Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: Cần thêm chính sách mới để phát triển

Những năm gần đây, Bất động sản (BĐS) là một trong những lĩnh vực luôn có “sức nóng” và thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư, đặc biệt là BĐS du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển…Tiềm năng là vậy, tuy nhiên làm thế nào để quản lý và khai thác vận hành hiệu quả ngành BĐS du lịch? đó là câu hỏi đặt ra với không chỉ riêng với các nhà quản lý.
bat dong san du lich nghi duong can them chinh sach moi de phat trien Bất động sản du lịch bắt đầu xuất hiện loại hình sản phẩm mới lạ
bat dong san du lich nghi duong can them chinh sach moi de phat trien Tăng cường hành lang pháp lý cho loại hình căn hộ-khách sạn

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế và trên 73 triệu lượt khách nội địa với tổng doanh thu gần 510.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% so với năm 2016.

bat dong san du lich nghi duong can them chinh sach moi de phat trien
Cần có những chính sách mới để BĐS du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng thực sự phát triển

Trong 7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đón 9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, đến năm 2020 lượng khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng tại các địa điểm du lịch của Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 100 triệu lượt.

Cùng với tiềm năng lớn của ngành du lịch, hàng loạt các dịch vụ “ăn theo” cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ như: Lao động, việc làm, giao thông, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng. Trước những tiềm năng lớn này, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) chia sẻ, tính tới cuối năm 2017 có gần 4.500 dự án nhà ở tại các địa phương được triển khai xây dựng, đặc biệt là tại các đô thị phát triển, với khoảng 108 nghìn ha đất, tổng diện tích nhà ở theo quy hoạch khoảng 493 triệu m2.

Trong đó, BĐS du lịch biển đang phát triển rất nhanh và chiếm vị trí riêng. Đặc biệt, sự phát triển này không chỉ diễn ra tại các tỉnh, thành phố có biển, mà trải đều khắp các địa phương khác.

Điều đó cho thấy, BĐS du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng đang có tiềm năng lớn để phát triển đặc biệt là các mô hình BĐS như: Condotel (căn hộ khách sạn), shophouse (nhà ở kết hợp với cửa hàng kinh doanh), resort…mặc dù đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh BĐS hoàn toàn mới.

Đồng quan điểm với ông Khởi, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE tại Việt Nam (Tập đoàn bất động sản đa quốc gia) cho rằng, với sự phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, cùng sự đầu tư đồng bộ của Nhà nước tại các dự án cơ sở hạ tầng, đã làm tăng khả năng kết nối giữa các địa phương, các địa điểm du lịch trên cả nước. Qua đó, tạo tiền đề lớn góp phần thúc đẩy ngành BĐS du lịch phát triển đồng bộ.

Cũng theo bà Dung, tiềm năng để phát triển BĐS du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam là rất lớn, song hiện nay hạn chế lớn nhất đối với đa số địa phương có biển tại Việt Nam đó chính là sự yếu kém về hạ tầng, giao thông…dẫn đến việc khó khăn trong kết nối và thu hút các nhà đầu tư.

Trong khi đó, mảnh đất tiềm năng đối với BĐS du lịch biển là những loại hình khách sạn 4 – 5 sao phát triển còn quá ít, chưa tương xứng với tiềm năng. Vì thế, để BĐS du lịch biển phát triển cần phải có những giải pháp đồng bộ nhằm phát triển các hệ thống kết nối hạ tầng.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của ngành BĐS du lịch biển, cũng như du lịch nghỉ dưỡng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch hội Môi giới BĐS Việt Nam cho rằng, không thể phủ nhận thời gian qua BĐS du lịch biển có sự phát triển nhanh chóng, điển hình là mô hình condotel đã thu hút mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ Việt Nam có đường bờ biển kéo dài, an ninh tốt...

Riêng trong năm 2017, cả nước có tới 12.500 sản phẩm condotel được thực hiện giao dịch thành công. Trong đó, nhiều mô hình condotel được xây dựng rất quy mô, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế. Thậm chí, mô hình này còn tác động mạnh đến thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý II/2018, nguồn cung codotel chỉ đến từ 2 dự án, một dự án mới và một dự án mở bán giai đoạn tiếp theo với tổng số 2.100 căn hộ. Trong đó, riêng dự án ở Khánh Hòa đã cung cấp 2.000 căn với lượng tiêu thụ chiếm 63% toàn thị trường, còn lại các dự án khác, sức tiêu thụ rất khó khăn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, đây là quý thứ 3 liên tiếp thị trường này giảm nguồn cung.

Một trong những vấn đề gây trở ngại đến sự phát triển của thị trường BĐS du lịch nghỉ dưỡng theo các chuyên gia BĐS, đó chính là các vấn đề liên quan đến chính sách. Bởi nếu chính sách không ổn định, BĐS sẽ là một trong những ngành chịu tác động nhiều nhất.

Trong khi đó, hiện thị trường BĐS đang rất cần những chính sách điều tiết của Nhà nước để giữ ổn định các vấn đề liên quan đến thuế, đất đai, tín dụng…Đặc biệt, đối với mô hình condotel, Việt Nam hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý khách hàng và nhà đầu tư.

Do đó vậy để thị trường BĐS nghỉ dưỡng phát triển rất cần có những chính sách mới phù hợp hơn, hiệu quả hơn, nhằm tháo gỡ những rào cản không đáng có, để BĐS du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng thực sự cất cánh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động