Cận cảnh chiếc xe “Hop on - hop off” mới ra mắt ở Hà Nội

(LĐTĐ) Với chuyến xe "Hop on - hop off" này, hành khách đi xe có thể xuống bất cứ điểm du lịch nào khi qua Hoàng thành Thăng Long, Chùa Trấn Quốc, Chùa Hòe Nhai, Cầu Long Biên…
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi Văn minh xe bus, nét đẹp đô thị
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi Hà Nội thí điểm cho xe buýt thường đi vào làn buýt nhanh
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi Miễn phí xe buýt cho trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật từ 1/7

Du khách đi theo tour “Hop on - hop off” có thể tự lên lịch trình của mình dựa trên lịch trình sẵn có của tour; có thể lên xe - xuống xe ở bất kỳ điểm nào, không cần phải thông qua ai hay tuân theo lộ trình bắt buộc. Trên xe luôn trang bị hệ thống thuyết minh về các điểm tham quan và dịch tự động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Du khách có thể căn cứ vào đó để quyết định xuống trạm hay bỏ trạm tham quan.

can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
“Hop on - hop off” là sản phẩm tour du lịch bằng phương tiện xe đặc trưng, có điểm dừng đón và trả khách tại các điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Dịch vụ tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã rất quen thuộc và phổ biến tại các thành phố lớn trên thế giới như: London, New York, Vancouver, Singapore, Kuala Lumpur…

Khi muốn di chuyển đến điểm du lịch khác, bạn chỉ cần đợi tại điểm đang dừng, cứ sau 30 phút, sẽ có xe khác đưa bạn tới những điểm tham quan kế tiếp. Từ đó, từng hành khách sẽ tự chủ động được thời gian di chuyển cho mình.

Cuối tháng 5, những chiếc xe 2 tầng Hop on - hop off đã lăn bánh lần đầu tiên trên phố phường Hà Nội, qua 13 địa danh. Đến ngày 14/11, có thêm một đơn vị khai thác tour vòng quanh thành phố chạy qua 9 điểm du lịch.

Đại diện hãng xe chia sẻ, đây không chỉ đơn thuần là một chiếc xe đi quanh Hà Nội: "Chúng tôi chú trọng vào hình thức bên ngoài cũng như trau chuốt từng chi tiết trên xe để du khách có trải nghiệm nét văn hóa Hà Nội xưa".

Các xe sẽ chạy liên tục từ 9h00 – 16h30 hàng ngày qua các điểm dừng, mỗi chuyến xe chỉ cách nhau 30 phút. Lộ trình của xe bao gồm 9 điểm dừng, qua 23 tuyến phố là những địa điểm du lịch đặc sắc của Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, Chùa Trấn Quốc, Chùa Hòe Nhai (dừng tại khách sạn Thăng Long Espana), Cầu Long Biên (dừng tại Serein Cafe & Lounge), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Văn Miếu, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Hổ Chí Minh.

Khi trải nghiệm Hop on - hop off, khách hàng được trang bị ứng dụng di động riêng chứa các thông tin du lịch, nội dung đặc sắc của điểm dừng và các địa điểm du lịch xung quanh. Ứng dụng hiện đã có mặt trên hai nền tảng di động phổ biến nhất là IOS và Android, ứng dụng tích hợp bản đồ, thông tin du lịch về các địa điểm vui chơi, giải trí xung quanh 9 điểm dừng và audio hướng dẫn bằng 5 ngôn ngữ khác nhau: Việt, Anh, Pháp, Trung và Hàn.

can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Xe có sức chứa 22 người với toàn bộ nội thất trên xe đều được gia công và trang trí đặc biệt theo phong cách Hà Nội xưa với tông màu vàng cổ điển làm chủ đạo, mang đến cảm giác gần gũi và thân thiện với du khách.
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Hãng xe tặng du khách tờ gấp với nội dung như cuốn cẩm nang du lịch Hà Nội.
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Chiếc tivi đen trắng từng được ưa chuộng một thời và những chiếc quạt tuy không còn sử dụng, nhưng cũng được bày trên xe để tạo không gian Hà Nội xưa
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Trần xe có bảng tên phố, hình ảnh các vật dụng phổ biến ở Việt Nam những năm 1970.
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Rèm cửa được làm bằng loại vải thô màu đỏ có hoa gợi nhớ thời bao cấp.
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Thiết bị thuyết minh cá nhân dùng cho hành khách.
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Ghế ngồi rộng rãi được bọc da đem đến cảm giác thoải mái cho hành khách.
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
can canh chiec xe hop on hop off moi ra mat o ha noi
Thân xe được trang trí bằng những hình ảnh các di tích, các công trình nổi tiếng của Hà Nội

Là hành khách trên chuyến xe đang đợi chuyển bánh, bạn Lê Thị Nga (sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội) trong lần đầu tiên trải nghiệm chuyến xe chia sẻ: Mình thường xuyên đi xe bus qua nhiều tuyến phố nhưng ít khi để ý và biết đến các điểm du lịch trong thành phố bởi thường chỉ được xuống các điểm cố định. Còn với tuyến xe du lịch kiểu mới này, mình được tự lựa chọn lộ trình tùy theo ý thích và hoàn toàn chủ động được thời gian. Tới đây, khi những người bạn nơi khác đến Hà Nội chơi, mình sẽ mời các bạn đi thử cho biết.

Cũng như Nga, bạn Nguyễn Đình Giang (sinh viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, kiểu du lịch Hop on - hop off này rất thú vị. “Em thấy đi du lịch như thế này vừa tiện vừa rất thú vị, giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng. Hơn nữa đây cũng là một phương tiện để “seo phi” rất ảo. Chắc chắn, đây sẽ là điểm nhấn thú vị trong mắt du khách, đặc biệt là những người trẻ khi đến với Hà Nội…”, Giang cho biết.

Bài và ảnh: Cao Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động