Đại biểu đề nghị tích hợp “Quy hoạch chung thành phố” vào Quy hoạch tỉnh

Đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ cho rằng, không nên tiếp tục quy định về “Quy hoạch chung Thành phố” mà các nội dung cần thiết của quy hoạch này nên tích hợp ngay trong Quy hoạch tỉnh.
Đề xuất bổ sung trách nhiệm giải trình công khai trong lập, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch Quy định trách nhiệm pháp lý rõ ràng với người đứng đầu “cố tình cát cứ” về dữ liệu quy hoạch

Chiều 28/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Phát biểu thảo luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ (Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho hay, qua thảo luận cả ở tổ và hội trường, có không ít đại biểu đã đề cập đến tình trạng trùng lặp giữa các loại quy hoạch, đặc biệt là giữa Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung thành phố.

Đây là vấn đề không mới nhưng ngày càng bộc lộ rõ hơn sau khi chúng ta vừa thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quy hoạch quốc gia.

Nữ đại biểu ghi nhận một điểm tiến bộ rất quan trọng của dự thảo Luật là đã đưa ra định nghĩa về đô thị không gắn với tên gọi đơn vị hành chính, coi đô thị là phạm vi không gian tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quốc gia thay vì là phạm vi địa giới của một đơn vị hành chính có tính chất đô thị.

Đại biểu đề nghị tích hợp “Quy hoạch chung thành phố” vào Quy hoạch tỉnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)

Đây là hướng tiếp cận đúng, hiện đại, tách bạch giữa đô thị và nông thôn và phù hợp với tinh thần Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tư duy tiến bộ này chưa được luật hóa xuyên suốt trong toàn bộ dự thảo. Ở một số điều khoản khác trong dự thảo vẫn mặc định rằng một đơn vị hành chính mang tên “thành phố” thì toàn bộ địa giới của đơn vị đó được xác định là đô thị hoặc toàn bộ đặc khu hay xã cũng có thể được xác định là đô thị, đô thị mới.

Theo bà Thuỷ, đô thị là một không gian chức năng với các đặc trưng như mật độ dân số cao, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, mức độ phát triển hạ tầng…; còn đơn vị hành chính chỉ là cách phân chia đơn vị lãnh thổ để phục vụ yêu cầu quản lý về mặt hành chính của Nhà nước.

Nhưng theo cách chúng ta đang làm và vẫn đang được quy định trong dự thảo Luật, thì nơi nào mang tên “thành phố” đều được xem là một đô thị, bất kể tính chất đô thị thực tế của từng khu vực bên trong. Hệ quả là phạm vi quy hoạch đô thị bị mở rộng một cách cơ học, trùm lên cả những vùng thuần nông vốn không mang đặc trưng đô thị.

Đại biểu đề nghị tích hợp “Quy hoạch chung thành phố” vào Quy hoạch tỉnh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ. Ảnh: Quốc hội

“Thực tiễn phát triển đô thị của nước ta cho thấy rõ sự chênh lệch ngày càng lớn giữa tên gọi hành chính và tính chất đô thị. Một tỉnh như Quảng Ninh có mức độ đô thị hóa lên tới 75%, với quá nửa số đơn vị hành chính trực thuộc là các phường, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Trong khi đó, một số thành phố trực thuộc Trung ương sau khi thực hiện sắp xếp vừa rồi như Hải Phòng chỉ có mức độ đô thị hóa đạt khoảng 50%, Đà Nẵng là trên 54%, Cần Thơ chỉ xấp xỉ 40% với số lượng các phường chỉ chiếm từ 25 - 40%. Rõ ràng, tên gọi hành chính hoàn toàn không phản ánh được mức độ đô thị hóa thực sự”, đại biểu đoàn Hà Nội nêu rõ.

Theo bà, chính sự “lệch pha” giữa cái “vỏ” hành chính và cái “ruột” đô thị là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới các xung đột trong hệ thống quy hoạch, tạo ra sự trùng lặp giữa Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung thành phố, đồng thời dẫn đến những hệ lụy rất lớn.

Trước hết, đó là sự trùng lặp mang tính cấu trúc giữa Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung thành phố. Quy hoạch tỉnh theo dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi đã bao trùm toàn bộ không gian cấp tỉnh, trong đó có cả hệ thống đô thị và nông thôn.

Nếu vẫn duy trì Quy hoạch chung thành phố theo địa giới đơn vị hành chính, thì bản quy hoạch này sẽ tiếp tục mô tả lại gần như toàn bộ cấu trúc không gian đã được Quy hoạch tỉnh định hướng.

