LĐLĐ thành phố Hà Nội:

Biểu dương 100 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2017

Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, sáng nay (27/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố long trọng tổ chức hội nghị biểu dương 100 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2017.
bieu duong 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017 Biểu dương gia đình công nhân viên chức tiêu biểu
bieu duong 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017 Quận Bắc Từ Liêm: Biểu dương 34 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2017
bieu duong 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017 Sẽ biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2017

Báo cáo tại hội nghị, bà Đào Minh Đức, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố cho biết, những năm qua, với vai trò là người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn Thủ đô luôn coi nhiệm vụ xây dựng gia đình CNVCLĐ đạt tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, thông qua đó động viên CNVCLĐ thi đua sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị.

Trong đó, các hoạt động biểu dương, khen thưởng được LĐLĐ Thành phố và các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng nhằm động viên khích lệ các gia đình phấn đấu và thúc đẩy sự xuất hiện ngày càng nhiều Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu xuất sắc.

bieu duong 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017
Đại biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc

Năm 2017, hoạt động biểu dương “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” tiếp tục được LĐLĐ Thành phố triển khai rộng rãi tới các cấp công đoàn Thủ đô với chủ đề truyền thông “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Để hoạt động này đạt hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quan tâm chăm lo cho các gia đình CNVCLĐ.

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, các hoạt động tọa đàm trao đổi kinh nghiệm đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nam CNVCLĐ trong việc chia sẻ công việc gia đình.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp công đoàn thường xuyên chú trọng tới việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách đối với người lao động. Điển hình như trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 38.708 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 28 tỷ đồng; phối hợp kiểm tra hơn 600 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ.

Các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, trao Mái ấm công đoàn, hướng dẫn lập dự án, thẩm định, cho người lao động vay vốn từ các nguồn Quỹ Quốc gia, Quỹ trợ vốn của LĐLĐ Thành phố để giải quyết việc làm được các cấp công đoàn Thủ đô không ngừng đẩy mạnh. Sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đã có ý nghĩa động viên to lớn góp phần giúp đỡ nữ CNVCLĐ nói riêng, CNVCLĐ nói chung có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống gia đình.

Từ những nỗ lực đó của tổ chức công đoàn, của Ban, ngành, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, đặc biệt là của bản thân mỗi gia đình, số lượng các Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn thành phố mỗi năm lại tăng lên.

bieu duong 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017
bieu duong 100 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017
Đại biểu cấp trên và các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao Bằng khen cho các Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Tại hội nghị lần này, LĐLĐ Thành phố biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, đây là những gia đình CNVCLĐ Thủ đô luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình người Việt Nam, biết vượt khó vươn lên, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên. Đặc biệt các gia đình đều có con ngoan, biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới và đạt học sinh giỏi trong các trường học, đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp quận, thành phố và quốc gia hứa hẹn đóng góp nhiều cho xã hội, cho tương lai của đất nước.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thanh Hằng- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, chúc mừng thành tích của 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của LĐLĐ Thành phố Hà Nội trong công tác vận động nữ CNVCLĐ nói chung và công tác gia đình nói riêng.

Để công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ở Thủ đô ngày càng đạt kết quả cao hơn, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Trịnh Thanh Hằng đề nghị LĐLĐ Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện 3 nội dung, trong đó có việc tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình, cung cấp tới gia đình CNVCLĐ những kiến thức về ký năng làm mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà; xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu đạt tiêu chí gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

“Với bề dày thành tích nhiều năm qua, tôi tin tưởng rằng công tác gia đình sẽ được các cấp, ngành và LĐLĐ Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm; chỉ đạo, 100 gia đình được biểu dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy và là những hạt nhân quan trọng, góp phần nhân rộng nhiều hơn nữa gia đình CNVCLĐ Thủ đô trong những năm tiếp theo”- bà Trịnh Thanh Hằng bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động