Đô thị Hà Nội: Đảm bảo quy hoạch “đi trước một bước”

Những năm gần đây, với những chính sách đúng đắn từ trung ương đến địa phương, Hà Nội đã có những bước chuyển mình đáng kể trong bài toán quy hoạch đô thị. Trước yêu cầu xây dựng Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng phát triển hội nhập sâu rộng, bền vững, ngay những ngày đầu năm mới 2016, trong bộn bề công việc, thành phố tiếp tục công bố nhiều quy hoạch phân khu trên địa bàn, tạo tiền đề phát triển trong tương lai.
Đô thị Hà Nội: Đảm bảo quy hoạch “đi trước một bước” Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Thành phố Công nghệ xanh
Đô thị Hà Nội: Đảm bảo quy hoạch “đi trước một bước” Dân “khó” vì quy hoạch thoát lũ
Đô thị Hà Nội: Đảm bảo quy hoạch “đi trước một bước” Thủ tướng chỉ thị dừng quy hoạch trung tâm hành chính 'hoành tráng'

Nhiều quy hoạch được công bố

Sau 10 năm thực hiện Quy hoạch chung năm 1998, đến tháng 8.2008, Thủ đô Hà Nội được Quốc hội điều chỉnh địa giới từ 924km2 lên 3.344km2 với dân số gần 6,5 triệu người, qua đó trở thành đô thị có quy mô lớn nhất cả nước. Đứng trước cơ hội và thách thức mới, Hà Nội lại đòi hỏi phải có một định hướng dài hạn để vươn mình trở thành Thủ đô lớn, tầm cỡ trong khu vực và thế giới. Nhằm cụ thể hóa quy hoạch này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Với điểm nhấn là chùm đô thị với trung tâm và 5 đô thị vệ tinh với dự báo dân số đến năm 2030 là khoảng 9,2 triệu dân, đất xây dựng đô thị từ 180km2 lên gần 950km2, xây dựng Hà Nội là thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại và Bền vững”. Đây chính là quy hoạch chuẩn, quy hoạch cơ bản, chi phối mọi quy hoạch của Hà Nội.

Ngay trong tháng đầu năm 2016, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương tiếp tục công bố nhiều phân khu đô thị trên địa bàn. Cụ thể, ngày 19.1, Sở QHKT phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu. Với quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch 865.667m2, dân số dự kiến 8.374 người, trong đó khu công trình ga đường sắt số 4 tập trung kết hợp với khu công viên cây xanh, hồ điều hòa, hệ thống mương như một tuyến cảnh quan chạy dọc xuyên suốt toàn đô thị, là điểm nhấn trọng tâm tạo lập bố cục không gian của đồ án.

Đô thị Hà Nội: Đảm bảo quy hoạch “đi trước một bước”
Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả .

Ngày 15.1.2016, UBND TP đã phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ, nhằm đáp ứng nguyên tắc phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc cảnh quan của Quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt cũng như quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch phát triển Điện lực TP Hà Nội… Trước đó, từ ngày 5-12.1, Sở QHKT Hà Nội cũng đã công bố hàng loạt đồ án quy hoạch phân khu như: Phân khu đô thị xanh của Thủ đô tại huyện Thường Tín và Mê Linh; phân khu đô thị H2 của các quận: Nam - Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Thanh Trì; điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực công viên Yên Sở (khu chức năng đô thị và phần còn lại của công viên cây xanh phía Nam đường vành đai 3); quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ...

Cần đi trước một bước

Trước những diễn biến mới của qui hoạch Thủ đô, GS-TS-KTS Nguyễn Lân - nguyên Kiến trúc sư trưởng TP. Hà Nội nhớ lại, năm 1992, thực hiện QĐ số 256 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc triển khai chế độ Kiến trúc sư trưởng (KTST) ở Hà Nội và từ đó, việc quy hoạch kiến trúc của cả Thủ đô phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của hơn chục con người của Văn phòng KTST. Tuy nhiên, cũng chính sự gọn nhẹ ấy mà bản quy hoạch TP. Hà Nội đến năm 2020 với định hướng cơ bản đã hoàn thành: Kiến trúc, cảnh quan của lịch sử phải gìn giữ, các công trình mới phải chuyển ra ngoài vùng ven. Với bản quy hoạch này, Hà Nội đã chính thức chuyển sang việc quản lý đô thị theo quy hoạch…

Trước những diễn biến mới của qui hoạch Thủ đô, GS-TS-KTS Nguyễn Lân - nguyên Kiến trúc sư trưởng TP. Hà Nội nhớ lại, năm 1992, thực hiện QĐ số 256 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc triển khai chế độ Kiến trúc sư trưởng (KTST) ở Hà Nội và từ đó, việc quy hoạch kiến trúc của cả Thủ đô phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của hơn chục con người của Văn phòng KTST. Tuy nhiên, cũng chính sự gọn nhẹ ấy mà bản quy hoạch TP. Hà Nội đến năm 2020 với định hướng cơ bản đã hoàn thành: Kiến trúc, cảnh quan của lịch sử phải gìn giữ, các công trình mới phải chuyển ra ngoài vùng ven. Với bản quy hoạch này, Hà Nội đã chính thức chuyển sang việc quản lý đô thị theo quy hoạch…

“Tại bản quy hoạch này, Văn phòng KTST Hà Nội có đề xuất xây dựng kè và đường quanh hồ Tây. Lúc ấy, nhiều người coi đó là chuyện không tưởng, vì liên quan đến những sai phạm lấn chiếm hồ Tây của nhiều hộ gia đình và cả những cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, khi có quyết tâm thì dù khó khăn mấy vẫn có thể làm được. Bây giờ, đề xuất không tưởng về đường ven hồ Tây đã cơ bản hoàn tất, không chỉ hồ Tây mà hầu hết những hồ lớn tại Hà Nội đã được kè bờ, có cảnh quan sạch, đẹp” – GS-TS-KTS Nguyễn Lân nhấn mạnh.

Rõ ràng, trước những vấn đề ngày càng trở nên cấp bách của đô thị, việc xác lập trước quy hoạch sẽ tạo tiền đề xây dựng Thủ đô văn minh, phát triển bền vững. Tuy nhiên, với khối lượng công việc là khá lớn nên rõ ràng cần nhiều sự nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành để quy hoạch của Thủ đô phải luôn đi trước một bước, tạo tiền đề cho Thủ đô bứt phá, từng bước xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Được biết mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở QHKT bên cạnh việc rà soát quỹ đất, tham mưu cho thành phố bổ sung quy hoạch các cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu như giao thông, trường học, bệnh viện, chợ, nhà văn hóa, công viên vườn hoa, cần nâng cao hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai theo hướng đơn giản, nhanh gọn.

“Quy hoạch cần đi trước một bước, phải có quy hoạch thì mới lập được dự án. Sở QHKT cần phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn nhằm nâng cao năng lực bộ máy quản lý quy hoạch các cấp để đáp ứng nhiệm vụ được phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đô thị” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động