Cả 2 bản quy hoạch đều trình bày về bố trí không gian phát triển, quy mô sử dụng đất, phân khu chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, yêu cầu về bảo vệ môi trường - chỉ khác nhau ở cách diễn đạt.

Tuy nhiên, hệ quả nghiêm trọng hơn nằm ở sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa 2 hệ thống quy hoạch: thẩm quyền phê duyệt khác nhau, trình tự, thủ tục khác nhau và thời hạn, tầm nhìn quy hoạch cũng khác nhau.

Trong các dự thảo Luật, thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh (bao gồm cả thành phố) dự kiến được phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, còn Quy hoạch chung thành phố mặc dù là cấp quy hoạch thấp hơn song vẫn phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch chung thành phố theo dự thảo có thời hạn là từ 20-25 năm, trong khi Quy hoạch tỉnh chỉ có thời hạn 10 năm. Khi Quy hoạch tỉnh thay đổi thì gần như chắc chắn Quy hoạch chung thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đại biểu đề nghị tích hợp “Quy hoạch chung thành phố” vào Quy hoạch tỉnh
Đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường. (Ảnh: Quốc hội)

Những mâu thuẫn như vậy, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, không chỉ mang tính kỹ thuật mà đang tạo ra điểm nghẽn thể chế, khiến thủ tục hành chính tăng lên đáng kể.

Ở nhiều địa phương, có thực tế là khi một dự án cần điều chỉnh quy hoạch cục bộ, cơ quan chức năng buộc phải xem xét cả Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung thành phố; nếu hai bản quy hoạch không khớp về chỉ tiêu dân số, đất đai hay hạ tầng, thì thủ tục xem xét, xin ý kiến, điều chỉnh lại kéo dài thêm nhiều tháng.

Đặc biệt ở những đô thị lớn đang chịu áp lực phát triển mạnh, độ trễ này có thể làm mất cơ hội đầu tư, hạn chế khả năng cạnh tranh của địa phương. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến hiệu lực quản lý, chi phí xã hội và tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Từ những phân tích nêu trên, đại biểu cho rằng, không nên tiếp tục quy định về “Quy hoạch chung thành phố” mà các nội dung cần thiết của quy hoạch này nên được tích hợp ngay trong Quy hoạch tỉnh. Theo bà Thuỷ, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu, đề xuất và sẽ báo cáo Quốc hội cho phép được gộp chung 2 quy hoạch này trong 1 nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Luật này chỉ quy định việc lập Quy hoạch chung đô thị đối với các đô thị thuộc hệ thống đô thị quốc gia và các đô thị mới dự kiến hình thành.

Với cách tiếp cận này, 1 đô thị có thể nằm trọn trong 1 đơn vị hành chính, nhưng cũng có thể trải rộng qua nhiều địa bàn; ngược lại, 1 thành phố sẽ bao gồm nhiều không gian đô thị lẫn các vùng thuần nông phù hợp với thực tiễn phát triển vùng đô thị, đô thị vệ tinh và các mô hình đa trung tâm theo tinh thần của Nghị quyết số 06.

Bà Thuỷ cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu và sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, trong đó cần xác định rõ 1 đơn vị hành chính được công nhận là “đơn vị hành chính đô thị” khi đạt tỷ lệ dân số đô thị hoặc tỷ lệ diện tích đất đô thị ở mức đủ lớn, có thể là trên 50% hoặc mức cụ thể do cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

Năm 2025, EVNHANOI đã khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô. Với hàng nghìn ca trực, phương án dự phòng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưới điện, EVNHANOI đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ánh sáng Thủ đô và là nền tảng phát triển bền vững cho Hà Nội.

Tin khác

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.
Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Ngày của Phở 2025 – lần thứ 9 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” đang diễn ra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) một lần nữa quảng bá, nâng tầm món ăn phở nói riêng và văn hóa ẩm thực độc đáo Việt Nam nói chung ra cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ nêu 3 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ nêu 3 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Tư pháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình năm 2026 và thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, sứ mệnh và trọng trách đặt lên vai ngành Tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế sẽ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi phải nêu cao tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”.
Bộ, ngành Tư pháp góp phần quan trọng trong đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật

Bộ, ngành Tư pháp góp phần quan trọng trong đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật

Sáng 13/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông công an nhân dân (CAND) đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Truyền thông CAND.
Hà Nội và TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể sớm thực hiện mô hình cơ quan báo chí chủ lực

Hà Nội và TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể sớm thực hiện mô hình cơ quan báo chí chủ lực

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Kỳ họp.
Ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tại phiên làm việc ngày 11/12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sau hơn 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, chiều 11/12, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động