Cần trả lại sự trong sáng cho văn hóa học đường

Nói tục, chửi bậy không còn là hiện tượng cá biệt trong trường học mà đang dần trở thành "thói quen" của nhiều học sinh. Từ sân trường đến mạng xã hội, ngôn ngữ lệch chuẩn len lỏi và lây lan như một căn bệnh khó kiểm soát, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chấn chỉnh văn hóa giao tiếp học đường ngay từ những điều nhỏ nhất.
Tăng cường xây dựng văn hóa học đường Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học Tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học

Thực trạng đáng lo ngại

Con tôi học lớp 8 ở một trường thuộc trung tâm Hà Nội. Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, thật bất ngờ khi cô chủ nhiệm phản ánh: “Các cháu nói tục quá, cả nam lẫn nữ. Có khi các thầy cô còn phải giật mình khi nghe thấy”. Ban đầu tưởng cô nói đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc của giáo viên, tiếng xì xào của phụ huynh trong phòng và cả sự gật đầu của đại diện ban phụ huynh cho thấy sự thật đáng báo động. Về nhà, tôi thử hỏi dò con, thì được nghe câu trả lời nhẹ bẫng: “Đó là ngôn ngữ Gen Z thôi ba. Là trend trên mạng xã hội ấy mà. Ai cũng nói vậy cả, nói cho vui ấy”. Lúc ấy tôi mới thấm, thứ mà mình gọi là “bình thường” đang dần trở thành một lớp vỏ cứng, che mờ đi những lệch chuẩn đang lớn lên mỗi ngày cùng con.

Không chỉ gia đình tôi, nhiều phụ huynh cũng đang giật mình nhìn lại cách con mình giao tiếp. Không ít em ở nhà ngoan, lễ phép, nhưng ra đường hoặc trong nhóm bạn lại dùng ngôn ngữ “chợ búa” như một cách để hòa nhập. Các em không cảm thấy đó là sai, mà coi đó như một lối “tự do thể hiện bản thân”. Một học sinh lớp 11 ở phường Đống Đa chia sẻ: “Con thấy nói vài câu bậy không ảnh hưởng gì. Ở trường bạn bè con ai cũng nói, nếu không nói còn bị coi là khô khan, lập dị”. Câu trả lời ấy khiến người lớn phải chột dạ: liệu chúng ta đã bỏ lỡ điều gì trong quá trình nuôi dưỡng và giáo dục con trẻ?

Thực tế cho thấy, hiện tượng học sinh nói tục, chửi bậy không còn là cá biệt. Nó len lỏi trong lớp học, sân trường, trên mạng xã hội, cả trong các hội nhóm kín lẫn công khai. Từ ngôn từ phản cảm khi nói chuyện hằng ngày đến cách xưng hô bất cần, thiếu tôn trọng với thầy cô, bạn bè, tất cả đang làm mòn dần nền tảng đạo đức học đường.

Cần trả lại sự trong sáng cho văn hóa học đường
Học sinh trò chuyện cùng phụ huynh và bạn bè sau giờ tan học tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Những khoảnh khắc đời thường như thế này là nơi khởi đầu cho việc xây dựng văn hóa giao tiếp học đường văn minh và tử tế.

Theo một giáo viên trung học phổ thông: “Tôi từng tổ chức một buổi thảo luận không chuẩn bị trước, cho học sinh nói thật, nói thẳng, và tôi nhận ra: có những từ các em dùng đã trở thành phản xạ, không cần suy nghĩ. Điều đáng nói là học sinh không ý thức được đó là từ ngữ xúc phạm, lệch chuẩn. Việc điều chỉnh hành vi ngôn ngữ không thể áp đặt, càng không thể cấm đoán đơn thuần, mà cần tạo môi trường văn hóa tích cực và gương mẫu từ chính người lớn”.

Ở chiều ngược lại, cũng có những học sinh ý thức rõ tác hại của ngôn ngữ tiêu cực. Bạn Nguyễn Quế Chi, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: “Khi học cấp 2, em từng bị bạn bè gọi bằng biệt danh khá tục, em cảm thấy xấu hổ. Em nghĩ rằng việc nói tục không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác mà còn hạ thấp chính mình. Nếu là Gen Z văn minh, thì càng cần biết chọn lọc từ ngữ để thể hiện bản thân tốt hơn”.

Không ít cuộc khảo sát tại các trường trung học cơ sở ở Hà Nội, nhiều giáo viên phản ánh tình trạng học sinh nói tục đang gia tăng. “Ngôn ngữ xấu” xuất hiện cả trong giờ ra chơi, lúc tập thể dục, thậm chí cả khi học online. Một số học sinh dùng từ thô tục để đùa cợt bạn bè, xem đó như trò vui vô hại, nhưng thực tế lại gây tổn thương tâm lý nặng nề cho người bị xúc phạm. Một giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Tôi từng giải quyết mâu thuẫn của một nhóm nữ sinh vì bị gán biệt danh tục. Em khóc và xin chuyển lớp. Nhưng điều đau lòng là các bạn khác lại cười, coi đó là chuyện vặt. Nếu không chấn chỉnh, chúng ta đang chấp nhận một môi trường giáo dục méo mó”.

