Góc nhìn văn hóa
| Bàn với em làm gì? | |
| Vậy có mà…dẹp |
- Thế mới có chuyện cái gì cũng “soi” từ “góc nhìn văn hóa” chú nhể.
- Như gần đây nhất, người ta đang đưa góc nhìn văn hóa vào hình ảnh một cô hoa hậu hút thuốc lá giữa chốn đông người.
- Chuyện này thì quá rõ. Là hoa hậu tức là người của công chúng rồi, là hình tượng chuẩn của cả cái đẹp và cái nết lại sống theo sở thích nhạy cảm của riêng mình như vậy rõ là không ổn.
- Có thể gọi được là “văn hóa hoa hậu” không bác?
-Được chứ, nó cũng là hệ thống tri thức mà.
-Vậy mới đây lại xới lên chuyện cách nay mấy năm các cựu sinh viên một trường đại học danh tiếng lại liên tục có đơn “Thưa thầy, trả lại em tiền!”, có đưa được vào “góc nhìn văn hóa” không bác?
-Đưa quá chứ lị. Sự việc này theo tớ nó là “góc nhìn văn hóa học đường”. Cái văn hóa học đường càng đáng được mổ xẻ, bởi trường học là môi trường văn hóa nhất, một khi lại có hiện tượng “phản văn hóa” thì càng phải đưa vào “góc nhìn”.
-Bác nói vậy thì em mổ xẻ nhé. Việc một sinh viên nghèo chậm nộp học phí thì bị phạt, còn tiền thu sai của sinh viên trả chậm, thậm chí không trả cũng chẳng sao, vậy bác đưa vào góc nhìn nào?
-Thứ nhất là “góc nhìn văn hóa nhân cách”; thứ hai là “góc nhìn văn hóa tình người”; góc nhìn thứ ba, theo tớ khó định hình nhất, đó là “góc nhìn văn hóa trách nhiệm”.
-Bác muốn nói chính bởi không có “văn hóa trách nhiệm” nên sự việc cứ kéo dài mãi mà chẳng ai giải quyết, vì vậy những lá đơn “thưa thầy, trả lại em tiền!” cứ nhói buốt tâm can chúng ta.
-Đúng thế, nếu cứ xét từ “góc nhìn văn hóa trách nhiệm” thì còn nhiều chuyện lắm.
-Giả như chuyện một ông lãnh đạo DN làm thua lỗ trên 3 ngàn tỉ mà lại được luân chuyển, đề bạt ầm ầm bác nhể?
-Chuyện này người ta cũng đang nói đến vấn đề trách nhiệm, có gọi là “văn hóa trách nhiệm” cũng chẳng sai.
-Vậy chuyện ông giám đốc môi trường lại cho chôn chất thải hại môi trường, theo bác xét ở góc độ văn hóa nào?
-Ở “góc độ văn hóa giả điếc”.
-Gớm, điếc ai thích mà giả, bác chỉ đùa, lại còn cả “văn hóa giả điếc”!
-Không thích, nhưng từ “điếc” mà ra nhiều thứ thì ai chả thích.
-Vậy chuyện gì cũng có thể “soi” từ “góc nhìn văn hóa”.
-Đúng thế!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31