Chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động các dịch vụ, cửa hàng không thiết yếu để đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động tất cả cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu đến hết ngày 15/4, người dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã tích cực hợp tác với chính quyền, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
chap hanh nghiem viec dung hoat dong de day lui dich covid 19 16 ca mắc Covid-19: Khẩn trương dập "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai
chap hanh nghiem viec dung hoat dong de day lui dich covid 19 Thủ tướng đồng ý xử lý bệnh nhân 178 vì khai báo thiếu trung thực để răn đe
chap hanh nghiem viec dung hoat dong de day lui dich covid 19 Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng banner bắt mắt, thân thiện

Theo ghi nhận của PV đến chiều nay (29/3), tại các quận nội thành, người dân cơ bản đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Công an các quận, huyện và nhiều lực lượng khác đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở trên loa truyền thanh cũng như tại thực địa, yêu cầu người dân thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Vì thế, về cơ bản, các cửa hàng ăn, cà phê, cắt tóc gội đầu,… đều đã dừng hoạt động. Người dân tham gia hoạt động tập thể nơi công cộng đã có ý thức giữ gìn bằng cách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.

Trên địa bàn quận Ba Đình, theo ghi nhận của phóng viên, những hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố, tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

chap hanh nghiem viec dung hoat dong de day lui dich covid 19
Trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, các cửa hàng chấp hành nghiêm việc đóng cửa để phòng dịch. (Ảnh: L.H)

Tại một số điểm bán cà phê, hàng ăn trên địa bàn phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) trong ngày 27, 28/3 còn hiện tượng “nửa đóng, nửa mở” thì đến hôm nay đã thực hiện nghiêm túc theo quy định. Theo Trung tá Đào Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Ngọc Hà (quận Ba Đình), trên địa bàn phường có khu vực hồ Hữu Tiệp, hồ Đầm Trong, ngõ 135 Đội Cấn là nơi tập trung đông người ngồi cà phê, ăn nhậu, câu cá, đánh cờ, tập thể dục,… đã được lực lượng chức năng rào chắn, gắn biển nhắc nhở không tập trung đông người để phòng dịch Covid-19. Trung tá Đào Thanh Tùng cũng cho hay, hiện tại công an phường vẫn liên tục tuần tra để giữ nghiêm kỷ cương và không có ngoại lệ.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm, do các lực lượng chức năng của quận đã triển khai vận động, tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết tạm dừng hoạt động nên đến ngày 28/3, phần lớn các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã dừng hoạt động. Tại chợ Ngọc Hà, các cửa hàng thời trang đều đóng cửa. Song song, UBND quận Ba Đình cũng tập trung kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

chap hanh nghiem viec dung hoat dong de day lui dich covid 19
Nhiều cửa hàng chấp hành tạm thời đóng cửa. (Ảnh: L.H)

Tương tự, các quận khác như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng,... hầu hết các hộ kinh doanh đều nghiêm túc thực hiện quy định của Thủ tướng và thành phố Hà Nội, nhiều hàng, quán kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại các huyện trên địa bàn thành phố cũng đã tuân thủ nghiêm việc đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Tại các huyện ngoại thành, công tác phòng chống dịch cũng được siết chặt. Dọc theo đê sông Hồng từ xã Liên Trung đến xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), các cửa hàng kinh doanh cà phê, giải khát, ăn uống, siêu thị điện máy... cũng đã đóng cửa.

Tại địa bàn thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm), hơn 100 quán bia hơi, trà chanh, cà phê, quán nước vỉa hè và khoảng 40 nhà hàng ăn uống, cơm, phở bình dân đều đã đóng cửa từ ngày 27/3. Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên Nguyễn Xuân Cương cho biết: Trước đó, cán bộ tổ dân phố trên địa bàn thị trấn phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, đội dân phòng, trạm y tế đến từng hàng, quán, vào từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, nên từ ngày 27/3, các cửa hàng đều đóng cửa. Thị trấn cũng thành lập Tổ công tác cơ động thường xuyên kiểm tra địa bàn trong 2 ngày nay. Thực tế cho thấy, 100% cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát, dịch vụ đều tuân thủ nghiêm việc đóng cửa chống dịch Covid-19.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động