Đấu tranh với tội phạm ma túy: Trách nhiệm của toàn xã hội

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cuộc chiến chống ma túy rất gian khổ, ác liệt không chỉ của một ngành công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từng gia đình…
dau tranh voi toi pham ma tuy trach nhiem cua toan xa hoi Không để tội phạm ma túy lộng hành
dau tranh voi toi pham ma tuy trach nhiem cua toan xa hoi Công an TP Hà Nội: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
dau tranh voi toi pham ma tuy trach nhiem cua toan xa hoi Cuộc chiến với tội phạm ma túy: Vẫn rất cam go

Tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Các lực lượng chức năng liên tục triệt phá những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thực hiện thành công chuyên án 619L - triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Hà Tĩnh về Hà Nội và một số tỉnh phía bắc.

dau tranh voi toi pham ma tuy trach nhiem cua toan xa hoi
.....

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây, thu 7kg ma túy đá và 15.000 viên hồng phiến. Đây là chiến công đầu tiên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy của Công an tỉnh Nam Định…

Qua nhiều vụ án vận chuyển ma túy lớn cho thấy một phương thức mới hoạt động tội phạm, đó là sự tham gia của người nước ngoài chỉ đạo các đường dây này. Bắt đầu từ năm 2019, Bộ Công an tập trung đấu tranh mạnh tội phạm ma túy này và đã phát hiện ra những đường dây lớn chủ yếu do người nước ngoài điều hành.

Tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Các lực lượng chức năng liên tục triệt phá những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thực hiện thành công chuyên án 619L - triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Hà Tĩnh về Hà Nội và một số tỉnh phía bắc.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây, thu 7kg ma túy đá và 15.000 viên hồng phiến. Đây là chiến công đầu tiên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy của Công an tỉnh Nam Định…

Qua nhiều vụ án vận chuyển ma túy lớn cho thấy một phương thức mới hoạt động tội phạm, đó là sự tham gia của người nước ngoài chỉ đạo các đường dây này. Bắt đầu từ năm 2019, Bộ Công an tập trung đấu tranh mạnh tội phạm ma túy này và đã phát hiện ra những đường dây lớn chủ yếu do người nước ngoài điều hành. Điều hành từ nước ngoài cho đến hình thành các đường dây tiêu thụ từ trong nước và tiếp tục lợi dụng các cơ chế quản lý của chúng ta trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, thông quan hàng hóa.

Điều hành từ nước ngoài cho đến hình thành các đường dây tiêu thụ từ trong nước và tiếp tục lợi dụng các cơ chế quản lý của chúng ta trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, thông quan hàng hóa. Ý đồ là định biến Việt Nam trở thành một địa bàn trung chuyển. Tuy nhiên, Bộ Công an đã phát hiện được việc này, phối hợp với cơ quan phòng, chống ma túy của quốc tế, các quốc gia đã bẻ gãy và ngăn chặn được hoạt động của các đường dây.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Chúng tôi đánh giá rất tốt thì mới phát hiện, xử lý được. Còn việc thẩm lậu ma tuý vào trong nước thì có trách nhiệm của nhiều cơ quan, kể cả của lực lượng công an. Đây là những tội phạm rất mới, diễn biến của tội phạm thì chúng tôi đã có những biện pháp để ngăn chặn. Bên cạnh đó, cũng thấy rất rõ những sơ hở của các lực lượng trong việc này.

Trong kiểm soát biên giới, có những chỗ, biên phòng cũng chưa đủ lực lượng để quản lý được hết đường biên giới rộng, lực lượng hải quan cũng chưa thể kiểm soát hết được, ngăn chặn được từ khi các đối tượng nhập vào cũng như xuất ra. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang xây dựng những cơ chế mới để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chứ không đổ thừa trách nhiệm cho nhau.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu ra một số giải pháp trọng tâm về công tác phòng, chống ma túy: Thứ nhất, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với loại tội phạm này, trong đó, lực lượng công an cũng tuyên chiến với loại tội phạm này. Thứ hai, khẩn trương ưu tiên tháo gỡ một số khó khăn về mặt pháp luật liên quan. Thứ ba, thực hiện đồng bộ, song song các giải pháp chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu trong nước đối với tội phạm ma túy. Thứ tư, tiếp tục tăng cường nguồn lực, sự phối hợp chung giữa các lực lượng về phòng, chống ma túy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định cuộc chiến chống ma túy rất gian khổ, ác liệt không chỉ của một ngành Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từng gia đình. Mới có một chiến sỹ hy sinh ở Đồn biên phòng Bát Mọt, Thanh Hóa và hai chiến sỹ bị thương nặng cũng trong cuộc chiến chống ma túy.

Có thể nói, thời gian vừa qua ngành Công an, lực lượng biên phòng ở cửa khẩu đã phối hợp rất tốt để ngăn chặn và phát hiện được nhiều vụ ma túy. Nếu như không phát hiện được lượng ma túy đó thì chúng ta hình dung xem nó sẽ gây tác hại như thế nào đến đời sống của xã hội, đến từng gia đình và thế hệ trẻ của chúng ta.

Hải quan tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019, từ ngày 1-30/6/2019.

