Bể bơi trong trường học: Mô hình có thành hiện thực?

Nhằm thúc đẩy các biện pháp hiệu quả phòng, chống đuối nước trẻ em để tránh thiệt hại về nhân mạng, ngành giáo dục Hà Nội đã và đang khuyến khích đẩy mạnh hoạt động dạy bơi cho học sinh ở tất cả các quận, huyện cùng với việc đầu tư xây dựng bể bơi trong trường học.
ky cuoi be boi trong truong hoc mo hinh co thanh hien thuc Báo động tai nạn trẻ em đuối nước: Cần giải pháp đồng bộ
ky cuoi be boi trong truong hoc mo hinh co thanh hien thuc Báo động tai nạn trẻ em đuối nước: Những con số bàng hoàng!

HS tiểu học phải có chứng chỉ bơi trước khi chuyển cấp

Thực hiện Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, từ năm học 2016, quận Thanh Xuân có đưa ra chủ trương mới, trong đó có yêu cầu học sinh tiểu học khi ra trường phải có chứng chỉ biết bơi.

ky cuoi be boi trong truong hoc mo hinh co thanh hien thuc
Học sinh tiểu học khi chuyển cấp phải có chứng chỉ bơi.

Theo đó, ngành GDĐT quận Thanh Xuân yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn rà soát số học sinh (HS) lớp 4, lớp 5 chưa biết bơi, xây dựng phương án tổ chức dạy bơi phù hợp (tính đến hết năm học 2015 - 2016, toàn quận có 3.205 HS lớp 5, trong đó có trên 1.200 HS biết bơi, còn lại khoảng 2.000 HS chưa biết bơi).

Theo ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GDĐT quận Thanh Xuân, xuất phát từ thực tiễn có rất nhiều trường hợp chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà dẫn đến việc trẻ em mất mạng do bị đuối nước.

Theo kết quả điều tra của Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), trung bình mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng trên 7.000 trẻ em bị chết đuối, nhất là vào những tháng nghỉ hè, tỷ lệ trẻ chết đuối càng tăng cao.

Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện triển khai các hoạt động dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

Vì thế, quận Thanh Xuân xác định nhiệm vụ trọng tâm trang bị cho các con kỹ thuật bơi đảm bảo theo đúng yêu cầu: Không những chỉ biết bơi mà còn bơi được 25m. Việc này giúp cho trẻ phòng vệ bản thân được an toàn trong các tình huống tiếp xúc với nước.

Chủ trương này ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của đa phần phụ huynh HS trên địa bàn. Theo ý kiến của nhiều phụ huynh các Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Phan Đình Giót, việc cho trẻ biết bơi sớm, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, thì còn có thêm kỹ năng sống khi chẳng may gặp trường hợp nguy hiểm sẽ tự biết bảo vệ bản thân, nhất là vào dịp nghỉ hè trẻ đi chơi, du lịch hoặc về quê có nhiều ao, hồ.

Theo ông Hữu, để triển khai hiệu quả chủ trương này, Phòng GDĐT đã tham mưu cho UBND quận ủng hộ về kinh phí cho HS đăng ký học bơi là 30% từ nguồn ngân sách quận. UBND quận phối hợp với các trung tâm thể thao, doanh nghiệp có bể bơi hỗ trợ các trường miễn phí sử dụng bể bơi dạy cho HS. Nhà trường và phụ huynh trả phần kinh phí đi lại và thù lao của giáo viên.

Môn học bắt buộc là vậy, song Phòng GDĐT quận Thanh Xuân cũng khẳng định, những HS lớp 5 chưa kịp có chứng chỉ học bơi cũng không ảnh hưởng tới việc xét hồ sơ học bạ của HS khi lên lớp trên....

Bể bơi trong trường học: Cần, nhưng chưa đủ

Nhu cầu học bơi đối với trẻ nhỏ ở thành phố lớn như Hà Nội nói chung hay với HS từ bậc tiểu học nói riêng ngày càng trở nên thiết yếu trong thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động này mới chỉ thực hiện được ở những gia đình có điều kiện (về thời gian và chi phí).

Còn về phía trường học, việc xóa mù bơi, phổ cập phòng, chống đuối nước đã được đặt ra lâu nay, nhưng gặp nhiều khó khăn về điều kiện triển khai, trong đó vấn đề lớn nhất là không đủ bể bơi. Chính vì vậy mà được biết, trước đó huyện Thanh Trì và quận Cầu Giấy cũng đã phổ cập bơi cho HS tiểu học.

Thậm chí, theo lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì , huyện này đã mạnh dạn đầu tư hơn 6,5 tỉ đồng xây 4 bể bơi trong các Trường Tiểu học Vạn Phúc, Tam Hiệp, Đại Áng và THCS Liên Ninh. Sau một năm thực hiện thí điểm, mỗi bể dạy được 600 học sinh biết bơi.

Từ thành công của việc thí điểm, huyện đặt mục tiêu triển khai đại trà việc xây dựng bể tập và dạy bơi đặt tại 12 trường tiểu học và THCS còn lại với kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị ban đầu khoảng 18 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động này còn gặp khó khăn, chủ yếu là việc huy động nguồn kinh phí xã hội hoá phục vụ mục tiêu của đề án, chi phí cho mỗi buổi học bơi và tập bơi của học sinh khá cao.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết: Việc dạy bơi trong trường học ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Trong đó có 2 lý do khách quan ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai: Do điều kiện thời tiết (là có mùa đông) và khoản kinh phí không nhỏ cho đầu tư xây dựng cũng như duy trì hoạt động của các bể bơi…

Vì thế hoạt động dạy bơi chưa thể triển khai được đại trà trong trường học. Hiện Hà Nội vẫn đang tập trung vào việc tập huấn kiến thức kỹ năng cho cán bộ, giáo viên của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Kiến thức này rất cần thiết, đặc biệt khi năm học nào các trường cũng cho HS đi sinh hoạt ngoại khóa.

Cũng theo ông Thống, việc dạy bơi cho HS có thể các gia đình cũng đã tự thực hiện, nhưng chỉ biết bơi không chưa đủ mà còn cần trang bị cho trẻ kỹ năng cứu nạn, xử lý tình huống khi gặp các trường hợp đuối nước còn quan trọng hơn.

Do đó, hằng năm, Sở phối hợp với các trung tâm thể thao mở các lớp tập huấn cho từ 150 đến 200 giáo viên và HS ở các trường về học bơi miễn phí và cách phòng, chống đuối nước.

Đồng quan điểm trên, lãnh đạo Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho hay: Về nhân lực, không thiếu giáo viên dạy bơi cho học sinh và môn học bơi đã được đưa vào chương trình giáo dục thể chất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy bơi còn rất hạn chế.

Phát biểu tại Tháng Hành động vì trẻ em năm nay, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan nhận định, việc phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ phải được xem là vấn đề cấp bách, cần sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội.

Việc dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ cần sự kết hợp của cả gia đình, nhà trường và các tổ chức xã chính trị - xã hội. Các địa phương không có điều kiện xây bể bơi có thể tận dụng điều kiện sẵn có để dạy bơi cho trẻ.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động