Đại sứ Israel: Sẵn sàng đồng hành cùng FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 5/3/2018, Đại sứ Israel Nadav Eshcar đã có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội, mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa Israel và FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao - một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại.Ngày 5/3/2018, Đại sứ Israel Nadav Eshcar đã có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội, mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa Israel và FLC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao - một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại.    
dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao FLC Group ra mắt dự án Khu đô thị FLC Eco Charm tại Đà Nẵng
dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao Chủ tịch FlC thưởng nóng cho U23 Việt Nam và thủ môn Tiến Dũng
dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao FLC Thanh Hóa đón nội binh thứ 7
dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu trong buổi làm việc, Đại sứ Nadav Eshcar đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Israel và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2017, 25.000 khách du lịch Israel đã đến thăm Việt Nam, tăng hơn 30% so với 2016 và gấp khoảng 3 lần so với năm 2010. Đây là con số không nhỏ trong bối cảnh tổng dân số Israel chỉ hơn 8 triệu người và khoảng cách địa lý khá xa giữa hai quốc gia.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến đã được Israel ứng dụng, triển khai thành công tại Việt Nam giúp nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững giữa những thách thức lớn về biến đổi khí hậu và thiên tai.

Được biết Tập đoàn FLC đang có kế hoạch mở rộng đầu tư, phát triển sang nông nghiệp, ngài Đại sứ cho biết ông sẵn lòng trở thành cầu nối để xúc tiến quan hệ hợp tác giữa FLC và các doanh nghiệp hàng đầu của Israel trong lĩnh vực này, qua đó mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.

dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao
Đại sứ Nadav Eshcar phát biểu trong buổi làm việc

Trao đổi tại cuộc gặp, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC chia sẻ, nông nghiệp công nghệ cao là một trong những lĩnh vực trọng điểm của FLC với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 1,5 tỷ USD giai đoạn 2018- 2020 và quỹ đất lên tới 15.000 ha trải dài trên 15 tỉnh thành như Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Thanh Hóa…

“Mục tiêu của FLC là tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cho thị trường; góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững vì sức khỏe và tương lai lâu dài của người dân. Để làm được điều này, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu.

Đây là lý do FLC đang tìm kiếm sự hợp tác từ nhiều quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… và Israel là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi”, Ông Trịnh Văn Quyết nhận định và bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Đại sứ Nadav Eshcar sẽ là tiền đề mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp Israel và FLC trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, FLC và P.Maron - công ty hàng đầu của Israel về các giải pháp phát triển nông nghiệp tiên tiến - đã có những trao đổi bước đầu về hợp tác, theo đó P.Maron sẵn sàng hỗ trợ FLC xây dựng dây chuyền sản xuất, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nguồn nhân lực cũng như giám sát và tư vấn trên nhiều hạng mục.

dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao
Chủ tịch Tập đoàn FLC hy vọng chuyến thăm của Đại sứ Nadav Eshcar mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Israel và FLC trong tương lai.

Lâu nay, Israel vẫn được biết đến như một quốc gia sở hữu nền khoa học tiên tiến hàng đầu trong nông nghiệp. Chính nhờ khoa học và công nghệ, Israel đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn của thế giới về nông sản, bất chấp khí hậu sa mạc khắc nghiệt và nguồn tài nguyên nước eo hẹp.

Trong khi đó, nông nghiệp Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức như sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sức ép cạnh tranh gay gắt khi hội nhập.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Israel và những doanh nghiệp uy tín như FLC sẽ góp phần giải quyết những hạn chế nói trên, khai thác tối ưu những tiềm năng sẵn có của nông nghiệp Việt Nam, qua đó gia tăng giá trị sản xuất và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của lĩnh vực này trong tương lai.

dai su israel san sang dong hanh cung flc trong linh vuc nong nghiep cong nghe cao
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC trao quà lưu niệm cho Đại sứ Israel Nadav Eshcar

Trong 5 năm tới, FLC dự định tập trung phần lớn nguồn lực cho các loại cây ăn quả ngắn ngày, rau củ và hải sản.

