Cũng chỉ vì game

Ngày nghỉ, ngoài thời gian chơi điện tử, hễ bạn bè gọi là anh đi liền, có hôm bỏ nhà đi thâu đêm uống rượu chơi bài, nếu có ở nhà cũng chẳng chịu chơi và dạy con. Không khí gia đình tôi luôn nặng nề do mẹ tôi không hài lòng với cách sống của anh.
cung chi vi game Bước qua những ngày mưa
cung chi vi game Hợp đồng của trái tim
cung chi vi game Làm vợ chồng cũng cần gây thương nhớ

Anh hơn tôi 4 tuổi và chúng tôi học cùng lớp cao đẳng, sau tốt nghiệp anh ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi không nhận lời với lý do còn phải lo học tiếp. Bẵng đi sau 3 năm không liên lạc, tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm ở một công ty gần nơi anh đang công tác. Anh liên lạc với tôi rồi tôi nhận lời yêu anh. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, sau vài lần chuyển công tác, tôi cũng tìm được một công việc ổn định với mức thu nhập khá, chúng tôi cưới nhau sau 2 năm tôi ra trường. Tôi ở Hà Nội, còn anh quê tận Thái Bình.Thời gian đầu, anh chăm sóc tôi tận tình, tuy nhiên từ ngày tôi mua máy tính với mục đích phục vụ cho công việc của công ty, anh thay đổi hẳn. Ngoài thời gian đi làm, khi về nhà là anh chúi đầu vào chơi game.

cung chi vi game
Ảnh minh họa.

Khi sinh con, do không có điều kiện kinh tế nên hai vợ chồng tôi ở nhà ngoại, khi tôi đi làm trở lại, con được bà ngoại trông nom. Hàng ngày, ngoài việc chăm con, hầu như hai vợ chồng tôi không phải làm gì. Anh cũng phải đi làm ca nên vào những ngày làm ca đêm, ban ngày anh ở nhà, cứ rảnh là ngồi chơi đế chế để mặc bà ngoại tất bật phục vụ cơm nước và chăm con. Bà ngoại cứ thấy anh vậy, nói vài câu để anh biết mà giảm bớt nghiện game, song chẳng những không tiếp thu mà anh còn tự ái bỏ nhà đi sáng hôm sau quay về cũng chẳng thèm nói năng gì. Mẹ thương tôi nên cũng không nhắc lại chuyện cũ, tôi nói khéo, bảo anh phải đỡ đần bà vì bà ngoại cũng nhiều tuổi rồi, không còn đủ sức khỏe để cáng đáng mọi chuyện trong gia đình. Anh có vẻ thay đổi được trong một thời gian ngắn rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Ngày nghỉ, ngoài thời gian chơi game, hễ bạn bè gọi là anh đi liền, có hôm bỏ nhà đi thâu đêm uống rượu chơi bài, nếu có ở nhà cũng chẳng chịu chơi và dạy con. Không khí gia đình tôi luôn nặng nề do mẹ tôi không hài lòng với cách sống của anh. Có lần, tôi nhắc xuống chuẩn bị ăn cơm thì anh nói tắm xong sẽ xuống, sau gần 1 tiếng tôi lên vẫn thấy ngồi và đang chơi game. Không chịu nổi tôi nói “nếu anh vẫn giữ phong cách sống như vậy thì hãy ra ở riêng. Anh quắc mắt nhìn tôi nói không ăn cơm nữa, xuống nhà rót rượu ra ngoài uống.

Sau đó, anh trở về thu dọn quần áo, rồi nói ngày mai sẽ ra ở riêng, sẽ rút tiền ở hợp đồng đã ký kết mua căn hộ chung cư mà chúng tôi vừa ký kết về trả nợ, số còn lại trả cho tôi, chuyện con tôi ở với ai sẽ do tòa quyết định. Sáng hôm sau anh đi và từ hôm đó đến nay đã 3 hôm không hề liên lạc hỏi thăm con được một lời.Với tất cả sự việc xảy ra, tôi cảm thấy uất ức vô cùng, sao trên đời này lại có một người cha, người chồng như vậy? Hay tôi sống ích kỷ quá chăng? Tôi nghĩ mình nên tự giải thoát cho chính mình khỏi những ngày sống uất ức nhưng cứ nghĩ đến đứa con trai bé bỏng tôi lại thấy thương nó vô cùng. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện của người lớn nhưng nó sẽ ra sao nếu lớn lên trong môi trường gia đình có người cha như vậy! Và có lẽ cũng chỉ vì nghiệm game mà anh đã đánh mất đi tất cả những đức tính tốt đẹp của một người cha.

Nam Quốc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Xem thêm
Phiên bản di động