôn 5, xã Định Tiến) cho biết, cuối năm 2012, bà Vũ Thị Chản , vốn là người cùng thôn có đến gia đình ông mượn sổ đỏ vay tiền Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Yên Định. Do tin tưởng bà Chản nên gia đình ông Chung đã đứng tên mang sổ đỏ đến ngân hàng nông nghiệp vay 25 triệu đồng (thời hạn 2 năm), sau khi lấy được tiền đã đưa cho bà Chản vay lại. Cuối năm 2014, đến thời hạn trả ngân hàng, ông Chung đến nhà bà Chản đòi tiền nợ nhưng không thấy bà Chản đâu, liên lạc qua điện thoại cũng không được.

Chị Vũ Thị Hòa (thôn 5, Định Tiến) kể, cũng vì tin tưởng bà Chản mà gia đình đã mang sổ đỏ vay ngân hàng 30 triệu đồng, sau đó đưa cho bà Chản vay lại. Thời gian sau, gia đình nhiều lần đi đòi tiền thì bà Chản mới trả được 5 triệu đồng, số tiền 25 triệu đồng còn lại không thấy bà Chản đưa tiếp. Hiện nay tiền vay ngân hàng đã hết hạn mà không biết gia đình lấy đâu để lấy sổ đỏ về.

Theo người dân xã Định Tiến, bà Chản đã ké rất nhiều hộ dân theo hình thức mang sổ đỏ vay ngân hàng và đa số chưa lấy lại được tiền. Hiện bà Chản không có mặt tại địa phương. Trao đổi vấn đề này, ông Vũ Văn Nhặt, Bí thư Đảng ủy xã Định Tiến cho biết, thời gian qua nghe thông tin về việc bà Chản có vay tiền của các hộ dân thông qua ngân hàng, xã đã chỉ đạo cán bộ xuống các thôn nắm lại thông tin. Nhưng theo ông Nhặt, việc các hộ dân vay vốn ngân hàng, sau đó cho bà Chản vay lại đó là thỏa thuận các bên nên xã cũng không nắm được vì các hộ dân cũng không trình báo.

Còn tại thôn 4 (xã Yên Phú) nhiều hộ dân do tin tưởng bà Trương Thị Thạo, tổ trưởng tổ vay vốn của thôn nên đã đem sổ đỏ thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó bà Thạo vay lại số tiền đó.

Hàng chục hộ dân có nguy cơ mất trắng số tiền lớn
Nhiều người dân không biết lấy gì để trả nợ ngân hàng

Theo đại diện UBND xã Yên Phú, việc bà Thạo vay tiền của các hộ dân là có thực, xã đã thống kê có 27 hộ đã vay trực tiếp ngân hàng cho bà Thạo với số tiền 774 triệu đồng. Hiện bà Thạo đã đi vắng nhiều tháng nay nên xã cũng chưa gặp để làm rõ sự việc.

Bà Đặng Thị Hiền, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Định cho biết, đối với các hộ dân xã Yên Phú và Định Tiến ngân hàng đang kiểm tra lại. Riêng bà Chản còn nợ Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Yên Định 152 triệu đồng và đã hết hạn từ tháng 6/2015. Hiện bà Chản đã vắng mặt khỏi địa phương, ngân hàng có liên lạc qua điện thoại nhưng không được và đã đưa đơn ra tòa án nhân dân huyện Yên Định nhờ giải quyết.

Thiết nghĩ việc vay vốn ngân hàng của hàng chục hộ dân thông qua sổ đỏ rồi cho vay lại đã đẩy nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh đường cùng, đã nghèo lại nghèo thêm. Trước đây Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra thông báo khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các hình thức như góp vốn, chơi hụi, mượn sổ đỏ…để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Trịnh Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy quy trình đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều lỗ hổng và đảm bảo an toàn lao động tiếp tục là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Xem thêm
Phiên bản di động