Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình?

Thấy học trò đến lớp mặt mày bầm tím, có nhiều vết cào rách trên mặt nghi do bố dượng đánh đập, cô giáo chủ nhiệm đưa hình học trò lên facebook cá nhân để mọi người lên tiếng ngăn chặn bạo hành trẻ em và bảo vệ học trò của mình. Nhưng lạ lùng thay, cô đã bị khiển trách, buộc phải viết bản kiểm điểm.
Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình? “Lắng nghe trẻ em nói”
Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình? Cha đánh con bầm dập, vứt con xuống giếng
Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình? Xót xa bé trai bị bố đẻ bạo hành

Nghi án bé 5 tuổi bị bố dượng đánh đập
Cháu Lương Thị Thúy Hiền (5 tuổi) được mẹ chở đến điểm trường mầm non bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn, Con Cuông, Nghệ An với nhiều vết thương trên mặt và cơ thể. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm Cao Thị Kiều Nhi đã hỏi mẹ cháu là Lương Thị Việt (SN 1978) lý do tại sao và được trả lời do bố dượng đánh. Tuy nhiên, sau đó cháu vẫn vào lớp học bình thường, mặc dù có biểu hiện tâm lý hơi sợ sệt và kêu đau miệng không ăn được cơm.
Được biết, cháu Hiền là con gái chị Việt với người chồng cũ. Chị Việt sau khi chia tay chồng cũ thì quen rồi yêu và đến ở với anh Lô Văn Kết (SN 1980) tại bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn. Theo lời những người hàng xóm sống xung quanh thì Kết thường hay đánh đập cháu Hiền.
Nhớ lại trận đòn gây thâm tím mình mẩy con gái, chị Lương Thị Việt kể: “Bữa đó (tối 22/8 – PV), trời mưa nên tôi đi soi ếch. Lúc về nhà thì thấy con bé khóc, mặt mày sưng tím. Tôi hỏi Kết, Kết bảo tại nó khóc nên giận quá đã tát và cào vào mặt nó”.

Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình?
Mẹ con chị Lương Thị Việt

Chị Việt cho biết thêm: “Kết nó thương tôi, nhưng lại ghét con riêng, bởi đây là con riêng của tôi nên hay bị Kết đánh. Tôi can ngăn cũng không được. Đây là lần thứ 2 Kết đánh nó bị đau nặng”.
Sau khi sự việc xảy ra, sợ con tiếp tục bị đánh, chị Việt quyết định chia tay, không ở với Kết nữa, rồi bồng con đến ở nhà anh trai và chị dâu cũng ở bản Kẻ Tre.
Trao đổi về sự việc trên, ông Võ Đình Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngàn, Con Cuông cho biết: Anh Lô Văn Kết, là người xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, chỉ đến bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông làm rẫy. Chị Lương Thị Việt và con gái trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, về làm vợ anh Kết nhưng không hôn thú, cả 2 đều không đăng ký tạm trú tại địa phương, nên xã không quản lý.
“Sắp tới, xã sẽ theo dõi gia đình anh Kết và chị Việt, nếu họ có nhu cầu cư trú lâu dài tại địa phương, thì sẽ vận động, yêu cầu hai 2 chị trên làm đăng ký tạm trú. Nếu không, theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể trục xuất 2 anh chị ra khỏi địa bàn”, ông Thành nói.
Vì sao cô giáo phải viết kiểm điểm?
Nhìn thấy cháu Lương Thị Thúy Hiền đến lớp với gương mặt bầm tím, bất bình và lo lắng cho sự an toàn của học sinh, cô Nhi đã báo với trưởng bản, sau đó đăng tải hình ảnh cháu bị thương lên mạng xã hội Facebook: “Tôi muốn lên tiếng về việc cháu bé bị bố dượng bạo hành, nếu tiếp diễn tình trạng này sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe, tâm lý của cháu. Đồng thời tôi cũng muốn xã hội được biết và cùng tham gia giáo dục, răn đe”, cô Nhi cho biết.
Tuy nhiên, hành động này của cô không nhận được sự đồng tình từ phía nhà trường và xã. “Việc cô Cao Thị Kiều Nhi đưa hình ảnh cháu bị thương tích lên mạng xã hội, mục đích của cô là để bảo vệ cháu Hiền, nhưng cách làm của cô quá vội vàng, không thông báo với lãnh đạo xã, gây ảnh hưởng đến địa phương”, ông Võ Đình Thành nói.

Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình?
Cô giáo Cao Thị Kiều Nhi


Mặc dù sau đó 1 ngày, cô Nhi đã gỡ hình ảnh cháu Hiền trên Facebook, nhưng sáng ngày 27/8, trường Mầm non xã Thạch Ngàn đã tổ chức họp kiểm điểm cô Cao Thị Yến Nhi, với sự tham gia chứng kiến của lãnh đạo xã và Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông. Theo đó, cô Nhi phải viết bản tự kiểm điểm vì đăng ảnh “phản cảm” của học trò, khi chưa thông báo sự việc cho lãnh đạo xã và nhà trường.
Cô Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Ngàn cho biết: “Việc phản ứng và bất bình khi học trò bị bạo lực của cô Nhi là đúng, nhưng hành động của cô Nhi đăng thông tin lên mạng xã hội là sai, có thể khiến xã hội hiểu sai về chức năng quản lý của xã và ngành giáo dục. Nhưng cũng cần thông cảm cho cô Nhi, vì điều kiện thông tin liên lạc tại bản Kẻ Tre không thuận tiện, đường sá xa xôi, sóng điện thoại chập chờn nên cô chậm trễ trong việc báo cáo tình hình sự việc cho cấp trên”.
Cô Hạnh cũng chia sẻ thêm: “Em Lương Thị Thúy Hiền không có hộ khẩu tại xã Thạch Ngàn, nhưng sau khi điều tra phổ cập mầm non, nhằm đảm bảo quyền trẻ em, trường cho cháu nhập học như những đứa trẻ bình thường khác. Thời gian tới, trường cũng sẽ phối hợp với thôn bản, gia đình để quan tâm, theo dõi và có biện ngăn chặn nếu cháu Hiền có nguy cơ bị bạo lực gia đình”.
Ông Nguyễn Anh Tài, Trưởng phòng GD huyện Con Cuông, Nghệ An cũng cho rằng, thái độ và phản ứng của cô giáo Cao Thị Kiều Nhi đối với việc em học sinh bị bạo hành là với mục đích tốt đẹp, tuy nhiên hành động này là “vội vàng”, “thiếu suy nghĩ”. “Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô Nhi phải báo cáo với lãnh đạo nhà trường, địa phương có trách nhiệm xử lý, chứ không nên đăng ảnh học sinh bị bạo hành lên Facebook. Việc kiểm điểm cô Nhi là nhằm cảnh cáo, để cô Nhi rút kinh nghiệm”, ông Tài nói.
Được biết, cô giáo Cao Thị Kiều Nhi là giáo viên mầm non được gần 30 năm, và công tác tại nhiều trường thuộc vùng khó khăn của huyện Con Cuông. Ngoài việc quan tâm chăm sóc các cháu học sinh mầm non trên lớp, cô còn tổ chức nhiều đợt quyên góp từ thiện, trao quà cho các gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.
Hai năm học 2013 – 2014 và 2014 – 2015, cô đã nuôi ăn bán trú 3 học sinh là Nguyễn Trùng Dương, Vi Văn Đạt và Lô Văn Đặng, các cháu hiện nay đã lên lớp 1. Bà con bản Kẻ Tre, nơi cô phụ trách điểm lẻ trường mầm non Thạch Ngàn đều cho biết cô là người tốt bụng, quan tâm và rất thương học trò.

Luật sư Lê Tuấn Anh (TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Trường hợp cô giáo Cao Thị Kiều Nhi, giáo viên trường mầm non Thạch Ngàn, Con Cuông, Nghệ An đăng hình ảnh cháu bé bị bạo hành lên mạng xã hội với cộng cơ và mục đích nhằm cảnh bảo, khuyến cáo và muốn mọi người lên tiếng, ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em, chứ không phải mục đích bôi nhọ, xúc phạm, danh dự, nhân phẩm người khác. Vì vậy, hành động này không vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật công nghệ thông tin.
Việc cô giáo có ý thức bảo vệ học sinh của mình, bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành dưới hình thức đăng ảnh lên mạng xã hội để cảnh bảo là không có gì sai trái, đây là người thực, việc thực.
Trong tình huống này cô giáo cần phải được nhà trường bảo vệ, giúp đỡ và cùng với cô kết hợp với gia đình giải quyết sự việc cho tốt hơn, đó là việc làm cần thiết nhất. Nhà trường và địa phương họp xét kiểm điểm cô giáo theo quan điểm của tôi là chưa hợp tình và hợp lý”.

Quỳnh Lương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động