Cập nhật hiện trường vụ ngạt khí lò vôi làm 9 người thương vong tại chỗ
![]() | Thanh Hóa: Ngạt khí lò vôi, 9 người thương vong |
Sáng nay phóng viên có mặt tại nơi xảy ra sự việc, công tác hiện trường đang được lực lượng công an khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi xảy ra tai nạn là khu vực núi đá vôi, tại đây có 4 lò vôi cũng đang hoạt động.
![]() |
Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường điều tra vụ việc |
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 1/1, lò vôi của ông Lê Văn Thong có 4 công nhân đang làm việc, bất ngờ ông Phạm Văn Tuyên đứng trong lò bị ngất xỉu tại chỗ, ông Thong thấy vậy vội xuống lò cứu thì cũng ngất tại chỗ. Bà Lê Thị Nguyên (vợ ông Thong) xuống cứu cũng bị ngất xỉu và lần lượt các nạn nhân khác.
Ông Lê Trọng Luật (64 tuổi) công nhân một lò vôi bên cạnh kể lại, khi ông đang cùng với các công nhân khác làm việc thì nghe tiếng kêu cứu từ lò vôi của ông Lê Văn Thong (cách vài chục mét). Ông vội chạy sang thì thấy 4 người đang nằm ở dưới lò vôi.
![]() |
Hiện trường nơi xảy ra sự việc |
Ông Luật vừa thò chân xuống thì ngửi thấy mùi khí than bốc lên nồng nặc, với kinh nghiệm hàng chục năm làm lò vôi nên ông biết mùi khí than có độc, ông Luật vội leo lên lò vôi và nói mọi người không được xuống, rồi ông chạy về lò vôi của mình lấy chiếc thang dài mang sang để xuống nhưng khi vác được thang sang thì đã thấy nhiều người cũng đang nằm dưới lò.
Còn ông Nguyễn Văn Hùng là hàng xóm thân cận với nhà ông Thong (nhà ông Thong cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 200m), có nghe tiếng người kêu khóc và chạy về phía lò vôi của ông Thong.
![]() |
Than gần lò vôi chuẩn bị đưa vào đốt |
Khi ông Hùng chạy đến thì thấy nhiều người dân đang dùng quạt để quạt lò vôi cho thông khí, đồng thời phá cửa phụ lò vôi để cứu nhiều người đang nằm ngất xỉu trong lò. Ông Hùng cùng mọi người gọi ta-xi đưa những người bị ngất đi bệnh viện Cầu Quan (Nông Cống) cấp cứu, nhưng theo ông Hùng khi đó mọi người đã bất tỉnh và nghi có người đã tử vong tại lò.
Ông Hùng cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu, 2 người con gái ông Thong chạy ra lò và thấy bố, mẹ nằm ngất trong lò nên vội xuống cứu và đều bị nạn. Anh Tân đang làm thợ xây bên cạnh nhà ông Thong nghe tiếng kêu cứu chạy đến, xuống cứu cũng bị nạn.
![]() |
Cổng lò vôi các nạn nhân bị nạn |
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện, riêng bà Nguyên vẫn đang cấp cứu và hôn mê từ tối qua đến nay và phải thở bằng máy. Các nạn nhân tử vong đều đã được đưa về nhà trong đêm qua để mai táng.
Một người dân cho biết, nhà ông Thong có 3 người con, con trai đầu đang làm việc ở thành phố Thanh Hóa, người con gái thứ hai là chị Mai có chồng đang đi xuất khẩu lao động. Còn cô con gái út đang mang thai tháng thứ 5 và làm nghề giáo viên dạy học tại địa phương.
![]() |
Miệng lò vôi nơi các nạn nhân bị ngạt khí |
Buổi chiều xảy ra sự việc thương tâm 2 người con gái ông có về nhà bố, mẹ đẻ để làm cơm đón tết dương lịch. Khi đang làm cơm, nghe tiếng kêu cứu chạy ra cứu, rồi đều gặp nạn.
Người dân nhận định, các nạn nhân tử vong có thể do bị ngạt khí than lò vôi. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng mức độ độc tố trong khí than là rất lớn nên không cứu được. Đa số các nạn nhân nghi tử vong ngay tại chỗ.
![]() |
Lò vôi có độ sâu khoảng 7m và đường kính gần 4m |
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trí Dũng cho biết, lò vôi của gia đình ông Thong và nhiều lò vôi tại đây đã hoạt động cách đây vài chục năm mà không có giấy phép, hoạt động theo kiểu tự phát.
Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng các lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường xem xét sự việc, đồng thời đến các gia đình gặp nạn thăm hỏi, động viên nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân.
![]() |
ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm bà Nguyên đang cấp cứu tại bệnh viện |
Danh sách các nạn nhân thương vong:
1, Ông Lê Văn Thong (SN 1959) chủ hộ
2, Chị Lê Thị Mai (SN 1985) con gái ông Thong
3, Chị Lê Thị Nga (SN 1990) con gái ông Thong
4, Ông Phạm Đình Hoàn (SN 1959)
5, Ông Phạm Văn Tuyên (SN 1963) ở xã Hoàng Giang.
6, Anh Hoàng Quốc Việt (SN 1978, quê Quảng Trạch, Quảng Xương)
7, Anh Lê Gia Cường (SN 1985)
8, Anh Lê Văn Tân (SN 1978) đều quê xã Hoàng Sơn (Nông Cống)
9, Bà Lê Thị Nguyên (SN 1963) vợ ông Thong, hiện đang cấp cứu hết sức nguy kịch.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 - 2026 của các trường có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội: 9 trường trung cấp được giao tuyển sinh 2.955 chỉ tiêu

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia

“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

Đối tượng làm sản phẩm giả tự tin đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan quản lý

Quận Tây Hồ phát động Tháng Công nhân

Đề xuất thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự
Tin khác

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia
Tin mới 16/04/2025 20:51

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ về các giải pháp chiến lược phát triển đất nước
Tin mới 16/04/2025 19:24

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu để phát triển
Tin mới 16/04/2025 19:17

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón các đoàn khách quốc tế dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G
Tin mới 16/04/2025 16:56

Tiếp tục rà soát các công trình để khởi công, khánh thành chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
Tin mới 16/04/2025 12:27

Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về bảo hiểm năm 2024
Tin mới 15/04/2025 18:31

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc
Tin mới 15/04/2025 17:55

Chuyển đổi số và lợi thế vốn là chìa khóa để doanh nghiệp Nhà nước bứt tốc
Tin mới 15/04/2025 16:15

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Quang Lâm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin mới 15/04/2025 16:04

Chi tiết diện tích và quy mô dân số của 23 tỉnh, thành mới sau sáp nhập
Tin mới 15/04/2025 14:39