Cụ thể, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngành Hải quan sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng giao nhiệm vụ cụ thể tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và hậu quả, tác hại của các chất ma túy.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tự tố giác tội phạm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn về công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách đạt hơn 5.152 tỷ đồng

Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách đạt hơn 5.152 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tính đến ngày 14/10/2024, thu ngân sách quận Thanh Xuân đạt hơn 5.152 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Thành phố và Hội đồng nhân dân quận giao (bằng 133,20% so với cùng kỳ năm 2023).
Tối nay (19/10), người dân TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đề phòng ngập lụt

Tối nay (19/10), người dân TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đề phòng ngập lụt

(LĐTĐ) Ngày 19/10, theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai và trên sông La Ngà đang ở mức cao, nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.
Bình Dương: Tuyên dương 95 nữ cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc năm 2024

Bình Dương: Tuyên dương 95 nữ cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc năm 2024

(LĐTĐ) Đây là các nữ cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống người lao động.
Ấn tượng cuộc thi “Song ca cùng phụ nữ khiếm thị”

Ấn tượng cuộc thi “Song ca cùng phụ nữ khiếm thị”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân và Hội Người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi “Song ca cùng phụ nữ khiếm thị” lần thứ nhất.
Người lao động đi làm ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương

Người lao động đi làm ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương

(LĐTĐ) Khi đi làm vào các ngày lễ, Tết, người lao động sẽ được hưởng ít nhất 300% lương so với đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương trả thực theo công việc.
Đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn khối trường học và nữ công Công đoàn quận Đống Đa

Đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn khối trường học và nữ công Công đoàn quận Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2023 - 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; “Ngày hội nữ công - Công đoàn Đống Đa”. Các đồng chí: Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố; Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ Công LĐLĐ Thành phố, dự hội nghị.
Quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có thẻ BHYT

Quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có thẻ BHYT

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2024/TT-BYT quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó nêu rõ điều kiện, tiêu chí và định mức được thanh toán...

Tin khác

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Huyện Định Quán mắc mớ gì mà chưa báo cáo?

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Huyện Định Quán mắc mớ gì mà chưa báo cáo?

(LĐTĐ) Loạt bài "Xâm phạm hồ Trị An" của Báo Lao động Thủ đô đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên một trong những cơ quan phải rà soát, báo cáo nội dung báo phản ánh là UBND huyện Định Quán vẫn thờ ơ....đứng ngoài.
Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc

(LĐTĐ) Tỉnh ủy Đồng Nai đã có công văn yêu cầu các cấp, các đơn vị liên quan, có trách nhiệm xem xét phản ánh của Báo Lao động Thủ đô để xử lý về tình trạng xâm phạm hồ Trị An.
Cần nghiêm trị những "bảo mẫu" có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em

Cần nghiêm trị những "bảo mẫu" có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em

(LĐTĐ) Cơ quan chức năng đã vào cuộc vụ việc bạo hành trẻ trong Mái ấm Hoa Hồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, nỗi đau về thể xác, những sang chấn về tâm lý sẽ mãi là ký ức đáng sợ trong suy nghĩ của các cháu. Đồng thời, dư luận cũng đề nghị xử lý nghiêm những hành vi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em.
Công an xã Văn Đức (Gia Lâm): Không có căn cứ để thiết lập hồ sơ theo đơn thư phản ánh

Công an xã Văn Đức (Gia Lâm): Không có căn cứ để thiết lập hồ sơ theo đơn thư phản ánh

(LĐTĐ) Liên quan đến đơn thư phản ánh của bà Đặng Thị Thúy (xã Văn Đức, Gia Lâm) về việc: Có người đã chặt phá vườn hồng và đốt căn lều của gia đình... Công an huyện Gia Lâm vừa có văn bản phúc đáp Báo Lao động Thủ đô và cho biết, sau khi xác minh thông tin, Công an xã Văn Đức không có căn cứ để thiết lập hồ sơ.
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 3: Hàng nghìn bè nuôi cá và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Xâm phạm hồ Trị An - Bài 3: Hàng nghìn bè nuôi cá và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

(LĐTĐ) Khu vực hồ Trị An hiện có hàng nghìn nhà bè nuôi thủy sản các loại, nước thải sinh hoạt của người dân, các khu du lịch tự phát và các cơ sở chăn nuôi, đơn vị sản xuất khác…đổ xuống hồ. Việc nguồn nước lòng hồ Trị An bị ô nhiễm là điều khó tránh khỏi.
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ

Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ

(LĐTĐ) Tại hồ Trị An hiện nay lại diễn ra tình trạng lấn chiếm, phá đảo để làm du lịch nghỉ dưỡng, xây dựng các công trình dân dụng có dấu hiệu trái pháp luật. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã tìm hiểu phản ánh vấn nạn nhức nhối này.
Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhiều cử tri quận Hoàng Mai đề nghị thành phố Hà Nội xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Giá bồi thường đất nông nghiệp hiện là 252.000đ/m2 chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.
Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tại khu vực đất bãi bồi sông Đuống, thuộc thôn 2, xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội), hàng nghìn mét vuông đất đã bị “biến tướng” thành bãi tập kết cát, than và xây dựng nhà xưởng trái phép… Điều đáng nói, dù vi phạm diễn ra nhiều năm, nhưng chính quyền sở tại dường như “không hay biết”.
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

(LĐTĐ) Hiện nay, có khoảng 500 hộ sinh sống trên diện tích rừng thuộc khu di tích thắng cảnh chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Việc sinh hoạt của các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng trên địa bàn xã Hương Sơn.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Xem thêm
Phiên bản di động