Bảo hiểm trách nhiệm bác sỹ : Triển khai ì ạch

Đã là bác sĩ, việc cứu sống bệnh nhân là trách nhiệm, lương tâm và tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, không bác sĩ nào đảm bảo mình sẽ không mắc sai lầm, rủi ro. Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, tưởng chừng được các y, bác sĩ đón nhận, tuy nhiên hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh lại không mặn mà.
“Thúc” tăng viện phí để người dân mua thẻ Bảo hiểm y tế
Hưởng lương hưu hay lĩnh Bảo hiểm xã hội một lần ?

Tiềm ẩn rủi ro

Thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2012 liên tiếp xảy ra các vụ việc bác sĩ, y tá bị người nhà bệnh nhân hành hung. Ngày 12/8/2012, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, trú xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên) điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, khi bệnh nhân sốc phản vệ được chuyển lên khoa hồi sức tích cực để cấp cứu. Lúc này bệnh nhân đã lâm vào tình trạng ngừng tuần hoàn, chết lâm sàng. Khi ông Hồng tử vong, khoảng chục người thân của bệnh nhân đã lao vào tấn công y, bác sĩ gây thương tích cho nhiều người.

Chiều 24/10/2012, vợ chồng anh Trần Văn Thắng (công tác tại phòng kỹ thuật Công ty than Mông Dương) đưa con gái là Trần Đỗ Ngọc Hà (33 ngày tuổi) đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo chẩn đoán, cháu Hà bị viêm phổi cấp, gia đình đã cho cháu nhập viện. Trong quá trình điều trị có những diễn biến bất thường xảy ra, đến khoảng 11h cháu Hà tử vong. Tuy nhiên gia đình bệnh nhi cho rằng cháu Hà tử vong do bác sỹ thiếu tinh thần trách nhiệm, chẩn đoán sai nên đã phản ứng dữ dội, gây náo loạn cả bệnh viện.

Bảo hiểm trách nhiệm bác sỹ : Triển khai ì ạch
Nếu thực hiện tốt, việc tham gia gói bảo hiểm sẽ giúp các bác sĩ làm tốt hơn công việc của mình

Ngày 14/11/2012, tại Bệnh viện đa khoa Hà Nội (số 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng), hơn 50 người đã tập trung trước cổng bênh viện treo băng rôn, với nội dung phản ánh bác sĩ đã làm một bệnh nhân ở Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh chết lâm sàng…

Qua những vụ việc trên, có thể thấy ngoài phơi nhiễm bệnh tật, nhân viên y tế còn phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại về hóa, lý (khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm) và chịu sức ép nặng nề về tâm lý (khi phẫu thuật những trường hợp phức tạp, xử trí cấp cứu...) và có thể bị người nhà bệnh nhân hành hung, xúc phạm.

Các cơ sở khám chữa bệnh không mặn mà!

Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh quy định, chậm nhất là ngày 31/12/2015, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức khác mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh thời hạn quy định là 31/12/2017.

Xuất phát từ thực tế những tai nạn nghề nghiệp trong ngành y, Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Đồng thời nhiều đơn vị bảo hiểm cũng triển khai gói bảo hiểm trong khám chữa bệnh nhưng mô hình này không được các cơ sở khám chữa bệnh hào hứng tham gia.

Theo một bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (đề nghị được giấu tên), chủ trương của Nghị định 102/2011/NĐ-CP là đúng, nhưng cách thức triển khai và thực hiện còn bất cập. Nếu cơ sở khám chữa bệnh có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho bác sỹ, y tá... thì việc giải quyết những khiếu kiện bồi thường, DN bảo hiểm sẽ đứng ra lo liệu, bác sĩ và bệnh nhân yên tâm hơn trong khám, chữa bệnh. Tuy nhiên khi xảy ra sự cố, cơ quan bảo hiểm không nhiệt tình giải quyết, còn có biểu hiện trốn tránh, hoặc yêu cầu nhiều thủ tục nhiêu khê.

Theo vị bác sĩ này, bên cạnh việc các đơn vị bảo hiểm chưa thực sự làm tốt việc đứng ra phối hợp với các bên liên quan giải quyết khi có sự việc xảy ra thì một trở ngại nữa là kinh phí để tham gia gói bảo hiểm cũng không hề nhỏ. Không phải cơ sở khám chữa bệnh nào cũng đủ cân đối tài chính để tham gia.

Theo chuyên gia trong ngành bảo hiểm: Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân làm ăn chụp giật, lo chi phí tăng không quan tâm đến việc mua bảo hiểm, còn nhiều bệnh viện thì nói không có kinh phí để mua bảo hiểm cho đội ngũ y, bác sỹ. Được biết, hiện cả nước chỉ có hơn 30 cơ sở khám chữa bệnh mua bảo hiểm như: Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn…

Đặc thù của bảo hiểm là lấy số đông phục vụ số ít, nhưng nếu quá ít khách tham gia thì mức phí rất cao, đây cũng là một trở ngại. Lý do khiến nhiều bệnh viện từ chối vì sản phẩm bảo hiểm còn nhiều điểm chưa hợp lý như chưa đáp ứng đúng đặc thù của ngành y tế, chưa phân định rõ phần nào là tai nạn nghề nghiệp, phần nào là sự tắc trách trong thao tác hành nghề, kinh phí bệnh viện còn khó khăn...

Mặc dù kinh phí mua bảo hiểm đã được quy định cụ thể tại nghị định nhưng để đảm bảo việc triển khai bảo hiểm hiệu quả cần nâng cao nhận thức của các cơ sở y tế, sản phẩm bảo hiểm cũng cần thay đổi cho phù hợp. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động