Hà Giang yêu thương!

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô vừa có chuyến thiện nguyện trở lại mảnh đất địa đầu tổ quốc: Hà Giang yêu thương đúng vào dịp Lễ hội Hoa tam giác mạch. Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, bởi sự sẻ chia, gửi gắm tình cảm của nhiều độc giả đến với bà con các dân tộc vùng cao, với các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biên cương, với anh chị công nhân của Nhà máy thủy điện Nho Quế, nơi xa nhất, khó khăn nhất miền biên ải...
Hà Giang tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch
LĐLĐ TP Hà Nội: Tặng quà CNVCLĐ tỉnh Hà Giang và Lào Cai
Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Viettel trao tặng bò giống giúp đồng bào nghèo khu vực biên giới
Bí ẩn ao không cạn nước ở Hà Giang chỉ có trong truyền thuyết
Mê đắm những mùa hoa phương Bắc
Thăm và tặng quà các trường khó khăn tỉnh Yên Bái và Hà Giang

Những ngày này, nhắc đến Hà Giang với Lễ hội hoa tam giác mạch hẳn ai cũng biết. Suốt dọc đường đi, chúng tôi đã chứng kiến những đoàn xe nối đuôi nhau, nhiều xe treo băng rôn, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, nhiều đội quân áo đỏ trong hành trình của những đội phượt lao qua vun vút. Có nhiều cung đường cũng tắc nghẽn chẳng khác gì tắc đường dưới xuôi...

4 ngày, 3 đêm với hành trình Hà Nội- Quản Bạ- Mèo Vạc- Lũng Cũ- Yên Minh, đi đến đâu Đoàn Báo Lao động Thủ đô cũng nhận được tình cảm nồng ấm quân dân. Đích thân đồng chí Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô và cả hai Phó tổng biên tập đều tận tay trao những hộp sữa, cuốn vở, bánh kẹo, thuốc cho các cháu học sinh, các hộ nghèo, công nhân giao thông đang làm việc trên đường, công nhân đang trực trong nhà máy thủy điện... Đặc biệt, Đoàn đã thăm và tặng quà cho các chiến sỹ đang làm việc tại Đồn biên phòng Lũng Cú, nơi cực Bắc của Tổ quốc.

Khó có thể nói hết tình cảm của người miền xuôi dành cho người miền núi của người Hà Nội với các chiến sỹ biên phòng hay anh chị em công nhân đang ngày đêm làm việc nơi xa nhất, khó khăn nhất ở phía đầu dòng sông huyền thoại Nho Quế giáp với biên giới Trung Quốc.

Khó có thể tả niềm vui của các cháu ở thôn Nặm Đăm huyện Quản Bạ. Chỉ một nhoáng, qua vài tiếng hú, các cháu đã kéo về sân nhà Đoàn kết đông như trẩy hội, cháu nào cũng được nhận quà, bé thì có sữa, có bánh kẹo, cháu nào đi học thì còn có sách vở. Dù không biết tiếng dân tộc khi nghe chúng cười nói với nhau, nhưng chúng tôi cũng hiểu bọn trẻ ở bản đã có một buổi chiều như chiều nay thật là vui.

Ngắm hoa tam giác mạch, loài hoa bé xíu nhiều màu sắc trên các sườn núi, mua cả hạt hoa tam giác mạch về Thủ đô trồng trên lan can... chúng tôi những mong ở bất kỳ đâu,trên dải đất hình chữ S thân yêu mọi người, mọi nhà đều no đủ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại Lễ hội hoa tam giác mạch mùa nay năm sau.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hành trình của CBPV Báo Lao động Thủ đô về với Hà Giang thân yêu.

Hà Giang yêu thương!
Đoàn tặng quà cho các cháu thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà Giang
Hà Giang yêu thương!
Các đồng chí Tổng biên tập, Phó tổng biên tập trao quà cho câc cháu
Hà Giang yêu thương!
Chụp ảnh lưu niệm với các cháu học sinh
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Thăm và tặng quà các chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Đốn phó Hoàng Mạnh Tuấn báo cáo và hứa sẽ cùng anh em chiến sỹ
chắc tay súng bảo vệ biên cương
Hà Giang yêu thương!
Dọc đường đi Đoàn đã thăm hỏi tặng quà công nhân giao thông đang mở rộng đường phục vụ giao thông êm thuận trên những tuyến đường miền núi hiểm trở
Hà Giang yêu thương!
Đoàn đã đến thăm Nhà máy thúy điện Nho Quế
Hà Giang yêu thương!
Đoàn tặng quà cho công nhân đang trong ca trực
Hà Giang yêu thương!
Đoàn thăm và chia quà cho các cháu con cán bộ công nhân nhà máy thủy điện
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Nhà máy Thủy điện Nho Quế, nơi cán ra 3 tỷ đồng mỗi ngày từ nguồn điện
Hà Giang yêu thương!
Giây phút bình yên thư giãn cùng hoa tam giác mạch của chị em trong đoàn
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Hà Giang yêu thương!
Tạm biệt Hà Giang thân yêu, hẹn mùa sau...
Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động