Hà Nội mất thêm 3 cây di sản 700 tuổi

Cây muỗm cổ thụ trong đền Voi Phục có tuổi thọ hơn 700 năm đã bị chết
Đền Voi Phục là nơi thờ hoàng tử Linh Lang, con trai vua Lý Thái Tông, được xây dựng từ thời nhà Lý. Trong đền có chín cây muỗm cổ được các nhà khoa học nghiên cứu và kết luận là được trồng cùng với thời điểm xây dựng đền. Tính đến nay, cả chín cây muỗm cổ thụ đều có tuổi thọ trên 700 năm. Theo số liệu của VACNE cung cấp, cây nhỏ nhất có chu vi thân là 2,92m, cao 17m, cây to nhất có chu vi thân là 5,20m, cao 29m.
Chín cây muỗm cổ tại đền Voi Phục đã được VACNE gắn biển công nhận là cây di sản vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tháng 10-2010. Đây cũng là chín cây di sản đầu tiên ở VN được công nhận. Tuy nhiên đến năm 2012, hai trong số chín cây muỗm đã bị khô héo lá mà chết. Đến nay, ba trong số bảy cây còn lại cũng đã bị chết. Ba cây muỗm khác có độ tuổi khoảng 40 năm sẽ được trồng thế vào.
Ông Nguyễn Văn Tùng (82 tuổi) - trưởng ban quản lý di tích đền Voi Phục - cho biết 25 năm trông coi đền, gắn bó thân thiết với mấy cây muỗm nên khi biết cây bị bệnh từ tháng 10-2013, ông đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền và VACNE để tìm cách chữa trị cứu cây. VACNE đã mời chuyên gia từ Úc sang phối hợp cùng Viện Khoa học lâm nghiệp VN đến nghiên cứu tìm cách cứu chữa cây. Nhưng VACNE cho biết họ không thể hỗ trợ về kinh phí, ông Tùng phải tự đứng ra vận động nhân dân quanh đền cùng đóng góp để chữa trị cho sáu cây muỗm với giá 10 triệu đồng/cây. Sau khi được chữa trị, cả sáu cây đều xanh lá trở lại. “Nhưng chỉ được vài tháng sau, ba trong số sáu cây được cứu chữa cứ rụng lá và héo cành ngày càng nhiều. Đến bây giờ ba cây ấy đã chết hẳn” - ông Tùng nói.
Nhưng nỗi lo cho số phận những cây muỗm cổ của ông Tùng chưa dừng lại ở đó vì hiện tại bốn trong số chín cây muỗm còn lại của đền Voi Phục đang bị các loại sâu và nấm mốc tàn phá. Nguy cơ toàn bộ chín cây muỗm 700 năm tuổi sẽ không còn nữa. “Sáng nào tôi ra cũng thấy mùn gỗ bị sâu đục phủ kín dưới gốc cây. Như thế thì sớm muộn chúng cũng bị chết” - ông Tùng nói.
Nói về số phận của bốn cây muỗm còn lại, ông Phạm Ngọc Đăng - phó chủ tịch VACNE - cho biết cuối tháng 2-2014 VACNE sẽ tiếp tục mời các đoàn chuyên gia trong và ngoài nước đến nghiên cứu để tìm cách duy trì sự sống cho cây.
Nguồn Tuổi trẻ
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Giao thông 24/12/2025 18:58
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Môi trường 24/12/2025 18:56
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện
Phòng chống cháy nổ 24/12/2025 11:13
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
Môi trường 24/12/2025 06:09
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413
Giao thông 23/12/2025 22:19
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3
Giao thông 23/12/2025 22:18
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái
Giao thông 23/12/2025 15:42
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng
Giao thông 23/12/2025 14:13
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi
Giao thông 23/12/2025 14:12