Từ góc nhìn của chuyên gia, PGS.TS Đinh Hồng Thái - nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cảnh báo: “Việc học sinh sử dụng ngôn ngữ bạo lực là biểu hiện của sự thiếu hụt giáo dục nhân cách. Trong xã hội hiện đại, trẻ em bị ảnh hưởng rất nhiều từ mạng xã hội, từ các nội dung bạo lực ngôn từ, video phản cảm... Nếu nhà trường, gia đình không kịp thời định hướng, sẽ tạo ra một thế hệ có xu hướng mất kiểm soát trong giao tiếp, dẫn đến lệch chuẩn trong hành vi xã hội”.

Một số Bí thư Đoàn phường cũng phản ánh rằng, khi tiếp cận học sinh trong các buổi tuyên truyền tại địa phương, họ nhận thấy nhiều em cấp 2, cấp 3 rất nhạy cảm nhưng dễ bị dẫn dắt bởi trào lưu độc hại. Khi những Youtuber, TikToker nổi tiếng dùng tiếng lóng, nói tục để gây sốc, học sinh lại xem đó là “bình thường mới”. Điều đáng tiếc là không ít phụ huynh mặc kệ, cho rằng đó chỉ là “giai đoạn dở chứng”, thay vì đồng hành và điều chỉnh cùng con.

Tạo môi trường lành mạnh cho học sinh

Rất cần nhìn nhận lại vai trò của người lớn, từ gia đình, nhà trường đến xã hội, trong việc giữ gìn sự trong sáng của văn hóa học đường. Nếu người lớn buông tay, nếu nhà trường chỉ xử lý bằng phê bình hay bản kiểm điểm, nếu xã hội tiếp tục thờ ơ với nội dung độc hại trên mạng, thì rất khó có thể tạo ra một thế hệ học sinh có nền tảng đạo đức và giao tiếp lành mạnh.

Nhiều trường học tại Hà Nội đã chủ động triển khai các chuyên đề giáo dục đạo đức, kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao ý thức về văn hóa ngôn ngữ cho học sinh. Tại Trường Trung học cơ sở Tân Triều, chuyên đề “Văn minh trong giao tiếp học đường” được tổ chức vào đầu tuần, với các hoạt động sinh động như kể chuyện thật, đóng tiểu phẩm, đối thoại mở giữa thầy cô và học sinh. Qua đó, các em được phản ánh lại chính hành vi của mình dưới góc nhìn xã hội, học cách nói lời tử tế, tránh dùng ngôn ngữ bạo lực trong giao tiếp.

Cần trả lại sự trong sáng cho văn hóa học đường
Giáo viên và học sinh cùng tạo hình trái tim trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức, Hà Nội. Những hoạt động giàu cảm xúc như thế góp phần lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực và xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Tương tự, Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh ban hành quy định nghiêm cấm học sinh nói tục, chửi bậy, sử dụng ngôn ngữ phản cảm trong và ngoài lớp học, kể cả trên mạng xã hội. Quy định này không chỉ phổ biến dưới dạng văn bản mà còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, giúp học sinh hiểu rằng lời nói cũng là biểu hiện của nhân cách.

Tại cấp tiểu học, nhiều trường cũng đã bắt đầu chú trọng việc giáo dục học sinh sử dụng ngôn ngữ đúng mực ngay từ những năm đầu đời. Thầy Đặng Bá Văn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức, chia sẻ: “Trẻ nhỏ học rất nhanh qua quan sát và bắt chước. Nếu môi trường xung quanh các em, từ bạn bè, thầy cô đến mạng xã hội, sử dụng lời hay, ý đẹp, thì các em sẽ hình thành thói quen giao tiếp văn minh. Ngược lại, chỉ cần vài lần nghe thấy lời lẽ thiếu chuẩn mực cũng có thể khiến trẻ làm theo như một phản xạ. Vì thế, chúng tôi luôn lồng ghép nội dung này vào các hoạt động ngoài giờ, kể chuyện đạo đức, sân khấu hóa, thậm chí là trong giờ chào cờ”. Theo thầy Văn giáo dục văn hóa ngôn ngữ cho trẻ càng sớm càng tốt, bởi “một đứa trẻ biết nói lời tử tế hôm nay sẽ là một người công dân tử tế trong tương lai”.

Ngoài ra, nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo tại một số địa phương cũng đã triển khai mô hình “Trường học hạnh phúc - Văn hóa ứng xử học đường” thông qua các buổi tập huấn kỹ năng mềm cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Những tình huống mô phỏng về xung đột ngôn ngữ, mâu thuẫn giao tiếp được sân khấu hóa, trình chiếu video, để học sinh cùng thảo luận, xử lý và rút kinh nghiệm.

Đây là những mô hình không chỉ truyền cảm hứng mà còn cho thấy: thay đổi nhận thức về ngôn ngữ học đường không thể đến từ khẩu hiệu sáo rỗng, mà cần bằng hành động thực tế, liên tục và có chiều sâu. Khi được lắng nghe và hướng dẫn, học sinh sẽ nhận ra rằng “nói hay” không phải là gồng mình lên để trở nên lịch sự, mà là học cách chọn lời đúng lúc, đúng chỗ, đúng tư cách của một người tử tế.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động