Nho Quế - Dòng sông huyền thoại

Nói đến Hà Giang, ai cũng nhớ những cụm từ Mèo Vạc, Lũng Cú, Mã Phí Lèng, đường Hạnh phúc. Nhưng với tôi ấn tượng nhất là dòng Nho Quế, con sông nhỏ chảy dài như một dải lụa đẹp đến nao lòng...
Hà Giang yêu thương!
Bài học xây dựng Đảng từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
"Những nắm tay thề" ở một doanh nghiệp tư nhân
Chuyện chưa kể về Chủ tịch Tập đoàn Bitexco

Dù có thâm niên hơn 30 năm làm báo, nhưng chuyến đi Hà Giang mới đây của tôi được ví như "thử thách lòng dũng cảm" với nhiều ấn tượng khó quên! Đặc biệt là những sự tích bên dòng sông mang tên huyền thoại: Nho Quế.

Đường Hạnh Phúc, con đường huyền thoại

Trong ánh lửa bập bùng vẫn không xua nổi gió và lạnh, một trưởng bản ở cao nguyên Đá Đồng Văn đã kể cho chúng tôi nghe huyền thoại con đường mang tên Hạnh phúc. Ngày ấy… giải phóng Điện Biên đã được 5 năm, hơn 8 vạn người sinh sống ở phía sau “cổng trời” vẫn chìm trong đói nghèo và lạc hậu bởi giao thông đi lại khó khăn.

Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Đường Hạnh phúc, con đường huyền thoại

Trung ương đã quyết định mở con đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc. Công trường khởi công ngày 10/9/1959, thông xe ngày 10/3/1965 với tên gọi đường Hạnh phúc. Con đường huyền thoại dài gần 200km xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, qua đỉnh Mã Phí Lèng…

Qua lời kể của nhiều người, tôi còn được biết, để có con đường mang tên Hạnh phúc hôm nay, cha ông chúng ta đã phải trả giá bằng máu và nước mắt. Đó còn là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên 16 dân tộc anh em thuộc các tỉnh Cao- Bắc- Lạng- Hà- Tuyên- Thái ngày trước và cả Nam Định, Hải Dương hôm nay suốt 8 năm trời ròng rã với hơn 2 triệu ngày công.

Đặc biệt ở dốc Mã Pí Lèng được ví như nóc nhà của vùng cao nguyên đá, công nhân đã phải treo mình suốt 11 tháng để phá đá mở đường. Ngày ấy, làm đường không có cơ giới như bây giờ, chỉ có sức người và mìn phá đá. Một bên là vách đá cao, một bên là sông Nho Quế sâu như vực thẳm, khoan đá, đục đá nhét mìn. Khoan đến đâu, phá đá đến đó; từng cm để hình hài con đường dần hiện ra. Không ít người đã hy sinh để chúng tôi được đi trên con đường Hạnh phúc hôm nay.

Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Đường Hạnh phúc còn có tên gọi đường chữ M ở Hà Giang

Theo sử sách thống kê, đã có hơn 1.000 thanh niên xung phong, 1.200 dân công của 8 tỉnh, thành với hơn 2 triệu ngày công cùng sự trợ giúp của 900.000 tấn thuốc nổ với thời gian hơn 8 năm để tạo nên một con đường nối từ Hà Giang đến Mèo Vạc. "Người nghèo ta, bà con vùng cao ta… ơn Đảng đời đời…" Trong men rượu bên bếp lửa hồng, Trưởng bản đã kết thúc câu chuyện với chúng tôi như thế.

Những năm gần đây, khách du lịch đến với Hà Giang, đến với Khu Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn ngày một nhiều. Những cái tên Núi Cô Tiên, Cổng trời (Quản Bạ); Cột cờ Lũng Cú, Khu nhà Vương, Phố cổ, Chợ phiên (Đồng Văn); Chợ tình Khau Vai (Mèo Vạc) vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Trên dòng sông Nho Quế, địa phận xã Khau Vai (Mèo Vạc), Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 đã khánh thành, Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 vừa khởi công. Bà con vùng cao Hà Giang đã có đường đi lại, có điện thắp sáng, thêm phương tiện đi lại để tiếp cận với sự văn minh và no đủ.

Ước mơ trên cao nguyên đá của Người Bitexco

Trong niềm vui tại lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Nho Quế 3, khởi công Nhà máy thủy điện Nho Quế 2, các già làng, trưởng bản đã kể cho tôi nghe sự tích dòng Nho Quế.

Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Nhà máy Thủy điện Nho Quế ba ẩn mình bên dòng Nho Quế

Theo lời kể của họ, thì sông Nho Quế (phần thượng lưu ở Trung Quốc gọi là sông Phổ Mai) là một con sông bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc). Sông Nho Quế cao 1.500 m, chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam, xẻ qua cao nguyên Đồng Văn, qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc rồi nhập vào sông Gâm tại Na Nát thuộc xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Là chi lưu phía tả ngạn của sông Gâm, sông Nho Quế dài 192 km (phần ở Việt Nam là 46 km). Diện tích lưu vực 6.052 km² (phần ở Việt Nam 2.010 km²), độ cao trung bình 1.255 m, độ dốc trung bình 18,7%. Thung lũng dạng hẻm vực. Tổng lượng nước bình quân nhiều năm khoảng 2,69 km³ tương ứng với lưu lượng nước bình quân năm là 85 m³/s và môđun dòng chảy năm là 15,8 l/s/km². Nho Quế còn có một chi lưu chính phía hữu ngạn là sông Nhiễm.

Sông Nho Quế khi vào Việt Nam uốn lượn như một dải lụa từ trên núi xuống, nếu đứng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú nhìn xuống sông Nho Quế chỉ là một đường chỉ với màu sắc thay đổi theo con nước. Tại đây đã và đang có 3 nhà máy thủy điện được xây dựng mang tên Nho Quế 1,2,3. Trong đó Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 đã chính thức hòa lưới điện quốc gia từ tháng 8/ 2012.

Điều đặc biệt là cả 3 nhà máy thuỷ điện Nho Quế1,2,3 đều do Tập đoàn Bitexco đầu tư xây dựng. Sau 3 năm xây dựng, cả 2 tổ máy phát điện có công suất 110MW của Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 đã chính thức đi vào hoạt động ổn định, hoà lưới điện quốc gia. Ước mơ mọc trên cao nguyên đá của Người Bietexco đã trở thành hiện thực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như tỉnh Hà Giang, đặc biệt là huyện Mèo Vạc.

Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 2 đặt tại xã Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Sơn Vĩ và xã Xín Cái huyện Mèo Vạc với 2 tổ máy công suất 48MW, sản lượng điện hằng năm 225 triệu kwh, có tổng mức đầu tư khoảng 1400 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2014, góp phần nâng tổng công suất phát điện toàn hệ thống các nhà máy do Bietexco đầu tư xây dựng lên trên 600 MW. Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy thủy điện Nho Quế 2, các ông Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; ông Sùng Minh Sính, Uỷ viên BCH tỉnh uỷ, Bí thư huyện uỷ Mèo Vạc đã đánh giá cao đóng góp của Tập đoàn Bitexco và Công ty cổ phần Bitexco Nho Quế tại mảnh đất nghèo nhất của tỉnh Hà Giang.

Ước mơ mọc trên cao nguyên đá của Người Bitexco trở thành hiện thực, thêm một lần khẳng định phương châm “Biến điều không thể thành có thể” nếu có ý chí và quyết tâm cao. Nhiều người biết đến Tập đoàn Bitexco qua Trung tâm thương mại- Tháp tài chính Bitexco cao nhất Việt Nam, hay Trung tâm thương mại The Garden ở Hà Nội; Chuỗi nhà The Manor từ Tp Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Lào Cai; Khách sạn 5 sao mang tên Marriott ở Trung tâm Hội nghị quốc gia

Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 mỗi ngày làm ra 3 tỷ đồng từ việc cung cấp điện

Được biết, để xây dựng Nhà máy thuỷ điện Nho Quế 3, Công ty cổ phần Bitexco Nho Quế đã phải đầu tư xây dựng một con đường "huyền thoại" một bên là núi một bên là sông dốc đứng hiểm trở dài hơn 20 km từ xã Khâu Vai vào đến nhà máy. Nhờ có con đường này, bà con nhân dân các xã Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Sơn Vĩ và xã Xín Cái huyện Mèo Vạc đã có đường giao thông đi lại thuận tiện. Cuộc sống của bà con các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Không chỉ đầu tư làm đường, phát điện, Bitexco còn đầu tư xây trường học, xây chợ, xây chùa… làm thay đổi hẳn tập tục sinh hoạt lạc hậu bao đời ở vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Nếu như trước đây đường của Nhà nước chỉ đầu tư làm từ huyện Mèo Vạc đến Khâu Vai, thì nay con đường mới do Bitexco mở đã đến sát vùng biên. Không chỉ có đường đi vào nhà máy thuỷ điện, có đường bà con để bà con các dân tộc lên nương, đi lại từ bản này sang bản khác thuận lợi. Các điểm trường học được nối lại gần hơn… Chính vì yếu tố này mà Tập đoàn Bitexco đã được lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc đánh giá rất cao. Riêng ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco được phong tặng danh hiệu Công dân danh dự của huyện Mèo Vạc.

