Ghi nhận tại một xã của huyện Ba Vì:

Dám nhận trách nhiệm để khắc phục tồn tại

Không ngợi ca thành tích, dám nói về những việc chưa làm được để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đưa kinh tế của xã phát triển - đó là những gì mà PV cảm nhận từ cuộc trao đổi với ông ông Phan Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, UBND xã Vân Hòa huyện Ba Vì.
tin nhap 20161011100754 Chuyện chăn nuôi bò sữa ở Ba Vì: Bao giờ mới có sự gắn kết hai nhà?
tin nhap 20161011100754 Xã Thái Hòa (Ba Vì): Phải “đợi” nước sạch đến bao giờ?

Trao đổi với LĐTĐ, ông Phan Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, UBND xã Vân Hòa cho biết, Đảng bộ xã Vân Hòa gồm 437 đảng viên với 23 chi bộ Đảng trực thuộc (gồm 14 chi bộ nông thôn, 7 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ chính quyền xã, 1 chi bộ dân số - y tế, trong đó có 154 đảng viên có hơn 30 năm tuổi Đảng). Tuy có bề dày thành tích hơn 40 năm xây dựng và phát triển, nhưng Đảng bộ xã chưa được công nhận là Đảng ủy trong sạch, vững mạnh. Công tác đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân xã Vân Hòa, đặc biệt là 60% người dân tộc thiểu số Mường vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

tin nhap 20161011100754
Nông nghiệp luôn là thế mạnh của Ba Vì.

Dám nhận những điểm yếu và luôn khát khao vươn lên thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo xã nhà phát triển, chính vì thế theo ông Phương, từ đầu năm 2016, Đảng ủy xã Vân Hòa đã quán triệt các chỉ thị của Đảng, xây dựng chương trình công tác Đảng hàng tháng để nâng cao hiệu quả chỉ đạo.

Cụ thể, xã chú trọng 4 chương trình công tác lớn: Nâng cao lực lượng quân sự và sức hoạt động của Đảng; phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Đảng bộ xã văn minh, thanh lịch; tăng cường quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, mục tiêu của UBND xã đặt ra cho lực lượng cán bộ, công nhân viên chức toàn xã trong giai đoạn từ 2016 – 2020 là tập trung vào công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng.

Để thực hiện được các chương trình đề ra, Đảng bộ xã Vân Hòa quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, với cán bộ Đảng phải xác định trách nhiệm lớn nhất của đảng viên là phải vì dân, là cán bộ, công chức công tâm, thạo việc, gần dân. Qua công tác tuyên truyền, Đảng bộ đã khắc phục được nhiều những bất cập, thành công trong công tác phụ nữ, bầu cử Quốc hội và cán bộ công nhân viên các cấp, công tác chữ thập đỏ, kiện toàn các chức danh khuyết thiếu của các ngành, cấp trong xã.

Để thực hiện được các chương trình đề ra, Đảng bộ xã Vân Hòa quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, với cán bộ Đảng phải xác định trách nhiệm lớn nhất của đảng viên là phải vì dân, là cán bộ, công chức công tâm, thạo việc, gần dân. Qua công tác tuyên truyền, Đảng bộ đã khắc phục được nhiều những bất cập, thành công trong công tác phụ nữ, bầu cử Quốc hội và cán bộ công nhân viên các cấp, công tác chữ thập đỏ, kiện toàn các chức danh khuyết thiếu của các ngành, cấp trong xã.

Ông Phương chia sẻ thêm, hết quý III năm 2016, Đảng bộ xã đã kết nạp được 18 đảng viên, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng 1 chỉ tiêu. Xã đang duyệt hồ sơ kết nạp thêm 3 đảng viên, nâng số đảng viên được kết nạp lên 21. Đây là một con số đáng khích lệ, vượt qua tiền lệ không kết nạp được đảng viên trong toàn xã trong nhiều năm qua.

“Khó khăn lớn nhất trong công tác Đảng của chúng tôi là không được tuyên truyền sáo rỗng. Bởi với người dân tộc thiểu số, không chỉ cần phải cầm tay chỉ việc, mà họ phải được nhìn thấy, sờ thấy, nắm thấy. Chính vì vậy, nếu không gần dân, sao sát với dân thì không thể đưa ánh sáng của Đảng đến với bà con dân tộc”, ông Phương tâm sự.

Nói về những bất cập trong công tác tuyên truyền, ông Phương chia sẻ, điều mà Đảng ủy xã băn khoăn nhất là làm thế nào nâng cao hơn về dân trí, tư tưởng chính trị cho người dân địa phương. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người dân xã Vân Hòa vẫn sinh con thứ 3, sinh con chọn giới tính. Tính trung bình tỷ lệ sinh đẻ trong các cặp vợ chồng trẻ, cứ 116 bé trai thì có 100 bé gái. Bên cạnh đó, dân trí thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của người dân. Việc phát triển kinh tế vẫn còn nhiều tùy tiện, chưa có biện pháp xử lý chất thải để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, với thành tích giải Nhất trong hội thi Người nông dân giỏi cấp xã và giải Ba cấp thành phố, nhiều trang trại tư nhân nuôi trồng thực phẩm sạch, nhiều vùng nguyên liệu chất lượng và sự đầu tư có lãi của 5 doanh nghiệp trên địa bàn xã, là những thành quả thiết thực của người dân địa phương và là minh chứng cho việc nhận thức chung của người dân xã Vân Hòa đã có nhiều biến chuyển.

“Mong muốn lớn nhất của Đảng bộ xã là có một đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, am hiểu về tôn giáo, về tâm lý dân tộc để có thể tuyên truyền những chính sách của Đảng gần gũi, thiết thực, phù hợp nhất với nhận thức, trình độ dân trí của người dân địa phương”- ông Phương cho hay.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động