Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Ngày 9/1, Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối đơn vị sự nghiệp công lập do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo.
Giúp đoàn viên Công đoàn có tư tưởng thoải mái để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV thành công tốt đẹp Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, sự ủng hộ, tạo điều kiện của chuyên môn, chính quyền Trung tâm và sự đồng thuận hưởng ứng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong triển khai các hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hàng năm, Công đoàn Trung tâm luôn chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đồng thời chăm lo cho đoàn viên công đoàn. Cụ thể, Công đoàn Trung tâm đã tham mưu cho chính quyền xây dựng, công khai mức thưởng, thăm hỏi ốm đau, tặng quà, động viên kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ vào các ngày lễ, tết. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đoàn viên công đoàn... Hàng năm chính quyền tiết kiệm chi tăng thu nhập ngoài lương cho cán bộ từ 2 đến 3 tháng lương trong năm với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội từ thiện cũng được Công đoàn Trung tâm quan tâm. Trong đó, Công đoàn Trung tâm vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của ngành, của quận, của đơn vị. 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động ủng hộ quỹ xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa,... do Công đoàn ngành và quận Cầu Giấy phát động, trong nhiệm kỳ qua đã quyên góp ủng hộ tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Đặc biệt, Công đoàn Trung tâm tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, các nhà tài trợ hảo tâm, các mạnh thường quân trong các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch Covid-19 để động viên, thăm hỏi các đoàn viên, người lao động Trung tâm tham gia phòng, chống dịch…

Nhìn chung, việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của cán bộ viên chức đã được Công đoàn Trung tâm quan tâm. Nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên đoàn viên, người lao động, tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, vai trò của tổ chức Công đoàn cũng từng bước được củng cố và nâng cao.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn khóa mới.

Song song với đó, Công đoàn Trung tâm cũng luôn chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ. Điển hình, trong những năm qua, Công đoàn Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của quận, sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng đội ngũ những người lao động có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, chuyên môn, gắn với cơ quan, đơn vị từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động phục vụ có hiệu quả và chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cũng trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, các cuộc vận động lớn của Trung tâm có tác động tích cực đến nhận thức của CNVCLĐ góp phần giữ gìn y đức, tác phong giao tiếp với người bệnh, người dân… Phong trào và hoạt động công đoàn từng bước thích ứng với nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới; công tác chỉ đạo có những đổi mới theo hướng sát thực tiễn, có biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá VII nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Điển hình, hằng năm, Công đoàn Trung tâm luôn chú trọng nhiệm vụ đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chỉ đạo các tổ Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở sơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp, đề xuất với lãnh đạo đơn vị sửa đổi, điều chỉnh các quy chế nhất là quy chế chi tiêu nội bộ với nhiều nội dung cao hơn quy định của nhà nước và của Ngành, có lợi hơn cho người lao động. Thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng của Trung tâm về thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi người lao động như: Hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện làm việc...

Đặc biệt, trong 3 năm xảy ra đại dịch Covid- 19, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã rất chủ động phối hợp, đề xuất với ban lãnh đạo Trung tâm trong công tác chăm lo, hỗ trợ, động viên nhân viên y tế trong tuyển đầu phòng chống dịch; đề xuất với Công đoàn ngành tế Hà Nội thăm, động viên, hỗ trợ kịp thời người lao động…

Những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng như: Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; hằng năm, Công đoàn Trung tâm được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội công nhận là Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn khóa mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được cũng như để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Công đoàn thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đề nghị Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cần tập trung vào một số nội dung trọng điểm.

Trong đó, Công đoàn Trung tâm cần quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động là một trong những mục tiêu trọng tâm, cốt lõi để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tạo sự khác biệt rõ hơn hẳn giữa quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đặc biệt, Ban chấp hành Công đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Trung tâm và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương, quyết sách phát triển đơn vị; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, đồng hành, chia sẻ với lãnh đạo Trung tâm để triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đề bạt, bổ nhiệm đoàn viên, người lao động có trình độ, năng lực giữ các vị trí quan trọng của Trung tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nap...

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 2 đồng chí.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động