Bùng nổ bánh trung thu tự làm (handmade):

Đặt cược chất lượng bằng niềm tin

Trung thu năm nay, trào lưu làm và bán bánh trung thu handmade (bánh tự làm) nở rộ, điều này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng cho rằng, sản phẩm  handmade liệu có an toàn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP?).
dat cuoc chat luong bang niem tin Thị trường bánh Trung thu: Nỗi lo bánh “bẩn”
dat cuoc chat luong bang niem tin Trào lưu tự làm bánh trung thu của giới trẻ

Bánh trung thu handmade lên ngôi

Tết Trung thu đang đến gần, hiện nay trên các trục đường chính của Thủ đô, các cửa hàng bán bánh trung thu đã bắt đầu tấp nập. Bên cạnh các sản phẩm bánh trung thu truyền thống và bánh trung thu hiện đại (sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại), thì một dòng sản phẩm bánh trung thu khác cũng nhộn nhịp và thu hút người tiêu dùng không kém, đó là bánh trung thu handmade.

dat cuoc chat luong bang niem tin
Vấn đề ATVSTP vẫn là mối lo ngại lớn đối với bánh trung thu handmade. Ảnh minh họa.

Dạo qua một số các trang mạng xã hội như: facebook, zalo…hay vào google.com, gõ cụm từ “bánh trung thu handmade”, không khó để người tiêu dùng nhận thấy những mẫu mã bắt mắt cùng lời rao ấn tượng như: Bánh trung thu nhà em tự làm; chả là gia đình em bắt đầu làm bánh trung thu handmade, mọi người ủng hộ nha; bánh handmade tự làm, quy trình sạch sẽ, an toàn…nếu ai ăn bánh, thấy bánh nhà em ngon thì ủng hộ và giới thiệu giúp ạ. Không chỉ đánh vào niềm tin của người tiêu dùng về sự an toàn, sạch sẽ, người làm bánh handmade còn “đánh” trực diện vào túi tiền của người tiêu dùng, khi những sản phẩm có giá bán phù hợp, ví dụ như: Bánh thập cẩm chỉ có giá từ 10.000 – 50.000 đồng/1 cái, tùy từng loại và tùy từng trọng lượng.

Chị Quỳnh Chi (ở đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) - một trong những người tham gia làm và bán bánh trung thu handemade cho biết: “Bình thường, mình vẫn bán đồ thực phẩm trên mạng, năm nay thấy mọi người làm bánh trung thu handmade bán nhiều, lại cũng đắt hàng, nên mình quyết định làm thử và bán cũng thấy được. Đặc biệt cách làm bánh cũng đơn giản, sản phẩm, gia vị, nhân…mình có thể tự lựa chọn, mua về làm tại nhà nên đảm bảo chất lượng và rất an toàn”.

Theo ghi nhận của PV, năm nay, thị trường bánh trung thu handmade xuất hiện nhiều và phong phú hơn. Cùng với đó, người bán bánh cũng mọc lên như “nấm sau mưa”, từ những bà nội trợ, dân văn phòng, cho đến sinh viên, học sinh. Điều này cho thấy rằng, bánh trung thu handmade đang nhận được rất nhiều sự tin tưởng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, với sản phẩm này, ngoài một số cơ sở sản xuất bánh handmade đã có uy tín và thương hiệu thì những cơ sở nhỏ lẻ, những gia đình làm bánh tự phát… chất lượng bánh làm ra vẫn chưa được kiểm chứng. Trước việc tràn lan bánh trung thu handmade như hiện nay, nhiều người đánh giá là một hướng đi mới cạnh tranh với các sản phẩm bánh hiện đại. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, sản phẩm này còn nhiều rủi do về vấn đề VSATTP.

Mối lo an toàn thực phẩm

Với người tiêu dùng, ai cũng mong muốn mua được những sản phẩm biết rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả phù hợp…Tuy nhiên, với đặc thù của loại bánh trung thu, không phải cứ biết rõ quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ thì có nghĩa sản phẩm đó an toàn. Theo chia sẻ của một số người đã từng làm bánh trung thu handmade, để làm ra một chiếc bánh phải mất rất nhiều công đoạn. Trong đó, việc lựa chọn nguồn nguyên liệu luôn được quan tâm. Vì thế, trong một ngày, không phải ai cũng có thể sản xuất ra hàng trăm chiếc bánh trung thu, với đủ loại màu sắc, nguyên liệu và với những người làm thời vụ như dân văn phòng, học sinh, sinh viên thì việc làm này lại càng khó khăn.

“Rất nhiều bạn bè đăng lên facebook bán bánh trung thu handmade, nhưng thật sự tôi cảm thấy nghi ngại về các sản phẩm này. Thứ nhất, họ cũng làm việc thời gian như tôi, thì họ lấy đâu ra thời gian để làm bánh trung thu. Đó là chưa kể công đoạn chọn nguyên liệu, tẩm ướp, nướng bánh…thế mà người nào cũng thản nhiên rao bán rất nhiều sản phẩm, khẳng định chất lượng, uy tín. Tôi nghĩ, quy trình sản xuất có sạch sẽ đến đâu, nhưng sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm không an toàn, thì sản phẩm chưa chắc đã an toàn. Theo tôi, hầu hết bánh trung thu tự làm, nguyên liệu đều được mọi người mua ở chợ, việc có chứng nhận VSATTP hay không là rất khó. Trong khi đó, người mua lại bị cái mác đồ “handmade” che mắt và người bán thì vẫn thản nhiên rao bán để trục lợi, khi người tiêu dùng sử dụng, nếu có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì cũng không biết trách ai” - chị Thanh ở (Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) cho hay.

Nghi ngại về vấn đề ATVSTP đối với bánh trung thu handmade như chị Thanh, chị Ngọc Khuê ở (làng bún Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm) cũng cho rằng, đối với bánh trung thu, dù là sản xuất bằng công nghệ hiện đại hay làm thủ công bằng tay, chất lượng tốt hay không thì vẫn phải có hạn sử dụng. Trong khi đó, với bánh handmade hiện nay, người tiêu dùng vẫn mặc nhiên sử dụng mà không hề biết hạn sử dụng của bánh là bao giờ. “Với các loại bánh thương hiệu, quy trình sản xuất được kiểm tra gắt gao, nhưng nhiều cơ sở vẫn còn bị xử lý về vấn đề mất VSATTP. Trong khi đó, với bánh handmade sản xuất ở nhà, quy trình này không được kiểm soát, vì thế, vấn đề VSATTP là rất đáng lo ngại” - chị Khuê nghi ngại.

Việc “bùng nổ” sản phẩm bánh trung thu handemade là điều đáng mừng, nhất là với những sản phẩm truyền thống, có thương hiệu. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm làm thời vụ, cơ sở tự phát, người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng. Chúng ta không nên mãi mua bán với việc đặt niềm tin vào người bán, bạn bè…mà quên đi sức khỏe của bản thân. Bởi lẽ, niềm tin không thể bảo đảm được sản phẩm đó có an toàn hay không, mà nó cần phải trải qua quá trình kiểm soát, kiểm tra gắt gao.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động