Công nhân với các hoạt động xã hội

(LĐTĐ) Đối với không ít công nhân lao động, ngoài nhu cầu có việc làm, tăng ca để có thêm thu nhập, họ cũng bày tỏ mong muốn được tham gia các hoạt động xã hội để có cơ hội giao lưu, học hỏi, cải thiện đời sống tinh thần và thoát khỏi vòng quay nhà trọ - công ty. Nỗ lực đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của công nhân, tại nhiều công ty, Công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cho công nhân tham gia nhiều hoạt động xã hội như các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường…
cong nhan voi cac hoat dong xa hoi Phát triển Đảng trong công nhân lao động: Chắp cánh cho khát vọng đẹp
cong nhan voi cac hoat dong xa hoi Những điều mắt thấy, tai nghe
cong nhan voi cac hoat dong xa hoi Tháng Bảy ngày vui

Mong thoát khỏi vòng quay nhà trọ - công ty

Đặc thù công việc của công nhân làm việc tại các nhà máy trong các khu công nghiệp và chế xuất là làm ca, kíp. Ngoài nhu cầu làm việc tăng ca để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, nhiều công nhân bày tỏ mong muốn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội để cải thiện đời sống tinh thần và thoát khỏi vòng quay nhà trọ - công ty.

cong nhan voi cac hoat dong xa hoi
Công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam tham gia các hoạt động xã hội

Chị Vũ Thị Lụa, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh chia sẻ: “Đã hơn bốn năm làm việc trong khu công nghiệp, cuộc sống của tôi dường như chỉ xoay quanh vòng quay nhà trọ - công ty, sáng sớm đến công ty và tối muộn về nhà trọ. Thời gian đầu, khi chưa quen với guồng quay của công việc, cuối ngày về tới nhà trọ là người mệt rã rời, ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ, sáng sớm dậy lại tiếp tục công việc như thường ngày. Cuộc sống của tôi thời điểm đó chẳng khác nào một con rô – bốt.”

Khi đã quen với guồng quay của công việc, đồng thời có điện thoại thông minh để sử dụng, tối đến, khi về nhà trọ tôi thường lên mạng xã hội để xem tin tức, trò chuyện với người thân, bạn bè và xem các kênh truyền hình để giải trí. Cuộc sống vì thế cũng bớt nhàm chán hơn.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam Phạm Thị Bích Hải cho biết, nhằm quan tâm, chăm lo đời sống cho 4.300 đoàn viên, người lao động của công ty, Ban Chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên phối hợp người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Đại hội thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ, giải bóng đá, hội thi nấu ăn, hội thi cắm hoa, Tết sum vầy...

Từ đó, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, giảm bớt căng thẳng cho người lao động sau giờ làm việc. Ngoài ra, Công đoàn cũng đã phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động triển khai nhiều hoạt động xã hội, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Ví dụ như, hưởng ứng hành động “Đã uống rượu bia – không lái xe”, công ty đã treo các băng rôn, khẩu hiệu và in các sticker “Đã uống rượu bia – không lái xe” dán lên xe máy của tất cả công nhân viên. Nhiều các bữa tiệc do công ty tổ chức đã không sử dụng rượu bia. Đặc biệt, đông đảo người lao động của công ty đã tham gia đi bộ hưởng ứng hành động “Đã uống rượu bia - không lái xe” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

“Nhưng thú thực, tôi vẫn muốn được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hay các hoạt động xã hội chứ không phải xem qua màn ảnh nhỏ. Như thế, tôi sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu, kết bạn và thoát khỏi vòng quay nhà trọ - công ty. Đã hơn bốn năm nay, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn vì tôi không thể bỏ công việc để tham gia được. Vậy nên, nếu công ty tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc các hoạt động xã hội cho công nhân, khi đó, chắc chắn tôi sẽ tham gia” – chị Lụa bày tỏ.

