Giải báo chí về phòng chống tác hại của rượu, bia

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam vừa phát động cuộc thi viết báo về phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2015.
118 tác phẩm được trao giải báo chí quốc gia
Bộ GTVT trao giải cuộc thi viết về ngành
Giải báo chí về phòng chống tác hại của rượu, bia
Phát động Giải báo chí về phòng chống tác hại của rượu, bia

Tại buổi tọa đàm, TS. Trần Bá Dung (Ủy viên Ban Thường vị, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam) đã trình bày bài tham luận báo chí cần đi đầu trong việc nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bác sỹ Phạm Thị Hoàng Anh(Giám đốc Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam) đã trình bày báo cáo nêu rõ hiện trạng, thách thức và những chính sách cần ưu tiên trong phòng chống lạm dụng rượu, bia ở Việt Nam.

Theo BS Phạm Hoàng Anh: Tiêu thụ cồn bình quân đầu người tại Việt Nam đang có xu hướng tăng từ 3,8 lít/người năm 2005 lên 6,6 lít/người năm 2010; tiêu thụ bia tăng từ 2,8 tỷ lít năm 2012 lên hơn 3 tỷ lít năm 2013, trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 4 ở châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; tiêu thụ rượu tăng hơn 7,5% chỉ trong một năm, từ 63 triệu lít năm 2012 lên gần 68 triệu lít năm 2013. Đáng nói hơn, tiêu thụ rượu, bia ở Việt Nam đang gia tăng về tỷ lệ cũng như mức độ lạm dụng rượu, bia ở thanh, thiếu niên.

Việc lạm dụng rượu, bia tại Việt Nam đang ngày càng trẻ hóa và gây ra nhiều hệ lụy. Cụ thể, 79,9% nam và 36,5% nữ từ 14-25 tuổi có sử dụng rượu, bia (2008) tăng 10% đối với nam và 8% đối với nữ so với năm 2003. Trong đó, có 60,5% nam và 22% nữ đã từng uống say. Tỷ lệ sử dụng rượu, bia trong nhóm từ 14-17 tuổi tăng từ 34,9% lên 47% và nhóm 18 đến 21 tuổi tăng từ 55,9% lên 67%; 20,8% nam vị thành niên đã lái xe sau khi uống rượu, bia và bị các chấn thương phải nghỉ học một tuần trở lên. Việc sản lượng tiêu thụ rượu, bia tăng hàng năm và độ tuổi tiêu thụ đang ngày càng trẻ hóa đang gây ra nhiều tổn thất lớn cho cả cá nhân và xã hội khi rượu, bia là yếu tố nguy cơ thứ 4 trong 8 yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam năm 2008.

Kết quả thống kê cho thấy, có 66,8% người lái xe ôtô và 36% người đi xe máy nhập viện vì chấn thương giao thông có nồng độ cồn cao hơn mức cho phép; gần 1/5 các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam là do rượu, bia.

Ngoài ra, rượu, bia cũng là nguyên nhân lớn nhất gây ra khoảng 33,7% các vụ bạo lực gia đình; 11% trẻ em bị nhục mạ, mắng chửi vì tình trạng lạm dụng rượu, bia của người lớn và 6,5% bị bỏ mặc, thiếu sự chăm sóc, thậm chí bị đánh đập gây đau đớn về thể xác (3,8%).

TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế đã đưa ra những biện pháp trong việc “Kiên trì vận động giảm lạm dụng rượu bia – Rất cần sự tham gia của toàn xã hội”. Để hạn chế tác hại của rượu, bia, Chính phủ cần có các giải pháp đồng bộ. Đó là quy định chặt chẽ việc dùng tiền ngân sách để chi cho chiêu đãi, rượu, bia, nghiêm cấm dùng rượu mạnh, rượu ngoại trong chi ngân sách. Tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt vào bia, rượu, gia tăng giá bán rượu, bia; kiểm soát nghiêm ngặt việc nấu rượu tại các vùng nông thôn. Vận động thanh niên, sinh viên giảm hẳn rượu, bia, giảm thời gian ngồi quán nhậu, tăng hoạt động thể dục thể thao lành mạnh. Cấm quảng cáo rượu, bia trên truyền hình và tăng cường chiếu phim về tác hại của rượu, bia. Các trường học, đoàn thanh niên cũng cần mở các cuộc vận động giảm lạm dụng rượu, bia, vốn đang ngày càng trở nên trẻ hóa ở mức đáng báo động.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với HealthBridge Canada tổ chức buổi tọa đàm “Tác hại của rượu, bia và giải pháp”.

Thông qua buổi tọa đàm, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã phát động cuộc thi viết báo về phòng chống tác hại của rượu, bia nhằm mục đích tăng cường công tác truyền thông về lĩnh vực này, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp chính quyền về phòng chống tác hại rượu bia. Cuộc thi cũng ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, nhà báo tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia.

Bài viết tham dự cuộc thi phải là các tác phẩm báo chí phản ánh phản ánh thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của việc lạm dụng rượu bia và những giải pháp phòng chống; Các chính sách và việc thực thi chính sách về phòng chống tác hại rượu bia, bao gồm: các chính sách kiểm soát quảng cáo khuyến mại, tài trợ, chính sách kiểm soát tính sẵn có của rượu bia, chính sách phòng chống lái xe khi sử dụng rượu bia, chính sách thuế và giá rượu bia…

Thời gian nhận bài từ sau ngày phát động đến 17h ngày 20/12/2015 và gửi về địa chỉ Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động