Tập đoàn đang xúc tiến quá trình đàm phán và ký kết với nhiều đối tác quốc tế để triển khai lĩnh vực này. Một trong những đối tác quan trọng vừa được FLC lựa chọn là công ty Farmdo, thương hiệu hàng đầu Nhật Bản trong nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời. Ký kết hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã được công bố trong cuối tháng 12/2017 vừa qua.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Hiện thực khát vọng xanh hóa ngành logistics

Hiện thực khát vọng xanh hóa ngành logistics

(LĐTĐ) Hiện nay, ngành Vận tải nói chung đóng góp 24% lượng khí thải toàn cầu. Hành trình tiến tới logistics xanh và thích ứng nhanh sẽ đóng góp vào quá trình giảm thải carbon của ngành logistics Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn cam kết của Chính phủ Việt Nam về hành trình tiến tới Netzero được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại COP26.
Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng xanh

Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng xanh

(LĐTĐ) Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể đảo ngược và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Với ngành logistics, xanh hóa không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp.
Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO!

Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO!

(LĐTĐ) Ngày 7/7 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị “Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn 2050”. Tại sự kiện, tập đoàn Central Retail tại Việt Nam vinh dự được trao “Quyết định chấp thuận đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên".
Đồng Nai: Sắp đưa cảng Phước An vào hoạt động

Đồng Nai: Sắp đưa cảng Phước An vào hoạt động

(LĐTĐ) Khi đi vào hoạt động, cảng Phước An sẽ tạo cơ hội để Đồng Nai thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư và đăng ký thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, góp phần tăng thu cho ngân sách và gắn kết, mở rộng hoạt động logistics.
Chuyển đổi kinh tế xanh: Mệnh lệnh thời hội nhập

Chuyển đổi kinh tế xanh: Mệnh lệnh thời hội nhập

(LĐTĐ) Chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ mà còn thay đổi cả quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao tính hiệu quả hoạt động, giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nói ngắn gọn, đây là một trong những cam kết của Việt Nam với thế giới về giữ gìn màu xanh, môi trường sống cho nhân loại.
Doanh nghiệp vẫn muốn giảm lãi suất cho vay

Doanh nghiệp vẫn muốn giảm lãi suất cho vay

(LĐTĐ) Tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2024 có mức tăng trưởng ấn tượng trong điều kiện nhiều yếu tố bất lợi tác động, ước đạt khoảng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp khó vì nhu cầu thị trường trong nước thấp.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ ổn định lực lượng lao động

Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ ổn định lực lượng lao động

(LĐTĐ) Điểm sáng trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là ổn định lực lượng lao động với hơn 63 nghìn lao động cấp 1, nếu xét tới lao động cấp 2 là hơn 155 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm ước đạt 9,74 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,7% so với năm 2023).
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

(LĐTĐ) Vinamilk nằm trong nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên của danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2024 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên, cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này.
Báo chí - doanh nghiệp: Cộng sinh để cùng phát triển

Báo chí - doanh nghiệp: Cộng sinh để cùng phát triển

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, báo chí đã phát huy vai trò quan trọng, hiệu quả to lớn, luôn đồng hành, sát cánh cùng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Luôn chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn, cổ vũ và lan tỏa những kiến tạo phát triển, phê phán những hành vi làm trở ngại, phiền hà đối với quá trình sản xuất, kinh doanh. Báo chí - Doanh nghiệp hai lĩnh vực đã cộng sinh để cùng nhau phát triển.
Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

(LĐTĐ) Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của doanh nghiệp điển hình, Vinamilk, đang không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi đầu tiên bài bản, mà đã dần tạo ra tác động lên cả “hệ sinh thái” khi thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…
Xem thêm
Phiên bản di động