Tự hào nữ cán bộ công đoàn Thanh Hoá “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hai nữ cán bộ Công đoàn tỉnh Thanh Hóa vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025. Đây không chỉ là niềm tự hào của hai nữ cán bộ công đoàn mà còn là niềm vinh dự chung của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa.
Thanh Hóa: Đại hội Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có hơn 10.000 người lao động Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Thanh Hoá: Tập trung tháo gỡ khó khăn để Công đoàn hoạt động hiệu quả

Hai cán bộ công đoàn đó là chị Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam và chị Lê Thị Thương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Nỗ lực xây dựng môi trường làm việc thân tình, gia đình hạnh phúc

Chị Nguyễn Thị Ái đã 17 năm gắn bó với hoạt động Công đoàn, 15 năm giữ vai trò Chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, chị luôn tâm huyết với hoạt động Công đoàn, hết lòng vì đoàn viên, người lao động, không ngừng tìm kiếm những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Tự hào nữ cán bộ công đoàn Thanh Hoá “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chị Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025.

Là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam - doanh nghiệp có trên 80% lao động là nữ, chị Nguyễn Thị Ái luôn trăn trở làm sao để mỗi nữ công nhân được quan tâm, sẻ chia và có môi trường làm việc tốt hơn mỗi ngày. Với phương châm “Chăm lo tốt để giữ chân người lao động”, chị Ái đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp duy trì và mở rộng nhiều chế độ phúc lợi nâng cao cho chị em.

Ngoài việc thực hiện đầy đủ các quy định về thai sản, nghỉ ốm, nghỉ nuôi con nhỏ, nhiều chế độ phúc lợi được nâng cao đáng kể. Tiền thâm niên được điều chỉnh từ mức thấp nhất 80.000 đồng/tháng lên 150.000 đồng/tháng, mức cao nhất từ 250.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng. Phụ cấp chức vụ cho cán bộ trực tiếp tăng từ mức thấp nhất 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, mức cao nhất từ 6 triệu lên 7,1 triệu đồng/tháng.

Công nhân được hỗ trợ xăng xe 15.000 đồng/người/ngày, suất ăn ca 20.000 đồng/bữa. Hằng tháng, chị và công đoàn công ty phối hợp doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn với mức 2 triệu đồng/lần, đồng thời duy trì quy chế nâng lương định kỳ cho người lao động. Những chế độ hỗ trợ có tính nhân văn không chỉ bảo đảm đời sống vật chất mà còn tạo động lực tinh thần, để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tỏa sáng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ái thăm hỏi, động viên người lao động.

Đặc biệt, các mô hình như mô hình 3V (Vì công nhân lao động - Vì tổ chức Công đoàn - Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp); mô hình “Câu lạc bộ bà bầu và nuôi con nhỏ”; mô hình “Góc văn hóa công nhân” đã tạo không gian thân thiện để chị em vừa nghỉ ngơi, vừa học hỏi kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng làm mẹ, giữ gìn sức khỏe. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết và gắn bó trong công ty ngày càng được củng cố.

Với vai trò thủ lĩnh Công đoàn, chị Ái cùng với Ban Chấp hành Công ty luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em một cách kịp thời nhất. Chủ động vận động chị em tham gia các chương trình truyền thông tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh nghề nghiệp và bệnh phụ khoa do Công đoàn công ty phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức.

Ngoài ra, cùng với Ban chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho nữ cán bộ, đoàn viên; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ. Hằng năm, đề ra kế hoạch, phối hợp với Ban Nữ công giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về lao động nữ tại doanh nghiệp như: Chế độ ốm đau, thai sản, thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi của nữ công nhân tại doanh nghiệp trong thời kỳ kinh nguyệt, chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh,...với phương châm “Không để bất kỳ quyền lợi nào của lao động nữ bị vi phạm”.

Tỏa sáng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chị Ái cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Không chỉ tận tâm với công tác chăm lo vật chất, chị Ái còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động như: tổ chức sinh nhật tập thể, hội thi nấu ăn, cắm hoa, tặng quà nhân dịp 8/3, 20/10…chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Những hoạt động gần gũi, thiết thực và đầy ấm áp ấy đã giúp không khí trong công ty thêm gắn bó. Nhiều công nhân đã xúc động chia sẻ, từ khi có chị Ái làm Chủ tịch Công đoàn, họ cảm nhận được sự quan tâm chân thành và tình cảm như trong một gia đình lớn. Chị Ái luôn lắng nghe, luôn tạo cho người lao động niềm vui và động lực để làm việc tốt hơn mỗi ngày.