Tại lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Nho Quế 3, ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bitexco tâm sự : “Đầu tư lên Mèo Vạc, Bitexco không đưa bài toán kinh tế lên hàng đầu, chúng tôi quyết tâm xây dựng một công trình thật ý nghĩa trên vùng đất địa đầu tổ quốc. Và như các bạn đã biết, ở nơi “đất cao bằng trời” này, việc xây dựng các công trình là vô cùng khó khăn. Nhưng với những nỗ lực và quyết tâm cao của chủ đầu tư cùng hơn 1.200 CBCNV của 16 nhà thầu, sau hơn 3 năm, nhà máy thuỷ điện lớn nhất tỉnh Hà Giang đã đi vào khai thác.

Để có Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 hôm nay, Tập đoàn Bitexco đã san đồi, bạt núi làm mới hơn 20km đường giao thông, vận chuyển hơn 2 nghìn tấn thiết bị máy móc từ dưới xuôi lên phục vụ thi công. Không có cát tự nhiên, 3 trạm nghiền đá thành cát với công suất 150 tấn/giờ và 2 trạm trộn bê-tông công suất 140 m3/giờ đã được lắp đặt ngay tại công trường. 12km đường dây điện 35/0.4 KV, hơn 7ha lán trại và 9.200m2 nhà ở, làm việc phục vụ cán bộ công nhân của 16 nhà thầu đã được dựng lên ở cao nguyên đá. Tất cả đều vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Kết nạp đảng trên công trường

Thật may cho chúng tôi, lần đầu tiên lên đến Mèo vạc, Hà Giang, đến thăm Nhà máy thủy điện Nho Quế 3, đã vinh dự được chứng kiến lễ kết nạp Đảng viên mới ngay trên công trường của Đảng bộ Tập đoàn Bitexco.

Đã chứng kiến nhiều buổi kết nạp Đảng, nhưng sống trong thời bình, nên chưa bao giờ chúng tôi được tận mắt thấy lễ kết nạp Đảng trên công trường với không khí trang nghiêm, thành kính đến như vậy.

Lễ kết nạp 7 Đảng viên trẻ ở công trường thủy điện Nho Quế 3 đã để lại ấn tượng khó phai với cả người được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cả những người đến dự. Không khí trang nghiêm bao trùm, lời tuyên thệ của những đảng viên mới âm vang giữa núi rừng, như thúc dục đảng viên, quần chúng hãy hành động, hãy làm hết những gì có thể vì ngày mai tươi sáng, nguyện đi theo con đường của Đảng của Bác Hồ muôn vàn kinh yêu đã chọn.

Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Lễ kết nạp đảng ngay tại công trường Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3

Những buổi kết nạp đảng trên công trường luôn đem lại hiệu quả cao, đây chính là những buổi phát động các phong trào thi đua ý nghĩa nhất. Chính vì vậy mà truyền thống của Tập đoàn Bitexco luôn được phát huy và tỏa sáng. Phương châm hành động biến cái không thể thành có thể luôn được thấm nhuần từ các cấp lãnh đạo đến từng công nhân.Bà Trần Thị Thắm, Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Bitexco cho biết: Đảng bộ Bitexco trực thuộc Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội, gồm 8 chi bộ. Nhiều năm qua, Đảng bộ Bitexco luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Một trong những bí quyết thành công của Tập đoàn Bitexco là quan tâm đến việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Đường trở về Hà Nội của chúng không còn nỗi lo "thứ thách lòng dũng cảm" nữa, bởi niềm vui tràn ngập. Cô bạn đồng nghiệp đi cùng cũng không thấy say xe nữa. Con đường Hạnh phúc, chuyện cổ tích bên dòng Nho Quế, gương mặt rạng ngời của những đảng viên trẻ, đặc biệt là niềm vui, ánh mắt của bà con nhân dân các dân tộc vùng cao cứ níu kéo tôi, hẹn ngày trở lại…

Hồ Thu Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được công bố, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Lao động Thủ đô điện tử (tại địa chỉ https://laodongthudo.vn/tra-cuu-diem-thi).
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 16/7, quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) và phát động cao điểm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố và sau kỳ họp HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử…

Tin khác

Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ: Messi đọ sức với Yamal?

Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ: Messi đọ sức với Yamal?

(LĐTĐ) Trận Finalissima tranh Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ 2025 có thể chứng kiến màn đọ sức giữa thần đồng Lamine Yamal với siêu sao từng tắm cho anh 17 năm trước Lionel Messi.
Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024

Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vừa qua, tại bể bơi Tăng Bạt Hổ (Cung Thanh niên Hà Nội), gần 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024.
Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

(LĐTĐ) Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục sau khi đánh bại Đội tuyển Anh 2-1 ở chung kết để giành chức vô địch Euro 2024.
Cầu thủ 17 tuổi lên tiếng, Tây Ban Nha xuất sắc hạ Anh giành ngôi vô địch Euro 2024

Cầu thủ 17 tuổi lên tiếng, Tây Ban Nha xuất sắc hạ Anh giành ngôi vô địch Euro 2024

(LĐTĐ) Trận chung kết Euro 2024 đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính cho đến những phút thi đấu cuối cùng, cho dù tuyển Anh đã thể hiện bản lĩnh của mình để gỡ hòa nhưng tuyển Tây Ban Nha đã cho thấy sức mạnh của mình với 2 pha lập công của Williams và Oyarzabal để lên ngôi vô địch rất thuyết phục.
Tương lai của HLV Gareth Southgate sau trận chung kết EURO 2024

Tương lai của HLV Gareth Southgate sau trận chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) được cho là đã đưa ra quyết định về tương lai của HLV Gareth Southgate với tư cách là HLV trưởng đội tuyển Anh trước trận chung kết EURO 2024 với Đội tuyển Tây Ban Nha.
Điểm tựa lịch sử giúp Tây Ban Nha tự tin hạ Anh vô địch EURO 2024

Điểm tựa lịch sử giúp Tây Ban Nha tự tin hạ Anh vô địch EURO 2024

(LĐTĐ) Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha gặp Anh trong một trận chung kết ở một giải đấu lớn ở châu Âu, tại Euro 2024 ở Berlin. Thế nhưng, với điểm tựa lịch sử này, Tây Ban Nha đang rất tự tin để vô địch Euro 2014, qua đó là đội có số lần vô địch Euro nhiều nhất, với 4 lần.
Nâng cao kỹ năng về dinh dưỡng, tâm lý và phòng chống Doping cho các đội tuyển

Nâng cao kỹ năng về dinh dưỡng, tâm lý và phòng chống Doping cho các đội tuyển

(LĐTĐ) Sáng 11/7, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (HLTTQG) đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng về dinh dưỡng, tâm lý thể thao và phòng chống Doping trong tập luyện và thi đấu cho các đội tuyển thể thao quốc gia.
Đội bóng nào vô địch Copa America nhiều lần nhất?

Đội bóng nào vô địch Copa America nhiều lần nhất?

(LĐTĐ) Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1916 dưới tên South American Championship (Giải vô địch Nam Mỹ) và đổi thành như hiện nay từ 1975, Copa America đã chứng kiến 8 đội bóng khác nhau bước lên ngôi vô địch.
Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha và Anh - Euro 2024: Tây Ban Nha có lên ngôi vô địch lần thứ tư?

Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha và Anh - Euro 2024: Tây Ban Nha có lên ngôi vô địch lần thứ tư?

(LĐTĐ) Trận chung kết Euro 2024 diễn ra lúc 2h00 ngày 15/7 (thứ 2), là màn thư hùng giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Anh. Đây là trận chung kết của hai đội bóng có lối chơi gần như trái ngược nhau tại Euro 2024, Tây Ban Nha đá tấn công rực lửa, còn Anh chơi phòng ngự chắc chắn.
Chung kết Euro 2024: Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha và Anh

Chung kết Euro 2024: Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha và Anh

(LĐTĐ) Sau trận bán kết diễn ra sáng 11/7, Euro 2024 đã xác định được cặp đấu chung kết: Anh đối đầu Tây Ban Nha sau khi cả hai đã vượt qua những thử thách to lớn. Dưới đây là lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển.
Xem thêm
Phiên bản di động