Hà Nội và Bang Thüringen (Đức): Tăng cường hợp tác, đầu tư

(LĐTĐ) Sáng 8/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bang Thüringen (CHLB Đức), do ông Bodo Ramelow, Thủ hiến Bang dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
ha noi va bang th ringen duc tang cuong hop tac dau tu Tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản
ha noi va bang th ringen duc tang cuong hop tac dau tu Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ
ha noi va bang th ringen duc tang cuong hop tac dau tu Hà Nội dẫn đầu thu hút vốn FDI vào Việt Nam

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của thành phố Hà Nội, ngài Bodo Ramelow, Thủ hiến Bang Thüringen cho biết: Bang Thüringen là Bang nhỏ nhưng rất năng động với tỷ lệ việc làm đứng thứ tư cả nước, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng đầu và nắm công nghệ hàng đầu của Đức.

ha noi va bang th ringen duc tang cuong hop tac dau tu
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm cho ngài Bodo Ramelow

Đánh giá rất cao quan hệ hợp tác truyền thống trong nhiều năm qua giữa Việt Nam và Đức nói chung, Việt Nam với bang Thüringen và giữa bang Thüringen với Hà Nội nói riêng, ngài Bodo Ramelow nhấn mạnh, Đức là đối tác mạnh mẽ đáng tin cậy của Việt Nam cũng như Việt Nam là đối tác mạnh mẽ đáng tin cậy của Đức.

Trên cơ sở đó, bang Thüringen mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, không khí, nguồn nước, vấn đề giao thông, số hóa và du lịch…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn những nội dung chia sẻ của Thủ hiến bang Thüringen, đồng thời cho biết, thành phố Hà Nội sau 30 năm đổi mới đã đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm…

Tuy nhiên, hiện, Thành phố cũng đang gặp phải một số thách thức lớn về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, xử lý nước và cung cấp nước sạch cho người dân Thủ đô.

Theo đó, để giải quyết những thách thức này, giai đoạn 2016-2020, Thành phố đưa ra 3 khâu đột phá là tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó, tập trung vào nguồn nhân lực công nghệ thông tin là thế mạnh của Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, về y tế, Hà Nội có 41 bệnh viện cấp Thành phố, 544 trạm y tế cấp xã, phường, trong đó các thiết bị y tế ưu tiên nhập từ Đức và Nhật Bản. Hà Nội đang xây dựng dự án xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải và các công nghệ xử lý, đốt rác thải. Hà Nội luôn coi việc hợp tác với các đối tác nước ngoài cũng như châu Âu, trong đó, có các đối tác đến từ Đức và bang Thüringen là mối quan tâm hàng đầu.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với bang Thüringen trong lĩnh vực đào tạo nghề, y tế, du lịch, số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng chính phủ điện tử, quy hoạch đô thị cũng như phát triển hạ tầng giao thông... Đồng thời, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của Đức cũng như bang Thüringen đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Hà Nội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Tin khác

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động