Dù bận rộn với công việc Công đoàn và chăm lo cho hàng nghìn lao động, chị Nguyễn Thị Ái - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam vẫn luôn chu toàn trong vai trò người vợ, người mẹ. Với chị, “giỏi việc nước” phải đi cùng “đảm việc nhà”, bởi hạnh phúc gia đình chính là nền tảng để người phụ nữ vững vàng trong công việc.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh một tập thể Công đoàn vì người lao động, tạo môi trường làm việc nhân văn, ấm áp tình người. Và trên hết, chị Nguyễn Thị Ái - người thắp lên ngọn lửa phong trào nữ công chính là minh chứng sống động cho vai trò, bản lĩnh và trái tim nhân hậu của nữ cán bộ Công đoàn thời đại mới.

Một người chị, người bạn, luôn lắng nghe, đồng hành và thấu hiểu

Ở nhà máy với hàng chục nghìn công nhân lao động, hình ảnh chị Lê Thị Thương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam luôn để lại tình cảm tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và trái tim ấm áp, chị đã và đang trở thành điểm tựa tin cậy của hàng chục nghìn lao động nữ trong công ty.

Nhiều năm qua, chị Thương luôn cùng Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai hiệu quả các chương trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Hằng năm, chị Thương tham mưu cho đồng chí Chủ tịch cùng Ban Chấp hành công ty chủ động giám sát thực hiện các quy định pháp luật tại công ty; tham gia cùng doanh nghiệp sửa đổi Nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình sản xuất của doanh nghiệp, trên cơ sở nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là lao động nữ; phối hợp với các phòng ban chức năng kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động nữ; thực hiện đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và đại diện nữ đoàn viên để lắng nghe, chia sẻ, giải quyết khó khăn; xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá vị trí việc làm cho người lao động trong công ty để hưởng các phụ cấp (có đến 80% công nhân lao động được hưởng các loại phụ cấp, như: độc hại, hiệu suất kỹ thuật, phụ cấp nặng nhọc…).

Không chỉ tận tụy với công việc hằng ngày, chị Thương còn chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chế độ thiết thực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống cho đoàn viên, đặc biệt là lao động nữ như cải thiện bữa ăn ca, bố trí giờ làm linh hoạt cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà nữ công nhân nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng Hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mỗi phần quà, dù nhỏ, nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia sâu sắc; nhờ vậy môi trường làm việc của Annora ngày càng thân thiện, ấm áp, tạo động lực để chị em thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, gắn bó lâu dài với công ty.

Tự hào nữ cán bộ công đoàn Thanh Hoá “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chị Lê Thị Thương được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025.

Chị Thương còn đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần của chị em, tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn triển khai hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ bà bầu và nuôi con nhỏ”; mô hình “Góc văn hóa công nhân”…. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, kỹ năng nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn, cắm hoa, tọa đàm “Phụ nữ với hạnh phúc gia đình” được tổ chức sôi nổi vào các dịp 8/3 và 20/10, trở thành ngày hội tinh thần của lao động nữ trong toàn công ty, giúp chị em có thêm sân chơi bổ ích sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị Lê Thị Thương luôn là tấm gương sáng. Ở nơi làm việc, chị là cán bộ Công đoàn bản lĩnh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; ở gia đình, chị là người vợ, người mẹ chu toàn, giữ gìn tổ ấm hạnh phúc. Chính tinh thần đó đã giúp chị vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương là cá nhân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Nói về chị, nhiều đoàn viên chia sẻ: “Chị Thương không chỉ là Phó Chủ tịch Công đoàn, mà còn như người chị, người bạn, luôn lắng nghe, đồng hành và thấu hiểu”. Chính tình cảm chân thành và trái tim ấm áp ấy đã giúp chị trở thành một hình ảnh đẹp của người cán bộ công đoàn thời kỳ mới - tận tụy, trách nhiệm, nhân văn và hết lòng vì người lao động.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không chỉ là cuộc vận động thi đua, mà đã trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy ý chí vươn lên của hàng nghìn nữ đoàn viên, người lao động. Từ những tấm gương tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Ái, chị Lê Thị Thương tại các doanh nghiệp đã góp phần khẳng định vai trò to lớn của nữ đoàn viên, người lao động trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa tự tin - trí tuệ - nhân ái - hiện đại.

Thuý Hà - Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tin khác

Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.
Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Ngày 16/12, xã Thanh Trì và xã Ngọc Hồi tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán của các Công đoàn cơ sở trực thuộc 2 xã.
Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn có sự thay đổi về mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới hiện nay, Báo Lao động Thủ đô xác định tiếp tục phối hợp với Công đoàn các xã, phường duy trì tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo đúng quy định, thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa qua, Công đoàn phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn năm 2025 cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào việc mở rộng đối tượng và tăng quyền lợi thực tế cho người lao động.
Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TLĐ ngày 3/10/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), như sau:
Dấu ấn Công đoàn Việt Nam qua 10 sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2025

Dấu ấn Công đoàn Việt Nam qua 10 sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2025

Năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động bằng hàng loạt hoạt động đổi mới, sáng tạo; tinh gọn tổ chức, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Xem thêm
Phiên bản di động