Em bác mà!

Không hiểu bác thế nào, chứ em thấy sắp đến năm học mới rồi mà chả có “không khí tựu trường” tẹo nào.
em bac ma Sê gêm là cái gì?
em bac ma Đúng là thế!
em bac ma Nhất định rồi!

- Đúng là thế thật. Nhớ lại chả cứ thời mình, cách nay khoảng chục năm thôi, cái không khí của ngày tựu trường nó sôi nổi lắm, háo hức lắm. Cả người lớn và trẻ em đều tất bật chuẩn bị cho ngày khai trường…

- Vậy tại sao giờ cái ngày khai trường có vẻ “lặng lẽ” quá nhỉ.

- Còn sao nữa, trước đây ngày đầu đến trường của một năm học bao giờ cũng là ngày 5/9, ngày Bác Hồ gửi thư cho các em học sinh. Nó ý nghĩa lắm, nên náo nức là phải.

- Thì giờ, trừ một số trường, còn lại đều vẫn khai giảng vào ngaỳ 5/9 mà.

- Dưng học sinh đến trường tập trung cả tháng nay rồi chú ơi.

- Đấy, em muốn bàn với bác cái chuyện “cả tháng nay đến trường”, bác thấy thế nào?

-Chả cần nói cũng biết. Cái đến trường sớm là không nên, đã gọi là nghỉ hè thì nên để cho các em nghỉ. Cả năm học hành đã căng thẳng, kỳ nghỉ hè là rất quan trọng, giúp các em có một tinh thần thoải mái để bước vào năm học mới.

-Dưng cũng có ý kiến cho rằng, nghỉ hè những 3 tháng là quá lâu. Học sinh lớn sẽ dễ “nhàn cư vi bất thiện”, không đến trường, ở nhà lại không ai quản rồi sinh chuyện nọ, chuyện kia. Học sinh nhỏ nếu không có “bán trú” thì ai trông.

-Nghĩa là biến nhà trường thành nhà trẻ. Đến trường coi như để trông trẻ, vậy cái gọi là “sinh hoạt hè” có ý nghĩa gì?

-Đấy, trước hết là ý nghĩa trông trẻ, sau là làm quen lớp, quen thầy…

-Thì ra là vậy. Nếu thế cái khoản tiền đóng cho “sinh hoạt hè” mỗi em 500 ngàn cũng chả thể gọi là phi lý được. Vậy mà tớ thấy nhiều người kêu thế. Họ còn nhân số học sinh lên, trường nào cũng thu tiền tỷ cả. Nghe cứ nghĩ có “tiêu cực”…

-Có “trông trẻ”, có “sinh hoạt”, có sử dụng lớp học… thì đóng phí là đúng, dưng vấn đề là có cần phải cho học sinh tựu trường trước ngày khai giảng như thế không?

-Theo em, tất nhiên là không, em nhắc lại cả năm các cháu đẫ học hành căng thẳng, nên cung cần có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho năm học mới chứ.

-Tớ cũng đồng ý với chú là “không nên”, dưng về thời gian nghỉ hè 3 tháng là quá lâu. Theo tớ nghỉ 2 tháng là vừa.

-Bác thật mâu thuấn, đến trường trước cũng không nên, mà nghỉ lâu cũng không nên. Vậy ý bác là sao?

-Là nên rút ngắn thời gian nghỉ hè xuống 2 tháng bằng cách, thứ nhất là giảm tải chương trình, thứ hai là tăng số ngày nghỉ, như giữa hai học kỳ, nghỉ tết, nghỉ đông, nghỉ lễ…Như vậy tính về thời gian học vẫn đảm bảo, mà lại giảm bớt căng thẳng cho học sinh.

-Nghe bác nói có lý thế mà sao ngành Giáo dục (em nhớ hình như năm nào cũng cải cách, cũng thí điểm) sao không nghĩ ra nhỉ.

-Tớ cũng có nghĩ ra đâu. Đó là mô hình của các nước có nền giáo dục tiên tiến cả đấy.

-Dưng em thấy bác có đi “tây” bao giờ đâu mà bác biết?

-Chú hỏi lạ “5 châu bốn biển chưa hề biết, mà biết toàn cầu cả thế gian” có gì là lạ, học ở sách, ở nhận thức, ở các kênh truyền thông… Thế mới nói “không hề biêt” là chưa đến nước nào cả, mà lại “biết cả” thế mới là “biết”.

-Bác tài thật. Theo chỗ em biết, hình như năm nào ngành Giáo dục cũng có đoàn nọ, đoàn kia sang nước ngoài tham quan, học tập mà sao cái ý kiến của bác hay thế lại không áp dụng nhỉ.

-Muốn biết chú phải hỏi họ. Biết đâu cái ý kiến của tớ chỉ là phiến diện, họ chả tính nát nước ra rồi.

- Dù sao em vẫn muốn ngày khai trường giữ nguyên cái tâm trạng thủa nào: “Rộn rã lòng ai tiếng trống trường/ Mái trường nơi ấy vạn tình thương/ Thầy dậy nhiệt tình, trò chăm chỉ/ Miệt mài sách vở, dở từng chương…”

-Chú cũng văn thơ ra phết nhỉ.

-Em bác mà!

Thiện tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động