Cũng giống như nhiều công nhân lao động khác luôn mong muốn thoát khỏi vòng quay nhà trọ - công ty để đời sống tinh thần luôn được cải thiện, anh Nguyễn Văn Tú, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Để không bị xoay quanh vòng quay nhà trọ - công ty, ngoài giờ làm việc, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao như giải bóng đá, giải chạy… do công ty và khu công nghiệp tổ chức.

Nhờ đó, tôi được giao lưu, kết bạn và học hỏi nhiều hơn, sức khỏe và đời sống tinh thần luôn được cải thiện. Điều đó đã giúp tôi luôn hoàn thành tốt mọi công việc công ty giao và đảm bảo năng suất lao động.

Tuy nhiên, bản thân tôi và có lẽ sẽ có nhiều công nhân lao động khác nữa luôn mong muốn được tham gia các hoạt động xã hội như hoạt động dọn rác để bảo vệ môi trường hay thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn… Mong rằng, công ty tôi sẽ sớm có những hoạt động như thế để công nhân chúng tôi được tham gia, qua đó, góp một phần nhỏ bé của mình để giúp cho cộng đồng, xã hội tốt hơn.”

Nỗ lực cải thiện đời sống tinh thần cho công nhân

Nỗ lực đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của công nhân, tại nhiều công ty, Công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động xã hội như các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường… và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo công nhân lao động.

Chị Trần Thị Mai, công nhân đang làm việc tại Công ty Canon chia sẻ: “Làm việc tại công ty, ngoài việc được đảm bảo quyền lợi và chăm lo về đời sống tinh thần, chúng tôi cũng được tham gia các hoạt động xã hội khác. Đơn cử như hoạt động dọn rác để bảo vệ môi trường. Khi công ty tổ chức hoạt động này, công nhân chúng tôi rất hào hứng và tích cực tham gia vì nó không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn nâng cao ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ và xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.”

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam Phạm Thị Bích Hải cho biết, nhằm quan tâm, chăm lo đời sống cho 4.300 đoàn viên, người lao động của công ty, Ban Chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Đại hội thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ, giải bóng đá, hội thi nấu ăn, hội thi cắm hoa, Tết sum vầy...

Từ đó, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, giảm bớt căng thẳng cho người lao động sau giờ làm việc. Ngoài ra, Công đoàn cũng đã phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động triển khai nhiều hoạt động xã hội, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Ví dụ như, hưởng ứng hành động “Đã uống rượu bia – không lái xe”, công ty đã treo các băng rôn, khẩu hiệu và in các sticker “Đã uống rượu bia – không lái xe” dán lên xe máy của tất cả công nhân viên.

Các bữa tiệc do công ty tổ chức đã không sử dụng rượu bia. Đặc biệt, đông đảo người lao động của công ty đã tham gia đi bộ hưởng ứng hành động “Đã uống rượu bia - không lái xe” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Cạnh đó, Công đoàn đã phối hợp cùng công ty trong nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng như hoạt động từ thiện ủng hộ đồng bào bão lũ ở Mù Căng Chải, đồng bào miền Trung, trẻ em mồ côi, khuyết tật ở cô nhi viện. Riêng năm 2018 và 2019, công ty đã đóng góp xây dựng 4 trường học ở Nghệ An, Hà Giang và Yên Bái, giúp các em học sinh nơi đây có một ngôi trường khang trang để yên tâm học tập.

Ngoài ra, để hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, đại điện Công đoàn, công ty và người lao động đã cùng nhau trồng cây tại Trường Mầm non Phùng Chí Kiên (Mỹ Hào, Hưng Yên)… Qua các hoạt động đó đã góp phần cải thiện đời sống tinh thần và nâng cao ý thức, trách nhiệm của công nhân lao động đối với cộng đồng, xã hội.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Tin khác

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy quy trình đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều lỗ hổng và đảm bảo an toàn lao động tiếp tục là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Xem thêm
Phiên bản di động